Đi đâu trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 vừa rẻ vừa vui?

Nguyễn Hạnh Thứ sáu, ngày 27/04/2018 02:35 AM (GMT+7)
Để hưởng thụ trọn vẹn 4 ngày nghỉ theo tiêu chí “vui – khỏe – bổ ích”, không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện để sẵn sàng cho những hành trình xa, tới những điểm du lịch, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Trung bình, chi phí mỗi chuyến đi cho mỗi gia đình 4-5 người cũng phải ngót chục triệu đồng đến hàng chục triệu đồng.
Bình luận 0

Chọn địa điểm, cách di chuyển “vừa sức”

Theo khảo sát, mức giá trung bình cho mỗi tour du lịch từ 3-5 ngày thường dao động từ 3-5 triệu đồng/người. Ví dụ, giá tour Nha Trang - Hòn Lao - I Resort - Vinpearl Land có giá 6.490.000 đồng/người, tour Đà Nẵng - Hội An 4 ngày 3 đêm 7.390.000 đồng/người; Cần Thơ - Sóc Trăng - Côn Đảo 7.190.000 đồng/người; tour Đà Nẵng - Sơn Trà - Hội An - Bà Nà - Cù Lao Chàm 4 ngày 3 đêm có giá 5.390.000 đồng/người…

Tại Huế, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay trùng với thời điểm trùng diễn ra Festival Huế 2018 (từ ngày 27/4 đến hết 2/5). Festival Huế có nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, đặc biệt sự có sự góp mặt của 12 đoàn nghệ thuật trong nước và 22 đoàn nghệ thuật đến từ 19 quốc gia.

img

Lăng Đại Nội – Huế

Tại Đà Nẵng, ngoài chương trình bắn pháo hoa, tỉnh còn tổ chức lễ khai trương Điểm hẹn mùa hè với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Tại những thành phố lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Nha Trang…, ngoài những chương trình ca nhạc, biểu diễn nghệ thuật mừng đại lễ, các thành phố này còn tổ chức các lễ hội ẩm thực, lễ hội đường phố và nhiều trò chơi dân gian miễn phí để du khách bản địa có thể tham gia.

Như vậy, với mọi điều kiện kinh tế, người dân có thể chọn cho mình và gia đình điểm đến phù hợp trong dịp lễ này.

Anh Phạm Văn Lâm – một phượt thủ chuyên nghiệp (Long Biên – Hà Nội) cho hay, kỳ nghỉ lễ này, nhiều gia đình tổ chức du lịch bằng xe máy. Lựa chọn của những nhóm phượt này là các vùng núi Tây Bắc hoặc Tây Nguyên. Vừa đi để khám phá, vừa trải nghiệm cảm giác mạnh đổ dốc, vượt đèo, leo núi, vừa ngắm cảnh thiên nhiên nên thơ, hùng vĩ, cảm giác thật tuyệt.

Những điểm phượt được yêu thích thường là các điểm du lịch có nhiều cảnh đẹp như thành phố hoa Đà Lạt, Mù Cang Chải (Yên Bái), Sa Pa (Lào Cai), cao nguyên đá Mộc Châu…

Một lựa chọn khác, du khách cũng có thể tự bắt xe vào TP. Hồ Chí Minh rồi thuê xe máy xuống Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang, Bến Tre, Mỹ Tho, Hà Tiên... Đi kiểu này, du khách có thể “tùy cơ ứng biến” theo sức khỏe và điều kiện túi tiền của mỗi gia đình.

 “Đi để yêu hơn cuộc sống này”

Ông Bùi Văn Hải – Giám đốc một công ty du lịch tại Hà Nội cho biết. dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, các tour đến Côn Đảo, Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng, Sa Pa…, được nhiều khách hàng lựa chọn. Song song với đó, các tour du lịch nước ngoài như Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Trung Quốc, Thái Lan, Cam Pu Chia…, tăng mạnh hơn các năm trước.

Theo đó, tính riêng các tour trong nước, lượng khách nội địa đến Đà Nẵng đã tăng tới 20% so với các thành phố du lịch khác. Tương tự,  ước tính đảo Phú Quốc sẽ đón khoảng 60.000 du khách, tăng tới 40% so với các thời điểm trong năm.

Đà Nẵng được đánh giá là thành phố du lịch văn minh. Khi đến đây, bạn không thể bỏ qua những thú vui uống cà phê ngắm sông Hàn lộng lẫy dưới ánh đèn đêm. Ngắm rồng phun nước và phun lửa vào 21h mỗi tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

img

 Biển Mỹ Khê – Đà Nẵng

Với những du khách yêu biển, bãi biển Mỹ Khê là một địa điểm đáng được lựa chọn. Những bãi cát trắng trắng mịn, trải dài thơ mộng, lấp lóa những cánh sóng xanh biếc, vẻ đẹp của Mỹ Khê thật ngọt ngào. Bạn có thể trải nghiệm và thử sức với những trò chơi thể thao hấp dẫn như lặn biển, câu cá, lướt ván, đá bóng trên bãi biển…

Nếu là người ưa du lịch khám phá, bán đảo Sơn Trà được xem là điểm du lịch lý tưởng. Đây là khu rừng nguyên sinh còn giữ được hệ sinh thái đa dạng nhiều cây cỏ, muông thú. Bạn có thể leo lên đỉnh bàn cờ, thu trọn Đà Nẵng trong tầm mắt. Trên đường tới bán đảo, bạn không thể không ghé vào chùa Linh Ứng để được trầm trồ với bức tượng phật cao tới 67m và vẻ cổ kính của cây đa cổ thụ hơn 800 tuổi.

Nếu bạn là người vừa ưa khám phá, vừa thích tìm hiểu về lịch sử, Côn Đảo là một điểm đến giá trị.

img

Săn san hô – một thú chơi mạo hiểm cho du khách tham quan Côn Đảo

Nhắc tới Côn Đảo, không ít du khách bị ám ảnh bởi hai tiếng “nhà tù”. Năm 1975, khi chiến tranh ở Việt Nam kết thúc, nhà tủ Côn Đảo chính thức bị đóng cửa, nhưng 8 nhà tù giữa một hòn đảo hoang vắng đã kịp in dấu vào lịch sử những năm tháng cầm tù man rợ, những đòn nhục hình chính trị của khoảng 200.000 tù nhân, trong đó có 20.000 người đã bị hành hạ đến chết.  

Bên cạnh niềm vui khám phá cảnh đẹp, trải nghiệm trò chơi lặn biển hái san hô, du khách còn có thể ghé thăm quần thể các di tích tâm linh như khu nghĩa trang, tượng đài Võ Thị Sáu, đền bà Phi Yến…

Côn Đảo trong mắt những người yêu thiên nhiên cũng vô cùng đẹp và thanh bình. Không khí đảo yên tĩnh, trong lành, người dân thật thà, hiếu khách, cùng những hải sản biển, những sản vật chỉ có riêng ở Côn Đảo sẽ hấp dẫn được cả những du khách khó tính nhất.

Không quan trọng bạn đi đâu, không quan trọng túi tiền ít hay nhiều, hãy chọn cho mình một điểm đến phù hợp để xách ba lô lên và đi. Cứ đi, bạn sẽ thấy yêu cuộc sống này hơn.

Chưa biết đi đâu dịp nghỉ lễ 30.4 thì ”trốn” đến Cù Lao Chàm

Dịp nghỉ lễ 30.4, Cù Lao Chàm (Quảng Nam) là nơi lý tưởng để bạn thư giãn và thoải mái vui chơi sau chuỗi ngày bận rộn...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem