Văn học chiếm thế áp đảo
Từ thời điểm ban đầu dự định công bố vào tháng 9.2011, đến nay, đầu tháng 4.2012, danh sách này mới hoàn thành. Trong danh sách 18 tác giả được Bộ VHTTDL đề nghị xét Giải thưởng Hồ Chí Minh, các nhà văn, nhà thơ chiếm thế áp đảo với 10 tác giả.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2012/images/2012-04-04/1434693958-040412_van-hoa_bach-tuyet.jpg) |
Nghệ sĩ Bạch Tuyết được phong tặng danh hiệu NSND đợt này |
Sau khi nhà văn Nguyên Ngọc có đơn xin rút, danh sách này còn lại 9 và 7 nhà văn, nhà thơ đã chính thức lọt vào danh sách xét giải cuối cùng (để trình Chủ tịch nước phê duyệt) gồm: Phạm Tiến Duật (Phạm Lâm, đã mất), Hoàng Tích Chỉ, Đinh Trọng Đoàn (Ma Văn Kháng), Nguyễn Hữu Thỉnh (Hữu Thỉnh), Nguyễn Thế Xương (Hồ Phương), Chu Bá Bình (Đỗ Chu) và Lương Ngọc Huy (Lê Văn Thảo).
Ở lĩnh vực âm nhạc, ban đầu chỉ có duy nhất nhạc sĩ Văn Chung được đề cử, sau khi báo chí lên tiếng về trường hợp của nhạc sĩ Phạm Tuyên thì danh sách cuối cùng đã có 2 nhạc sĩ vinh dự được đề xuất nhận giải lần này là Văn Chung và Phạm Tuyên.
Các tác giả trong lĩnh vực sân khấu được đề cử gồm NSND Nguyễn Xuân Kim (Sỹ Tiến), NSND Nguyễn Đình Nghi và NSND Dương Ngọc Đức. Cả 3 tác giả này đã lọt vào danh sách trình Chủ tịch nước quyết định trao giải.
Về mỹ thuật, trong danh sách đề cử ban đầu không có họa sĩ nào, thế nhưng đến khi công bố danh sách duyệt trao giải thì xuất hiện họa sĩ Nguyễn Gia Trí - người nổi tiếng với các bức tranh sơn mài: “Vườn Xuân Bắc, Trung, Nam”, “Thiếu nữ trong vườn” , “Thiếu nữ bên ao sen”...
Giải thích về điều này, ông Nguyễn Hải Anh- Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng (Bộ VHTTDL) cho biết: “Ban đầu, cụm công trình của họa sĩ Nguyễn Gia Trí nằm ở danh sách các tác phẩm được đề cử giải Nhà nước, tuy nhiên Hội đồng xét giải cấp Nhà nước xét thấy các tác phẩm của ông có giá trị cao nên đã nâng lên giải thưởng cao hơn. Cuối cùng, cụm tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Gia Trí đã nhận được 100% số phiếu đồng thuận của 31 thành viên trong hội đồng”.
Bên cạnh đó, có 130 tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình văn học nghệ thuật được Hội đồng cấp Nhà nước xét đủ điều kiện, đạt tiêu chuẩn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và trình Chủ tịch nước quyết định trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật. Trong lĩnh vực âm nhạc gồm 27 tác phẩm, cụm tác phẩm; 14 tác phẩm, cụm tác phẩm trong lĩnh vực điện ảnh; 5 công trình, cụm công trình trong lĩnh vực kiến trúc...
74 đề cử công nhận Nghệ sĩ Nhân dân
Trong danh sách từ Hội đồng xét danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) cấp Bộ trình lên Thủ tướng Chính phủ, có 96 nghệ sĩ được đề nghị xét danh hiệu NSND và 419 nghệ sĩ được đề nghi xét danh hiệu NSƯT.
Kết quả, có 74 nghệ sĩ trong các lĩnh vực Âm nhạc, Điện ảnh, Sân khấu, Múa và Phát thanh truyền hình được đề nghị phong tặng NSND và 356 cá nhân trong các lĩnh vực Âm nhạc, Điện ảnh, Sân khấu, Múa và Phát thanh truyền hình được đưa vào danh sách xét trình Chủ tịch nước xem xét quyết định phong tặng danh hiệu NSƯT.
Theo Bộ VHTTDL, dự kiến vào ngày 19.5 tới sẽ công bố danh sách cá nhân được xét các giải thưởng, danh hiệu trong lĩnh vực văn học nghệ thuật năm 2011 do Chủ tịch nước ký. Giá trị Giải thưởng Hồ Chí Minh là 200 triệu đồng/giải và Giải thưởng Nhà nước là 120 triệu đồng/giải.
Về các nghệ sĩ đề nghị danh hiệu NSND ở lĩnh vực âm nhạc, chỉ có 2 ca sĩ là Dương Liễu (Đoàn Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng và Thúy Hường (Đoàn Dân ca quan họ Bắc Ninh), còn lại là các nghệ sĩ làm công tác đạo diễn, chỉ huy dàn nhạc. Về lĩnh vực điện ảnh có 21 người được đề nghị phong danh hiệu NSND, với rất nhiều gương mặt nổi tiếng như các đạo diễn Phạm Kỳ Nam, Trần Đắc, Nguyễn Hồng Nghi, Đào Bá Sơn, Nguyễn Thước, Nguyễn Thanh Vân, Lý Huỳnh; diễn viên Bùi Bài Bình, Phương Thanh...
Trong lĩnh vực sân khấu, được đề nghị phong danh hiệu NSND lần này có 34 nghệ sĩ, trong đó nhiều nghệ sĩ gạo cội của sân khấu cải lương như Viễn Châu, Kim Cương, Ngọc Giàu, Bạch Tuyết, Lệ Thủy. Ở mảng kịch nói có khá nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hồng Vân, Minh Hòa, Hoàng Cúc, Quốc Trị, Lan Hương (Hương bông)...
Các nghệ sĩ của nghệ thuật tuồng được đề nghị phong tặng đợt này gồm có Minh Gái, Hồng Khiêm, Gia Khoản, Hương Thơm. Tiếc là 2 nghệ sĩ nổi tiếng của Nhà hát Chèo Hà Nội là Xuân Hinh và Quốc Anh lại không có tên trong danh sách cuối cùng dù họ đã lọt qua vòng xét giải của Hội đồng cấp Bộ.
Lê Tâm
Vui lòng nhập nội dung bình luận.