Đây là vũ khí cực mạnh giúp Nga bẻ gãy sức kháng cự của quân đội Ukraine ở Donbass

Minh Nhật (theo News Week) Thứ năm, ngày 02/06/2022 21:09 PM (GMT+7)
Quân đội Nga được cho là đã sử dụng hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad cực mạnh để tàn phá các hệ thống phòng thủ, bẻ gãy sức kháng cự của Ukraine ở chiến trường Donbass.
Bình luận 0

Video Nga sử dụng hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad cực mạnh để tàn phá các hệ thống phòng thủ, bẻ gãy sức kháng cự của Ukraine ở chiến trường Donbass. Nguồn News Week.

Bộ Quốc phòng Nga (MoD) mới đây chia sẻ đoạn video với nội dung cập nhật về "hoạt động quân sự đặc biệt" ở Ukraine trong đó cho thấy, hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad cực mạnh đã được sử dụng để tấn công các lực lượng Kiev.

"Trong ngày, các tên lửa có độ chính xác cao đã bắn trúng 4 điểm kiểm soát cũng như 13 khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine", Bộ tuyên bố ngày 31/5.

BM-21 Grad là loại vũ khí cực kì hiệu quả khi khai hỏa vào mục tiêu “theo diện tích” và được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia như Belarus, Trung Quốc, Séc, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Triều Tiên, Pakistan, Ba Lan, Romania, Ukraine, Nga...

Loại pháo này bao gồm một xe tải hạng nặng được trang bị một giàn phóng đạn phản lực 40 nòng cỡ 122mm. Grad - biệt danh của loại pháo phản lực cực mạnh này trong tiếng Nga có nghĩa là “dồn dập, tới tấp”. Đây là từ rất thích hợp để miêu tả hỏa lực kinh khủng của hệ thống pháo phản lực này. Ngoài ra, BM-21 Grad còn có tên lóng là mưa đá.

Nhờ gắn vào xe tải hạng nặng nên BM-21 khá cơ động trong truy đuổi mục tiêu và tránh bị bắn trả. Tầm bắn của BM-21 tùy thuộc loại đạn rocket được sử dụng, nhưng tầm xa nhất đạt khoảng 32km. BM-21 không quá chính xác, nhưng phát huy hiệu quả tốt trong việc bắn phá các mục tiêu trên diện rộng.

Một tiểu đoàn pháo phản lực trang bị toàn BM-21 có thể đồng loạt bắn tới 720 quả đạn trong vòng 20 giây vào các mục tiêu trên một khu vực rộng.

Do đó, BM-21 rất hữu hiệu để chống lại đội hình bộ binh và thiết giáp nhẹ, cũng như để phá hủy hệ thống hầm hào bán kiên cố.

Đây là vũ khí cực mạnh giúp Nga bẻ gãy sức kháng cự của quân đội Ukraine ở Donbass - Ảnh 2.

Pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad là hệ thống vũ khí vô cùng uy lực của quân đội Nga. Ảnh cắt từ video.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, lực lượng tác chiến-chiến thuật, lục quân và không quân của Nga cũng đánh trúng 3 sở chỉ huy, 69 khu vực tập trung nhân lực và trang thiết bị quân sự, một trạm radar và 2 kho đạn gần Raigorodok và Nikolaevka, Cộng hòa Nhân dân Donetsk của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU).

Các cuộc tấn công của Nga đã tiêu diệt hơn 290 chiến binh Ukraine theo chủ nghĩa dân tộc cùng nhiều vũ khí quân sự của họ. Một máy bay Su-25 của Không quân Ukraine cũng bị bắn rơi gần Kobzatsy, vùng Nikolaev.

“Các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ 6 máy bay không người lái của Ukraine gần Donetsk, Makeevka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và ở Popasnaya thuộc Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng cũng như ở Liptsy, Bolshie Prokhody thuộc vùng Kharkov, trong đó có một UAV bị bắn rơi gần Đảo Rắn", Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Trong khi đó, Lực lượng tên lửa và pháo binh của Ukraine đã đánh trúng 38 sở chỉ huy, 417 khu vực tập trung nhân lực, quân trang và 46 trận địa pháo, khẩu đội súng cối của Ukraine.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ ngày 24/2 đến 31/5, tổng cộng quân đội Nga đã tiêu diệt 184 máy bay Ukraine, 128 trực thăng, 1.070 máy bay không người lái, 325 hệ thống tên lửa phòng không, 3.342 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 454 hệ thống tên lửa phóng loạt, 1.738 pháo dã chiến và súng cối, cùng 3.311 phương tiện quân sự khác.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết thêm rằng, trong một cuộc kiểm tra các cơ sở dưới lòng đất của nhà máy Azovstal ở Mariupol, nơi Lữ đoàn Azov của Ukraine từng ẩn náu, các quân nhân Nga đã tìm thấy 152 thi thể của các chiến binh và quân nhân AFU được cất giữ trong xe tải với hệ thống làm mát bị hỏng.

“Trước khi đầu hàng, chỉ huy Azov đã công khai kêu gọi Tổng thống Zelensky đưa thi thể những người đã chết về để gia đình họ chôn cất trên lãnh thổ do Kiev kiểm soát. Tuy nhiên, không có yêu cầu nào từ Kiev về việc nhận thi thể những người thiệt mạng tại nhà máy Azovstal. Hơn nữa, trong một cuộc kiểm tra chiếc xe tải, các đặc công Nga đã tìm thấy 4 quả mìn được giấu dưới thi thể các binh sĩ Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Theo Bộ này, mục đích của động thái trên là nhằm cáo buộc Nga cố tình tiêu hủy thi thể của các quân nhân AFU, ngăn cản việc chuyển giao các thi thể cho gia đình họ để cứu vãn "danh tiếng" chính trị của chính quyền Kiev và cá nhân Tổng thống Zelensky.

“Trong thời gian tới, phía Nga có kế hoạch bàn giao thi thể của các quân nhân Ukraine được tìm thấy trong nhà máy Azovstal cho đại diện Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem