"Đệ nhất mỹ nhân cổ trang Trung Quốc" qua đời ở tuổi 63 vì ung thư, khán giả bàng hoàng

Thủy Vũ Thứ sáu, ngày 17/07/2020 18:33 PM (GMT+7)
Theo truyền thông Trung Quốc mới đây thông báo tin buồn về "đệ nhất mỹ nhân cổ trang" đình đám một thời đã qua đời hôm 16/7 khiến người hâm mộ không khỏi xót xa, tiếc thương.
Bình luận 0
"Đệ nhất mỹ nhân cổ trang Trung Quốc" đình đám qua đời ở tuổi 63 vì ung thư, khán giả bàng hoàng - Ảnh 1.

"Đệ nhất mỹ nhân cổ trang Trung Quốc" đình đám qua đời ở tuổi 63 vì ung thư.

 Thông tin nữ diễn viên, nhà thiết kế trang phục Lý Kiến Quần qua đời vào hôm 16/7, hưởng thọ 63 tuổi khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Trên trang những người hâm mộ nữ diễn viên gạo cội chia sẻ: "Giáo viên, nhà thiết kế phục trang và nữ diễn viên xinh đẹp nhất Trung Quốc đã rời bỏ chúng tôi vào ngày hôm qua ở tuổi 63". Ngay sau đó, nhiều người hâm mộ diễn viên Lý Kiến Quần để lại những bình luận tưởng nhớ đến bà: "Một nữ diễn viên xuất sắc đã rời bỏ chúng ta"; "Chia buồn với gia đình nữ nghệ sĩ xinh đẹp trong lòng tôi"; "Tôi nhớ những bộ quần áo siêu đẹp được cô ấy thiết kế trong Võ Tắc Thiên"...

Trước đó, hình ảnh cuối cùng của "đệ nhất mỹ nhân Trung Quốc" từng được lan truyền trên mạng xã hội khiến những người hâm mộ không khỏi xót xa. Khi đó, Lý Kiến Quần bị bắt gặp xuất hiện ở một tiệm cắt tóc với thân hình gầy gò. Truyền thông Trung Quốc cho hay, "đệ nhất mỹ nhân Trung Quốc" đình đám một thời mắc ung thư, sức khỏe ngày càng suy giảm sau nhiều đợt hóa trị.

"Đệ nhất mỹ nhân cổ trang Trung Quốc" đình đám qua đời ở tuổi 63 vì ung thư, khán giả bàng hoàng - Ảnh 2.

Suốt 8 năm qua, Lý Kiến Quần gần như biến mất khỏi làng giải trí. Nhiều người cho rằng, nếu không nhờ nốt ruồi quen thuộc bên miệng có lẽ người ta sẽ chẳng thể nhận ra bà.

Lý Kiến Quần (sinh năm 1957) từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả khi tham gia phim: Đường Minh HoàngThái Bình thiên quốc; Vương triều Khang Hy...

"Đệ nhất mỹ nhân cổ trang Trung Quốc" đình đám qua đời ở tuổi 63 vì ung thư, khán giả bàng hoàng - Ảnh 3.

Ngoài những vai diễn "đóng đinh" trong lòng khán giả, "đệ nhất mỹ nhân Trung Quốc" đình đám này còn  được xem "cây đa cây đề" trong ngành thiết kế quần áo cổ trang ở showbiz Trung Quốc. Trang phục nữ nghệ sĩ thiết kế trong: Đường Minh Hoàng, Võ Tắc Thiên, Vương triều Khang Hy... từng giành được vô số giải thưởng danh giá ở các lễ trao giải điện ảnh, truyền hình Trung Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem