Dịch Covid-19 được kiểm soát, nhà hàng, quán ăn ở Ninh Thuận được phục vụ tại chỗ

Đức Cường Thứ sáu, ngày 26/11/2021 11:14 AM (GMT+7)
Nhờ kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tỉnh Ninh Thuận đã nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, khôi phục các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch, nhà hàng, quán ăn được phục vụ tại chỗ...
Bình luận 0

Nhà hàng, quán ăn được phục vụ tại chỗ

Theo ghi nhận của PV Dân Việt sáng 26/11 tại TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận), các hoạt động buôn bán nhộn nhịp trở lại. Nhiều quán cà phê đã mở cửa tiếp đón khách sau thời gian dài chỉ áp dụng hình thức bán mang về. Tuy nhiên, việc đảm bảo các quy định trong phòng chống dịch vẫn được chủ quán và thực khách tuân thủ nghiêm ngặt.

Ninh Thuận: Dịch Covid-19 được kiểm soát, nhà hàng, quán ăn được phục vụ tại chỗ - Ảnh 1.

Một quán cà phê ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm sáng 26/11. Ảnh: Đức Cường

Ông Huỳnh Nguyễn An Khang, chủ quán cà phê trên đường Trần Quang Diệu, phường Thanh Sơn cho biết, ngoài việc tiêm đầy đủ vaccine cho nhân viên phục vụ, quán cũng đã lắp đặt các màng chắn nhựa, sắp xếp lại bàn ghế để đảm bảo khoảng cách trong phòng chống dịch Covid-19.

"Quán tôi luôn có nhân viên thường trực chỉ làm nhiệm vụ hướng dẫn khách vào phải quét mã QR, đồng thời yêu cầu ngồi giãn cách để phòng dịch. Việc này là bảo vệ sức khỏe cho nhân viên cũng như các thực khách khi đến đây, góp phần đẩy lùi dịch bệnh...".

Ông Phạm Huy Hoàng, Phó chủ tịch UBND phường Thanh Sơn (TP.Phan Rang-Tháp Chàm) cho biết, mặc dù các hoạt động buôn bán tại chỗ đã được phép hoạt động trở lại nhưng địa phương vẫn duy trì tổ tuần tra, kiểm soát lưu động. Việc này để nhắc nhở và lý những trường hợp không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Trong khi các quán cà phê đã hoạt động trở lại thì một số quán ăn, nhà hàng vẫn còn tỏ ra e dè việc mở bán trở lại. 

Bà Nguyễn Thị Xuân Nhị, chủ quán ăn trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Phước Mỹ cho biết, dù được cho phép hàng quán ở các "vùng xanh" và "vùng vàng" phục vụ tại chỗ, nhưng quán của bà chỉ phục vụ theo số lượng nhất định cho những khách quen đặt bàn trước và phải tuân thủ quy định phòng chống dịch... Theo bà Nhị, trước đây mỗi ngày, quán bà có thể đón hơn 120 thực khách, nhưng do Covid-19 đã giảm và hiện giờ chỉ khoảng 1/3. 

Ninh Thuận: Dịch Covid-19 được kiểm soát, nhà hàng, quán ăn được phục vụ tại chỗ - Ảnh 3.

Một quán ăn ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm sáng 26/11. Ảnh: Đức Cường

Theo ghi nhận của PV, hiện nay hầu hết các cơ sở dịch vụ ở "vùng vàng" đều mở cửa hoạt động trở lại. Trong đó, có cả các chợ truyền thống, chợ đầu mối, cảng cá...

Các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, rạp chiếu phim, thư viện; các hoạt động tập luyện và thi đấu thể dục thể thao… cũng đã được hoạt động trở lại với 50% công suất, riêng hoạt động du lịch được hoạt động 70% công suất để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, Quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã cho phép hoạt động buôn bán tại chỗ đối với các địa phương "vùng vàng", mức độ dịch cấp 2.

Đẩy nhanh tiêm vaccine phòng Covid-19

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, đến nay trên địa bàn tỉnh đã cơ bản kiểm soát ổn định tình hình dịch Covid-19. Hiện toàn tỉnh ghi nhận cấp độ dịch mức 2 (vùng vàng), có 3 huyện cấp 1 "vùng xanh", TP.Phan Rang- Tháp Chàm cấp 2 "vùng vàng". Không có địa phương nào bị cấp 3 và 4. 

Ninh Thuận: Dịch Covid-19 được kiểm soát, nhà hàng, quán ăn được phục vụ tại chỗ - Ảnh 4.

Một chợ truyền thống ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm đã hoạt động trở lại. Ảnh: Đức Cường chụp sáng 26/11

Tính đến tối 25/11, tỉnh Ninh Thuận đã ghi nhận 3.546 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, số ca nhiễm trong cộng đồng đã giảm đáng kể trong những ngày qua, riêng ngày 25/11 ghi nhận 32 ca mắc mới (2 ca cộng đồng). 

Song song với các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng Covid-19, nhằm tăng diện bao phủ vaccine phòng dịch trong cộng đồng để chủ động phòng, chống dịch hiệu quả hơn.

Tính đến ngày 19/11, toàn tỉnh Ninh Thuận đã tiêm phòng Covid-19 mũi 1 cho khoảng 418.871 người trong độ tuổi 18 trở lên, đạt tỉ lệ 99,8% và tiêm mũi 2 cho 222.521 người, đạt tỉ lệ 53%.

Ninh Thuận cũng là một trong những địa phương đã triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi từ ngày 23/11 để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đến nay đã có gần 5.000 trẻ em đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh đã được tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 1. Dự kiến đến hết 30/11, Ninh Thuận sẽ hoàn thành tiêm mũi 1 cho hơn 72.000 trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem