Học sinh Hà Nội tự làm mát như thế nào trong tiết trời oi bức?

Trọng Hiếu Thứ bảy, ngày 30/05/2020 09:12 AM (GMT+7)
Đi học trở lại trong thời tiết mùa hè oi bức, dù trường trang bị đủ điều hòa, quạt mát, nhiều em học sinh vẫn mang thêm những chiếc quạt mini nhỏ xinh chạy bằng pin để giải nhiệt sau giờ ra chơi, có em mang đến 2-3 chiếc.
Bình luận 0

Video: Đi học trái mùa, học sinh Hà Nội chống nóng theo cách riêng.

Đi học trái mùa, học sinh Hà Nội mang quạt mini lên lớp - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc dạy và học bị chững lại khoảng 3 tháng nên mùa hè năm 2020, các em học sinh vẫn phải tới trường dù thời tiết nắng nóng.

Đi học trái mùa, học sinh Hà Nội mang quạt mini lên lớp - Ảnh 2.

Để bù quãng thời gian nghỉ học do dịch, hiện nay, các cấp học vẫn đến trường và dự kiến việc này kéo dài đến giữa tháng 7. Điều này khiến nhiều giáo viên và phụ huynh lo lắng sức khoẻ của học sinh khi hằng ngày đi học trong thời tiết oi bức.

Đi học trái mùa, học sinh Hà Nội mang quạt mini lên lớp - Ảnh 3.

Với bản tính hiếu động của tuổi học sinh, hoạt động nhiều vào mỗi giờ ra chơi, các em càng dễ cảm thấy mệt mỏi, có thể ảnh hưởng đến kết quả học tập.

Đi học trái mùa, học sinh Hà Nội mang quạt mini lên lớp - Ảnh 4.

Để đảm bảo cho học sinh có chất lượng học tập tốt nhất trong mùa hè này, bà Nguyễn Thị Huệ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Chu Văn An (Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội), cho biết, nhà trường đã cho bảo dưỡng lại toàn bộ hệ thống điều hòa ở các lớp, mở liên tục trong các tiết học để tạo không gian học tập mát mẻ cho các em.

Đi học trái mùa, học sinh Hà Nội mang quạt mini lên lớp - Ảnh 5.

Nhà trường cũng thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch như đo thân nhiệt, chuẩn bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn trong các lớp học.

Đi học trái mùa, học sinh Hà Nội mang quạt mini lên lớp - Ảnh 6.

Dù đã có dung dịch sát khuẩn, giáo viên các lớp vẫn luôn yêu cầu học sinh rửa tay bằng xà phòng sát khuẩn và nước trước khi vào lớp để đảm bảo vệ sinh tuyệt đối để phòng dịch Covid-19.

Đi học trái mùa, học sinh Hà Nội mang quạt mini lên lớp - Ảnh 7.

Đặc biệt, để giải nhiệt sau những giờ ra chơi ngoài trời oi bức trong mùa học này, nhiều em học sinh mang theo chiếc quạt mini chạy bằng pin khi đến lớp.

Đi học trái mùa, học sinh Hà Nội mang quạt mini lên lớp - Ảnh 8.

Có em mang 2-3 chiếc quạt mini một lúc để chống nóng sau mỗi giờ ra chơi.

Đi học trái mùa, học sinh Hà Nội mang quạt mini lên lớp - Ảnh 9.

Đồng thời, để các con luôn có đủ nước uống mà vẫn đảm bảo phòng chống lây nhiễm dịch Covid-19, phụ huynh cũng chuẩn bị cho các học sinh những chai nước riêng khi lên lớp trong mùa hè này.

Đi học trái mùa, học sinh Hà Nội mang quạt mini lên lớp - Ảnh 10.

Ngoài ra, tại các phòng thư viện, phòng học nhạc, tin học..., nhà trường cũng trang bị nhiều điều hòa và quạt trần để đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong thời gian học trái mùa.

Đi học trái mùa, học sinh Hà Nội mang quạt mini lên lớp - Ảnh 11.

Bà Vũ Thị Bình (Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ, cho cháu nhỏ đi học trong mùa hè này không chỉ vất vả ở khâu đưa đón mà gia đình còn cảm thấy lo cho sức khỏe của cháu. "Tuy nhiên, do nhà trường trang bị đủ điều hòa, quạt trần và luôn giữ vệ sinh sạch sẽ nên gửi gắm con, cháu cho nhà trường, chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm phần nào", bà Bình nói thêm.

Đi học trái mùa, học sinh Hà Nội mang quạt mini lên lớp - Ảnh 12.

Nói về việc đón học sinh đi học lại sau nghỉ dịch, bà Huệ cũng cho biết, thời gian vừa qua, kiến thức của các em có sự phân hóa, có những em thường xuyên trau dồi lại kiến thức qua sách vở và các chương trình dạy học trên truyền hình nhưng cũng có những em chểnh mảng hơn. Vì vậy, nhà trường cũng yêu cầu giáo viên các lớp lưu tâm, theo dõi các em sát sao hơn để đảm bảo chất lượng học tập của từng em đạt được ở mức tốt nhất.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem