Di chuyển cả làng cho... hổ tới sinh sống

Thứ bảy, ngày 18/02/2012 06:20 AM (GMT+7)
Dân Việt - Một ngôi làng trong khu bảo tồn thiên nhiên ở phía bắc Ấn Độ đã được di chuyển để có thêm chỗ sinh sống cho loài hổ.
Bình luận 0

Làng Umri ở bang Rajasthan được di chuyển khỏi Khu bảo tồn thiên nhiên Sariska vào tuần trước.

Ông R.S. Shekhawat, giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Sariska, nói: “Phương án này giúp giữ được chỗ sinh sống thích hợp cho loài hổ. Chính quyền địa phương và chính phủ cũng đồng ý với phương án này”.

img

Các hộ dân di chuyển được nhận 1 triệu rupee tiền bồi thường hoặc có thể chọn phương án vừa nhận tiền vừa nhận đất để xây nhà mới.

Khu bảo tồn thiên nhiên Sariska nằm trên dãy núi Aravalli, cách thủ đô New Delhi 167 km.

Ấn Độ là nơi  số lượng hổ hoang dã đang bị giảm sút đi nhanh chóng do nạn săn bắt trộm, buôn bán bất hợp pháp xuyên quốc gia và do hổ bị con người lấn mất chỗ sinh sống.

Theo News Yahoo
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem