Hơn 100 “chiến sĩ” TP.HCM “xuất quân” sang Lào: Lan tỏa nghĩa tình láng giềng
Chiều 10/6, hơn 100 chiến sĩ Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng và Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM đã chính thức lên đường sang Lào, khởi động hành trình tình nguyện hè kéo dài 18 ngày.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Quang Sơn là một xã miền núi của huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc), với diện tích đất tự nhiên 1.098,84 ha, chủ yếu đất đồi núi chiếm 3/4 diện tích.
Xã Quang Sơn có 1.849 hộ với khoảng 6.863 nhân khẩu và sinh sống tập trung tại 10 thôn dân cư, người dân chủ yếu sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi.
Tận dụng thế mạnh về điều kiện đất đai, người dân xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch tập trung phát triển chăn nuôi.
Trong các mô hình chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao ở xã Quang Sơn có nuôi con đặc sản, theo hướng trang trại, gia trại, đa dạng hóa sản phẩm chăn nuôi phù hợp với thực tế và nhu cầu của thị trường.
Hiện nay, trên địa bàn xã có nhiều mô hình chăn nuôi như: nuôi lợn, nuôi gia cầm, nuôi bò sữa, nuôi dúi, nuôi ong lấy mật, nuôi hươu lấy nhung,… cho hiệu quả kinh tế cao...
Các mô hình chăn nuôi quy mô hàng hóa, nhất là các vật nuôi mới, mô hình nuôi con đặc sản, vật nuôi có nguồn gốc là động vật hoang dã đang góp phần xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng của xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc).
Gia đình bà Trần Thị Hồng Căn ở thôn Quảng Cư, xã Quang Sơn đã mạnh dạn đưa vật nuôi là con đặc sản có nguồn gốc là động vật hoang dã có giá trị kinh tế cao vào chăn nuôi với quy mô lớn.
Mô hình nuôi con đặc sản của bà Căn vừa để duy trì, nhân giống phát triển của vật nuôi và để phát triển kinh tế gia đình.
Năm 2020 nhận thấy mô hình nuôi dúi phù hợp với điều kiện, đem lại hiệu quả kinh tế gia đình bà đã đầu tư chuồng trại, nuôi 50 đôi dúi.
Trải qua gần 4 năm phát triển đến nay tổng đàn dúi của gia đình bà đã phát triển lên gần 600 con và đem lại nguồn thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm.
Hiện nay gia đình bà đang nuôi 2 loại dúi, đó là dúi mốc và dúi má đào. Chia sẻ về kinh nghiệm nuôi dúi, bà Căn cho biết: “Loài dúi ăn và hoạt động chủ yếu vào ban đêm, có sức đề kháng tốt, ít bệnh tật, dúi phát triển tốt ở nhiệt độ từ 20 đến 30 độ.
Thức ăn chủ yếu là ngô, tre, mía, thân cỏ voi, cây sắn, cây chít,… nguồn thức ăn này có sẵn ở địa phương vừa dẻ, vừa dễ kiếm”.
Để đảm bảo nguồn thức ăn, gia đình bà Căn tận dụng trên 2.000m2 đất vườn nhà trồng mía, cỏ voi và thu mua bắp của người dân ở địa phương.
Mỗi ngày chỉ cần cho dúi ăn một lần vào chiều tối, không nên cho ăn quá nhiều khiến con vật tích lũy quá nhiều mỡ, ảnh hưởng đến sinh sản.
Một năm dúi mẹ sinh sản khoảng 3 lứa, mỗi lứa trung bình từ 2 - 4 con, trường hợp đặc biệt đẻ từ 5 đến 6 con; dúi trưởng thành nặng khoảng 2kg, giá thương phẩm hiện nay là 500 nghìn đồng/kg và dúi giống có giá 2,0 - 2,5 triệu đồng/cặp.
Có thể nói, nhờ làm tốt việc thuần dưỡng và chăm sóc, mô hình dúi này, trừ chi phí, mỗi năm gia đình bà Căn cho thu nhập trên 300 triệu đồng.
Mô hình nuôi dúi của hộ gia đình bà Căn là một mô hình mới, đây cũng là một hướng mới trong chăn nuôi để người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh lân cận phát triển kinh tế gia đình, từ đó góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.
Gia đình ông Trần Quốc Tuấn, thôn Ba Trung, xã Quang Sơn, là một trong những người có thâm niên nuôi ong mật lâu năm, có nhiều kinh nghiệm nhất. Với nhiều năm tích cực học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật đã giúp ông phát triển kinh tế hiệu quả, mang lại thu nhập cao cho gia đình.
Ông Tuấn cho biết: Năm 2003 gia đình ông bắt đầu nuôi ong mật, mới đầu chỉ là nuôi để phục vụ nhu cầu gia đình. Tuy nhiên với niềm đam mê phát triển nghề nuôi ong, gia đình ông đã phát triển lên đến 70 đàn và tham gia chi hội nuôi ong xã Quang Sơn.
Năm 2010, theo chương trình hợp tác phát triển nghề nuôi ong lấy mật giữa Làng ong xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch với Làng ong Chungju tỉnh Chungcheongbuk - Hàn Quốc, ông được cử sang tỉnh Chungcheongbuk học tập, trao đổi kinh nghiệm phát triển nghề nuôi ong lấy mật.
Qua thời gian ở lại Hàn Quốc để học tập kinh nghiệm phát triển nghề nuôi ong lấy mật. Trở về với những kinh nghiệm đã học tập được, ông Tuấn ứng dụng những kiến thức, cách làm ở nước bạn vào thực tiễn và phát huy hiệu quả kinh tế.
Trong đó, ông Tuấn đã phát triển đàn ong từ 70 đàn lên 300 đàn, với số lượng đàn ong lớn như vậy cho nên vào mùa lấy mật diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 và và tháng 11, tháng 12 (dương lịch), ông phải đặt tổ ong ở nhiều nơi.
Để tăng hiệu quả cho con ong làm mật, mặc dù, mỗi đàn ong có thể đi lấy mật từ khoảng cách 3km, để đàn ong không phải đi xa lấy mật, ông thường đặt tổ ong ngay dưới những khu vườn nhãn cổ thụ để giảm khoảng cách di chuyển, tăng năng xuất cho đàn ong, cùng với đó trong mỗi thùng gỗ ông chỉ đặt 4 - 5 cầu để khai thác mật.
Để mở rộng địa bàn khai thác, tăng giá trị của mật ong, khi hết mùa hoa nhãn, hoa vải ông lại chuyển đàn ong lên các tỉnh phía bắc như Hà Giang, Tuyên Quang để tận dụng hoa tam giác mạch, hoa bạc hà.
Khi lên vùng cao để con ong mật thích ứng với khí hậu, ông Tuấn đã ứng dụng khoa học kỹ thuật lai tạo giống ong mật nội (Apis Cerana) với giống ong mật bản địa chịu được rét để khai thác trên địa bàn các tỉnh khu vực phía Bắc.
Do chất lượng mật ong của gia đình ông Tuấn chất lượng cao nên được nhiều người dân, thương lái khắp nơi trong và ngoài tỉnh đặt mua.
Trung bình mỗi năm, gia đình ông Tuấn cho thu hoạch 3 tấn mật ong xuất ra thị trường với giá bán mật ong nhãn, vải là 200 - 250 nghìn đồng/lít, mật ong bạc hà 300 - 350 nghìn đồng/lít, sau khi trừ chi phí hàng năm gia đình ông thu lãi khoảng 500 triệu đồng.
Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), ông Tuấn xây dựng thương hiệu “Mật ong Quốc Tuấn - Quà tặng từ thiên nhiên” để sản xuất mật ong theo hướng hàng hóa, liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ.
Với việc tuân thủ quy trình sản xuất VietGAP trong nuôi và sản xuất mật ong, hiện nay, các sản phẩm mật ong của cơ sở được đóng chai từ 0,5 - 1 lít, dán nhãn hiệu và tem truy xuất nguồn gốc.
Năm 2024, sản phẩm “Mật ong Quốc Tuấn - Quà tặng từ thiên nhiên” đã được UBND huyện Lập Thạch chứng nhận là sản phẩm OCOP đầu tiên của xã Quang Sơn, phân hạng sản phẩm OCOP 3 sao cấp huyện. Đây vừa là vinh dự, cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Những ngày đầu năm 2023, anh Đỗ Mạnh Hùng, thôn Cầu Dưới, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch bước vào nghề nuôi hươu lấy nhung.
Từ những chuyến đi thăm quan trực tiếp các mô hình nuôi hươu lấy nhung, khắp vùng miền, nhận thấy để áp dụng việc nuôi hươu có hiệu quả, anh Hùng đã ký hợp đồng liên kết với HTX nuôi hươu cựu chiến binh Trọng Hùng, Thái Nguyên trong việc cung cấp con giống, chuyển giao hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, bao tiêu sản phẩm vì đây là cơ sở nuôi hươu có uy tín và được chứng nhận sản phẩm OCOP của tỉnh Thái Nguyên.
Được sự giúp của chính quyền địa phương và thấy được hiệu quả kinh tế của việc nuôi hươu lấy nhung đem lại. Từ tháng 6/2023, Hợp tác xã chăn nuôi hươu Việt Hùng được thành lập, trụ sở được đặt tại thôn Cầu Dưới, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Khi mới thành lập, Hợp tác xã có 20 thành viên với 35 con hươu, trong đó có 32 hươu đực lấy nhung và 3 hươu cái sinh sản. Với tinh thần đam mê, ham học hỏi, sau hơn 1 năm phát triển, Hợp tác xã chăn nuôi hươu Việt Hùng đã nâng số thành viên Hợp tác xã lên hơn 15 thành viên nằm rải rác trên địa bàn các huyện trong tỉnh, với tổng số đàn hươu lên đến khoảng hơn 60 con hươu.
Ngay trong năm 2023, khi mới thành lập, Hợp tác xã chăn nuôi hươu Việt Hùng đã liên kết và phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, huyện và các hợp tác xã để tìm chỗ đứng trên thị trường và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
Hợp tác xã đã đạt sản lượng là 39,4kg nhung tươi, với giá bán là 18 triệu đồng/1kg, đạt doanh thu khoảng gần 720 triệu đồng, sau khi trừ chi phí thu về lợi nhuận cho các thành viên HTX hơn 600 triệu đồng.
Trong năm 2024 đàn hươu của HTX tăng lên gần gấp đôi, ước tính lợi nhuận đem lại cho các thành viên HTX lên trên 1,2 tỷ đồng. Hiện nay, HTX đang chuẩn hóa quy trình nuôi hươu lấy nhung theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng đến xây dựng sản phẩm OCOP trong năm 2025.Trên địa bàn xã Quang Sơn hiện có khoảng 40 trang trại, gia trại chăn nuôi và hơn 1.200 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm nhỏ lẻ.
Năm 2024, giá trị sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi của xã đạt hơn 156 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 76 triệu đồng, tăng gần 10 triệu đồng so với năm 2023.
Ông Bùi Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Sơn cho biết: Qua nhiều nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền xã đều xác định chăn nuôi là lợi thế mũi nhọn trong phát triển kinh tế. Trên cơ sở đó, UBND xã định hướng, hỗ trợ người dân đa dạng hóa sản phẩm chăn nuôi phù hợp với thế mạnh về điều kiện tự nhiên và nhu cầu của thị trường.
Hiện nay, ngoài các loại gia súc, gia cầm phổ biến, nông dân trên địa bàn xã đã phát triển nhiều mô hình chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao như: ong, hươu, dúi, nhím, bò sữa,…Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hình thành vùng sản xuất tập trung, hướng đến liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, UBND xã đã quy hoạch khu chăn nuôi tập trung tại thôn Kiên Đình, quy mô 10 ha.
Với mục tiêu phát triển chăn nuôi theo hướng mũi nhọn, xã Quang Sơn tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ người dân đa dạng hóa các sản phẩm chăn nuôi, nhân rộng mô hình kinh tế trang trại, gia trại, hướng đến sản xuất các sản phẩm chăn nuôi thế mạnh, đặc trưng của địa phương.
Tích cực phối hợp với các đơn vị chuyên môn, doanh nghiệp hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, bao tiêu đầu ra sản phẩm, giúp người chăn nuôi nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế, xã hội địa phương.
Từ ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp về Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) hòa mình vào đất mẹ, vùng đất hẻo lánh sôi động hẳn với hàng triệu lượt đồng bào viếng thăm.
Chiều 10/6, hơn 100 chiến sĩ Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng và Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM đã chính thức lên đường sang Lào, khởi động hành trình tình nguyện hè kéo dài 18 ngày.
Bầu Đức hy sinh thành tích của HAGL?; M.U chia tay 10 cầu thủ; Al-Hilal quyết qua mặt Arsenal trong vụ Sesko; Barca từ bỏ thương vụ Nico Williams; bà xã Văn Lâm lấy lại vóc dáng sau sinh.
Chiều 10/6, Đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng Giám đốc EVN làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai các dự án điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện và mở rộng các Nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Chiều 10/6, UBND tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho hoạt động của các xã, phường mới sau sắp xếp.
Do không thấy ông H. và ông T., một số người dân đã ra hồ Đắk Ka tìm, phát hiện quần áo trên bờ hồ. Sau hơn 1 giờ tìm kiếm phát hiện 2 người đàn ông đuối nước tử vong dưới hồ.
Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Pháp LCI, Thủ tướng Hungary Viktor Orban - nguyên thủ một quốc gia NATO hiếm hoi có cảm tình với Tổng thống Putin - nhấn mạnh rằng, Nga quá yếu để giành chiến thắng ở Ukraine, chứ đừng nói đến việc phát động một cuộc tấn công chống lại NATO.
Ngày 10/6, tại xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Trung tâm khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia (Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật), phối hợp với Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tổ chức hội nghị đầu bờ tổng kết mô hình trình diễn sử dụng phân bón Lâm Thao trên cây lúa vụ Xuân 2025.
Tình báo Đức khẳng định, Nga muốn đẩy căng thẳng với phương Tây vượt ra ngoài Ukraine.
Sơn khai đã mua thực phẩm chức năng của các công ty, sau khi biết được các công ty bị bắt vì bán hàng giả, sợ bị xử lý nên thuê người đi tiêu hủy.
Dù là ngôi sao sáng giá của sân khấu cải lương ở thời kì huy hoàng nhưng cho đến tận cuối đời, cố NSƯT Vũ Linh vẫn không làm đơn xét duyệt danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.
Một cuộc khảo sát gần đây của Viện Xã hội học Quốc tế Kiev (KIIS) cho thấy, 43% người Ukraine sẵn lòng chấp nhận việc Nga kiểm soát trên thực tế một số vùng lãnh thổ của nước này mà không cần công nhận pháp lý, với điều kiện Ukraine nhận được các đảm bảo an ninh vững chắc. Tuy nhiên, họ kiên quyết phản đối việc công nhận chính thức quyền kiểm soát của Moscow hoặc chuyển giao lãnh thổ Ukraine cho Nga, hãng tin Pravda của Ukraine đưa tin.
“GOm Show – Âm thanh từ gốm” - chương trình âm nhạc đặc biệt với những nhạc cụ làm từ chum, vại, bình, lọ gốm sẽ công diễn vào cuối tháng 6 tại Hà Nội.
Ở cuộc đọ sức tại lượt trận cuối cùng bảng C, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, Nhật Bản thi đấu áp đảo hoàn toàn và dễ dàng giành chiến thắng 6-0 trước Indonesia.
Trong đội hình ra sân của ĐT Việt Nam đấu Malaysia, HLV Kim Sang-sik đã trao cơ hội đá chính cho cả 2 cầu thủ Việt kiều là Nguyễn Filip và Cao Pendant Quang Vinh. Đây là trận đầu tiên của Cao Pendant Quang Vinh cho ĐT Việt Nam.
4 con giáp giống như một viên ngọc trai bị chôn vùi nở rộ với ánh sáng rực rỡ vào tháng 6, những nỗ lực âm thầm được đền đáp vào thời gian này.
Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý người lái xe máy chen vào đoàn xe ưu tiên tại TP. Đà Lạt.
Đây là lần đầu tiên sầu riêng tách múi của TP.Cần Thơ "đi" máy bay ra TP.Hải Phòng, bán vào hệ thống siêu thị và cửa hàng bán lẻ với giá từ 380.000 - 400.000 đồng/kg.
Ông Trịnh Văn Quyết đã nộp 2.500 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Số tiền này còn nhiều hơn 10 tỷ đồng so với nghĩa vụ mà tòa sơ thẩm buộc ba anh em ông phải nộp. Vậy khoản tiền nộp dư này sẽ được xử lý ra sao: trả lại cho bị cáo hay bị tịch thu, sung công quỹ Nhà nước?
Hội Liên hiệp hụ nữ huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã thành lập các câu lạc bộ “Nhà sạch, vườn đẹp” nhằm nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ trong việc thay đổi phong tục tập quán, cải thiện môi trường sống.
Do có những thay đổi trong công việc sau khi sáp nhập công ty người đàn ông bị mất ngủ triền miên, ảnh hưởng tới công việc, thay đổi tính cách phải đi khám sức khoẻ tâm thần.
Nữ diễn viên bị suy thận Ngân Hòa sống trong nhà thuê, đi xe công nghệ, gia đình không khá giả và không muốn bị đào sâu đời tư.
Nhiều năm qua, đường Lò Lu, TP Thủ Đức đã trở thành con đường “đau khổ” với nhiều người dân, trời nắng thì bụi bay mù mịt, mưa xuống lại xuất hiện chi chít ổ gà, ổ voi.
Thay vì chờ lương tháng, hàng nghìn người dân ở tỉnh miền núi Hòa Bình đang có một "cỗ máy ATM" đặc biệt, đó là rừng. Mỗi ngày, "cây ATM" này "nhả" ra hơn 4,5 tỷ đồng từ những thứ tưởng chừng lặt vặt như măng, mật ong, lá dong... Kinh tế dưới tán rừng đang trở thành "phao cứu sinh" giúp người dân giảm nghèo, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.
Tỉnh Phú Yên ở miền duyên hải Nam Trung Bộ, kết nối hai đầu đất nước, là nơi dừng nghỉ của nhiều vua, quan, danh sĩ nhà Nguyễn ngày trước mỗi khi đi công cán từ triều đình Huế vào Nam. Trước phong cảnh núi sông hùng vĩ, hữu tình, không ít người đã cảm tác đề thơ, trở thành trác tuyệt trong kho tàng văn học sử Việt Nam.
Xuất phát từ việc thích nuôi chim bồ câu để chơi, ông Đỗ Văn Trai, thôn Minh Khai, xã Mỹ Đức (huyện An Lão, TP. Hải Phòng) đã phát triển thành một trang trại chim bồ câu sinh sản lên đến 1.500 cặp chim bố mẹ, cho thu nhập 15 triệu đồng/tháng.
Trạng nguyên Phạm Duy Quyết, người phủ Nam Sách, trấn Hải Dương tuổi Tân Tỵ, cầm tinh con rắn, từ cậu bé nhà nghèo đã gắng học thành tài, sau này trở thành vị quan thanh liêm.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã yêu cầu Ukraine cam kết không cho phép Trung Quốc đặt chân vào thị trường đất hiếm của mình, đặc biệt là trong công cuộc tái thiết hậu chiến. Điều này diễn ra trong bối cảnh Washington cảnh giác cao độ với tham vọng ngày càng tăng của Bắc Kinh.
Cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) đang khoác lên mình tấm áo xanh non của những đồi chè, đây cũng là vụ chè quan trọng, được mong đợi nhất trong năm của người trồng chè.
MC Phương Mai cho biết cô nhận quyết định ly hôn hôm 9/6, sau 4 tháng đệ đơn lên tòa án nhân dân quận Bình Thạnh. Người đẹp thấy nhẹ nhõm sau quãng thời gian mệt mỏi.
Những ngày đầu tháng 6/2025, vùng biển xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đang chứng kiến một mùa biển bội thu khi ngư dân trúng đậm cá trích, thu tiền triệu mỗi ngày.
4