Di lý nghi phạm nguy hiểm dùng búa tấn công 2 chị em từ Hà Nội về Bình Thuận

Đức Sơn Thứ bảy, ngày 06/06/2020 14:45 PM (GMT+7)
Sau khi khống chế, bắt giữ Mai Quốc Nam ở Hà Nội, Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP.Hà Nội đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Bình Thuận.
Bình luận 0
Di lý nghi phạm nguy hiểm dùng búa tấn công 2 chị em từ Hà Nội về Bình Thuận - Ảnh 1.

Mai Quốc Nam thời điểm được đưa xuống mặt đất sau nhiều giờ "lơ lửng" bên ngoài tầng 4 một nhà dân.

Liên quan đến vụ bắt giữ nghi phạm dùng búa tấn công 2 chị em ở Bình Thuận, ngày 6/6, thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, Cục C02 và Công an TP.Hà Nội đã bàn giao đối tượng Mai Quốc Nam (39 tuổi, quê quán Yên Khánh, Ninh Bình), nghi phạm dùng búa tấn công 2 chị em ở quán cà phê cho Công an tỉnh Bình Thuận để xử lý theo thẩm quyền.

Di lý nghi phạm nguy hiểm dùng búa tấn công 2 chị em từ Hà Nội về Bình Thuận - Ảnh 2.

Chân dung đối tượng Mai Quốc Nam, người dùng búa tấn công dã man 2 chị em ở Bình Thuận.

Cũng trong ngày 6/6, sau khi hoàn thành thủ tục bàn giao nghi phạm, Mai Quốc Nam sẽ bị di lý về Bình Thuận để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Trước đó, theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, vào 5h46 ngày 2/6, một người đàn ông mặc áo khoác xanh, đeo găng tay và mang khẩu trang bước vào quán cà phê nằm trên Quốc lộ 1, đoạn qua phường Xuân An, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đối tượng đã dùng búa mang theo trong túi xách tấn công chị Đ.T.KT (SN 1985, chủ quán) và em trai là anh Đ.H (SN 1994) khiến 2 người trọng thương.

Gây án xong, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nghi phạm sau đó được xác định là Mai Quốc Nam, đối tượng đặc biệt nguy hiểm.

Đến sáng 5/6, Cục C02 phối hợp với Công an TP.Hà Nội đã triển khai lực lượng bao vây, truy bắt Nam khi đối tượng có biểu hiện bất thường, đang "lơ lửng" bên ngoài tầng 4 của một nhà dân tại ngõ 51 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP.Hà Nội. Đây là nơi cách hiện trường Nam gây án khoảng 1.500km.

Di lý nghi phạm nguy hiểm dùng búa tấn công 2 chị em từ Hà Nội về Bình Thuận - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng giăng lưới đỡ, huy động xe thang đến hiện trường khống chế nghi phạm.

Quá trình vận động, đưa Nam xuống đất, lực lượng chức năng đã huy động xe thang, giăng lưới đỡ dưới mặt đất.

Đến khoảng 8h30 sáng cùng ngày, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ đối tượng thành công.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem