Sau khi xem phim, tôi lạnh người khi nhớ lại lần mình tát con: "Từng đau mà sao vẫn mắc sai lầm như thế hệ trước?"
Có những ký ức tưởng như đã ngủ yên, nhưng chỉ cần một cảnh phim, chúng lại bật dậy, rõ ràng đến lạnh người.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đường về các bản, làng của xã Cò Nòi (Mai Sơn, Sơn La) nay đã không còn xa, được trải bê tông phẳng lì; dọc 2 bên đường là những vườn cây ăn quả xanh ngắt. Những ngôi nhà xây kiên cố mái xanh, mái đỏ mọc lên khắp nơi, đời sống của người dân nay đã được nâng cao, đó là minh chứng cho sự phát triển của một vùng đất.
Để có được cuộc sống như ngày hôm nay, là sự cố gắng của cấp ủy chính quyền, của người dân trong việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thi đua phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, đặc biết là thực hiện có hiệu quả phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững".
Phong trào đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, phát huy tính năng động, sáng tạo của hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Được Hội Nông dân xã Cò Nòi giới thiệu, chúng tôi đến thăm mô hình trồng cây ăn quả của gia đình ông Nguyễn Đình Hoan, Tiểu khu Thống Nhất, xã Cò Nòi (Mai Sơn, tỉnh Sơn La).
Vườn bưởi Diễn của gia đình ông được xem là một trong những vườn cây ăn quả lớn nhất vùng này. Để có được kết quả như ngày hôm nay, ông Hoan đã trải qua nhiều thăng trầm trong việc tìm hướng làm kinh tế mới cho gia đình.

Ông Nguyễn Đình Hoan, Tiểu khu Thống Nhất, xã Cò Nòi (Mai Sơn, Sơn La) chăm sóc vườn bưởi của gia đình. Ảnh: Văn Ngọc
Dẫn chúng tôi thăm vườn bưởi sai trĩu quả của gia đình, ông Hoan chia sẻ: Đã có thời kỳ, ông gắn bó với cây ngô, cây sắn,…
Thế nhưng, thời tiết ngày càng cực đoan do biến đổi khí hậu và sự xuất hiện của các loại sâu, bệnh khiến người dân phải sử dụng lượng lớn phân bón vô cơ và thuốc hóa học để đảm bảo năng suất, khiến cho thu nhập của gia đình không ổn định, có những lúc ông tính bỏ hoang đất, không làm nông nghiệp, chuyển sang làm nghề khác.
Năm 2014, được sự vận động của các cấp chính quyền, Hội Nông dân về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển cây ăn quả trên đất dốc, gia đình ông đã chuyển toàn bộ hơn 1 ha đất đồi sang trồng bưởi Diễn với gần 1.000 gốc.
Nhờ linh hoạt trong lựa chọn giống cây trồng phù hợp và cách chăm sóc tốt, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, vườn bưởi của ông Hoan cho quả đầy cành, chất lượng tốt, bảo đảm yếu tố sạch, không lạm dụng thuốc hóa học, thuốc trừ sâu nên được người tiêu dùng tin tưởng thu mua với giá cao, nâng cao thu nhập kinh tế cho gia đình.
"Năm nào cũng vậy, vườn bưởi nhà tôi đều sai quả, năm nay nhờ chăm sóc tốt, thời tiết lại thuận tiện, vườn bưởi nhà tôi chất lượng quả to, ngon được thương lái đánh xe tải tới tận vườn thu mua.
Bưởi bắt đầu thu hoạch từ tiết thu tới áp Tết, thời điểm giá lên cao đạt 15.000 – 20.000 đồng/quả. Bình quân mỗi năm, tôi thu gần 500 triệu đồng từ bán bưởi Diễn", ông Hoan nói.

Gia đình ông Nguyễn Đình Hoan, Tiểu khu Thống Nhất, xã Cò Nòi (Mai Sơn, Sơn La) vào vụ thu hoạch bưởi có thương lái đến tận nhà thu mua. Ảnh: Văn Ngọc
Tạm chia tay ông Hoan, chúng tôi về bản Cò Nòi, đây là bản trung tâm của xã Cò Nòi (Mai Sơn, Sơn La). Ra thăm cánh đồng của bản, đâu đâu chúng tôi cũng bắt gặp những nụ cười rạng ngời của những người nông dân trong vụ thu hoạch dâu tây.
Chúng tôi ghé thăm vườn dâu tây của một hộ gia đình nông dân ngay cạnh đường giao thông nội đồng được trải bê tông phẳng lì.
Vườn dâu tây này rộng chừng 6.000 m2 đất, với những luống dâu tây xanh ngắt, cây nào cây đấy cũng sai quả, có những quả dâu tây to bằng cái chén uống nước, người dân hay gọi loại này là "hàng vip".
Chị Lò Linh Giang, bản Cò Nòi, xã Cò Nòi (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) - chủ vườn chia sẻ: Những năm trước đây, cuộc sống của gia đình chị còn nhiều khó khăn, phụ thuộc vào cây ngô, cây sắn, thu nhập không được là bao.
Thực hiện chủ trương của tỉnh, huyện về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang trồng giống cây mới cho hiệu quả kinh tế cao hơn, gia đình chị đã chuyển đổi toàn bộ diện tích hơn 6.000m2 đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng dâu tây.

Chị Lò Linh Giang, bản Cò Nòi, xã Cò Nòi (Mai Sơn, Sơn La) thu hái dâu tây của gia đình. Ảnh: Văn Ngọc
Hiện nay, diện tích dâu tây của gia đình chị đã bắt đầu cho thu hoạch mỗi ngày từ 25-30kg. Với giá bán dao động từ 120.000 – 180.000 đồng/kg, mỗi ngày gia đình chị thu về gần 5 triệu đồng, đó là mới chỉ đầu vụ, sản lượng ít, đến chính vụ gia đình chị còn thu nhập cao hơn nữa.

Nhờ trồng dâu tây, gia đình chị Lò Linh Giang, bản Cò Nòi, xã Cò Nòi (Mai Sơn, Sơn La) có thu nhập ổn định. Ảnh: Văn Ngọc
"Trồng dâu tây này so với trồng cây khác thì vất vả hơn nhiều, mất nhiều công chăm sóc. Đặc biệt người trồng phải nắm bắt được tập tính của giống cây này thì cây mới có thể sinh trưởng và cho ra hoa kết trái. Thế nhưng bù lại, trồng dâu tây cho hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với giống cây khác, một vụ có thể cho thu hoạch kéo dài đến 3 tháng", chị Giang nói.
Ở vùng đất Cò Nòi không chỉ gia đình ông Hoan, gia đình chị Giang có thu nhập cao từ đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình mà phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã được lan rộng khắp nơi.
Trao đổi với phóng viên, ông Lò Văn Tiện, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cò Nòi (Mai Sơn, Sơn La) cho biết: Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã góp phần phát huy các nguồn lực để phát triển nông nghiệp, nông thôn...
Hội viên nông dân khai thác tốt tiềm năng về đất đai, lao động và nguồn vốn của gia đình, ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả.
Hiện nay, xã Cò Nòi có trên 2.000 ha cây ăn quả các loại; trong đó, có gần 307 ha đã được cấp mã số vùng trồng; trên 49 ha được cấp chứng nhận VietGAP và trên 756 ha sử dụng công nghệ tưới ẩm.
Trồng 1.274 ha mía, năng suất 70 - 80 tấn/ha; trên 400 ha cây dâu tây, sản lượng ước đạt 24.500 tấn. Duy trì gieo trồng trên 28 lúa, 578 ha ngô; gần 58 ha rau màu các loại.

Những năm qua, hội viên nông dân trên địa bàn xã Cò Nòi đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học vào canh tác nông nghiệp. Ảnh: Văn Ngọc
Tổng đàn gia súc trên địa bàn hơn 24 nghìn con; đàn gia cầm trên 97 nghìn con và duy trì 2.620 đàn ong. Toàn xã có 29 HTX nông nghiệp, liên kết sản xuất, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nông sản. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm.

Vùng trồng cây ăn quả của xã Cò Nòi (Mai Sơn, Sơn La). Ảnh: Văn Ngọc
"Phong trào tiếp tục phát triển, đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh giỏi, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh; đã hình thành nên nhiều các mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại tổng hợp, mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh, liên kết theo chuỗi giá trị. Trong 5 năm qua, xã có 4.508 lượt hộ hội viên đăng ký danh hiệu thi đua, qua bình xét có 3.323 lượt hộ đạt danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi các cấp", ông Tiện nói.
Có những ký ức tưởng như đã ngủ yên, nhưng chỉ cần một cảnh phim, chúng lại bật dậy, rõ ràng đến lạnh người.
Từ Thọ Huy là một trong những thủ lĩnh quan trọng của nghĩa quân Hồng Cân vào giai đoạn cuối nhà Nguyên, đầu thời Minh trong lịch sử Trung Quốc. Ông từng xưng đế, lập ra nước Thiên Hoàn, nhưng chỉ là một “hoàng đế bù nhìn”, quyền lực thực tế nằm trong tay các tướng lĩnh dưới trướng...
Ngay tại sân vận động quốc gia Thái Lan, khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết SEA Games 33 vang lên, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đổ gục xuống sân cỏ, không phải vì kiệt sức, mà vì hạnh phúc. Hiểu Minh đã chơi một giải đấu để đời, góp công lớn đưa U22 Việt Nam trở lại ngôi vương bóng đá Đông Nam Á.
Chia sẻ sau khi U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan 3-2 để giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33, Nguyễn Thanh Nhàn, Khuất Văn Khang, Phạm Minh Phúc đều cho biết, chính những lời động viên của HLV Kim Sang-sik ở giờ nghỉ đã giúp họ tự tin để thực hiện cuộc lội ngược dòng.
Một số tờ báo ở khu vực Đông Nam Á đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi U22 Việt Nam lội ngược dòng đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.
Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m91 cùng sải tay dài, Trần Trung Kiên không chỉ gây sốt với giá trị chuyển nhượng kỷ lục mà còn vừa ghi dấu ấn đậm nét trong hành trình bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games 33 của U22 Việt Nam.
Chiến thắng 3-2 giúp các chàng trai áo đỏ hạ gục U22 Thái Lan để giành HCV SEA Games 33. Người dân cả nước đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng lịch sử này.
Tối 18/12, ngay sau khi Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng thành tích tuyệt vời của Ban Huấn luyện và các Đội tuyển.
Bị U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1, U22 Việt Nam không gục ngã mà bùng nổ mạnh mẽ ở hiệp hai để gỡ hòa 2-2. Bước ngoặt ở hiệp phụ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục, giành HCV SEA Games 33.
Tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư tối 18/12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh vai trò đồng hành của báo chí trong phản ánh khách quan hoạt động của cơ quan dân cử, lan tỏa quyết tâm đổi mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.
Chứng kiến U22 Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, các fan hâm mộ xứ sở chùa vàng không khỏi bất ngờ.
Trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, Nguyễn Thanh Nhàn là người hùng lập công lớn khi ghi bàn thắng để Việt Nam vươn lên dẫn trước 3-2.
Đình Bắc, Thanh Nhàn và pha phản lưới nhà của U22 Thái Lan giúp “những chiến binh sao vàng”giành HCV bóng đá nam SEA Games 33.
Trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam bị U22 Thái Lan dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1 nhưng các học trò HLV Kim Sang-sik xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 sau 120 phút để giành HCV.
Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra vụ vận chuyển trái phép linh kiện lắp ráp súng với số lượng lớn.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang cố tình phá hoại nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình cho cuộc chiến Nga–Ukraine, đồng thời đẩy châu Âu vào nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga.
Trong vòng cấm của U22 Thái Lan, Lê Văn Thuận nhảy múa và tung ra cú dứt điểm buộc thủ môn đội bạn phải đẩy bóng ra. Nguyễn Thanh Nhàn rất nhanh ập vào đá bồi, nâng tỷ số lên 3-2 cho U22 Việt Nam.
LĐBĐ châu Á (AFC) vừa gửi lời xin lỗi tới ĐT nữ Việt Nam sau sai sót nghiêm trọng của tổ trọng tài, dẫn đến việc đội bóng áo đỏ bị tước một bàn thắng hợp lệ trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 gặp Philippines, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và tính công bằng của trận đấu.
Từ quả treo bóng của Lê Văn Thuận, cả Phạm Lý Đức và Nguyễn Hiểu Minh đều nhảy lên tranh chấp với cầu thủ U22 Thái Lan và bóng đã chạm người Waris đi vào lưới. 2-2 cho U22 Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov, trong một tuyên bố hiếm thấy, bất ngờ công bố chi phí chiến tranh với Ukraine “ngốn” 80% ngân sách quốc phòng, theo Euromaidanpress.
Nhận đường chuyền của Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc đi bóng xộc thẳng vào vòng 5m50, buộc hậu vệ U22 Thái Lan phải phạm lỗi. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m.
Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đã vận động thành công đối tượng truy nã quốc tế Vũ Đức Việt (SN 1995, trú thôn Dưỡng Thái Nam, xã Phú Thái, TP.Hải Phòng) ra đầu thú. Đây là đối tượng liên quan vụ án “Giết người, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 25/8/2023 tại phường Sampeou Poun, TP. Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.
Tiếp xúc cử tri tại phường Lái Thiêu và Bình Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM cho biết sẽ ghi nhận, tổng hợp các kiến nghị liên quan đến đất đai và chuyển cơ quan chức năng xem xét, tháo gỡ các vướng mắc cho người dân.
ĐT nữ Việt Nam "thay máu" sau SEA Games 33?; HLV người Anh sắp dẫn dắt ĐT Indonesia; Ronaldo tiết lộ về màn cầu hôn Georgina Rodriguez; M.U ra giá bán Bruno Fernandes; Mbappe áp sát kỷ lục của Mbappe.
Nga có thể tịch thu 127 tỷ USD tài sản của phương Tây để trả đũa việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của nước này để viện trợ cho Ukraine. Mối đe dọa này đã khiến Bỉ, Ý và Áo lo ngại và đang được xem xét ở cấp độ Liên minh châu Âu - theo Financial Times.
Ngày 6-11, Tổ kiểm lâm địa bàn liên xã Du Già, Hạt Kiểm lâm khu vực XIV phối hợp cùng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và Phòng Kinh tế xã Du Già, tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang cũ) đã tiến hành thả hơn 20 con chim hoang dã, nghi là loài chim ngũ sắc và chim quế lâm trở về môi trường tự nhiên.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chia sẻ định hướng đột phá về quy hoạch, sắp xếp bộ máy và triển khai các dự án chiến lược, tạo nền tảng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Cầu mây Việt Nam giành chiếc HCV SEA Games lịch sử khi đánh bại người Thái ở bán kết và khuất phục đối thủ Myanmar trong trận chung kết nội dung nam 4 người.
ĐT futsal nữ Việt Nam đánh bại Indonesia 5-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch SEA Games 33. Đây là lần đầu tiên futsal Việt Nam lên ngôi ở một kỳ SEA Games.
Theo tử vi ngày mai, tháng 1/2026, 4 con giáp sẽ gặp gỡ nhiều đối tác cùng chí hướng và khách hàng quan trọng, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển kinh doanh.