“Cõng ước mơ” lên điểm trường nghèo

Nguyệt Minh Thứ hai, ngày 11/09/2023 10:12 AM (GMT+7)
Vượt qua đoạn đường gần 300km, nhóm “Ford Everest Team Việt Nam+” (FE+) đang dần hiện thực hóa ước mơ về một điểm trường mới khang trang cho cô trò Điểm trường Bó Kiếng, thuộc Trường mầm non Hương Xoài, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, Sơn La.
Bình luận 0


Hành trình vượt 300km, "Cõng ước mơ" lên điểm trường nghèo. Thực hiện: Nguyệt Minh

Mong muốn tận tay “vẽ” lên điểm trường mơ ước 

Bám lấy những khúc cua, những đoạn đường đèo nguy hiểm, đoàn xe chở đầy mơ ước của nhóm "Ford Everest Team Việt Nam+" ( FE+) cứ thế phăng phăng trên con đường từ Hà Nội đến với Sơn La. Trên gương mặt của từng thành viên, ai cũng rạng ngời và đầy khí thế, bởi họ hiểu, trên mỗi chiếc xe đều đang trở đầy những yêu thương đến với cô trò Điểm trường Bó Kiếng.

Nhớ lại chỉ 3 tháng trước đây, cả nhóm vẫn đang rong ruổi từ Hà Giang, sang Hoà Bình và đến Sơn La để khảo sát, anh Trần Hiếu Minh - Quản trị viên nhóm FE+ khu vực miền Bắc chia sẻ: “Chúng tôi đã khảo sát hơn 10 điểm trường, trong đó có 4 chuyến đi thực tế mới quyết định chọn xây điểm trường Bó Kiếng. Việc khảo sát được chúng tôi thực hiện rất chặt chẽ, kỹ lưỡng để đánh giá thực chất nhu cầu, tính cấp thiết và đặc biệt là lợi ích, hiệu quả đầu tư đối với cô trò nói riêng và người dân trong khu vực nói chung”.

img
img
img

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng nhóm FE+ cùng người dân vẫn tràn đầy nhiệt huyết làm việc. Ảnh: Nguyệt Minh

Điểm trường Bó Kiếng là một trong các điềm trường xa và khó khăn của Trường Mầm non Hương Xoài, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, Sơn La. Năm học 2023-2024 điểm trường có 1 lớp nhóm trẻ và 1 lớp ghép mầm non 3 độ tuổi với tổng số 46 em học sinh, 100% là người dân tộc thiểu số H'Mông. Cô Nguyễn Thị Thái - Giáo viên cắm bản tại Điểm trường Bó Kiếng suốt 10 năm nay chia sẻ: 

“Số lượng học sinh đông, nhưng trước đây điều kiện cơ sở vật chất của trường rất thiếu thốn. Phòng học xây bằng vách đất, sau có dựng lại nhà gỗ nhưng hết sức tạm bợ. Thời gian đầu khi tôi được phân công đến điểm trường, việc vận động phụ huynh cho con đi học cũng gặp khó khăn khi cơ sở vật chất không đảm bảo, phụ huynh chưa thật sự quan tâm đến việc cho con đi học ở cấp mầm non”.

img
img
img
img

Tất cả các thành viên đã nhanh chóng sắp xếp, mỗi người mỗi việc với nỗ lực sớm hoàn thiện điểm trường ước mơ cho cô trò Điểm trường Bó Kiếng. Ảnh: Nguyệt Minh

Trước thực tế cấp thiết đó, chỉ sau 1 tháng khảo sát, nhóm FE+ đã quyết định xây dựng điểm trường mơ ước cho cô trò Điểm trường Bó Kiếng. 

Mong muốn có thể tận tay vẽ nên hình hài điểm trường mơ ước, tất cả các khâu quan trọng trong quá trình xây dựng điểm trường đều do các thành viên nhóm FE+ trực tiếp thực hiện. Kiến trúc sư Hoàng Tiến Tùng - thành viên FE+, người đã đặt rất nhiều tâm huyết trong từng chi tiết của công trình cho biết: 

“Khi cùng đoàn đi khảo sát, tôi đã cảm động trước những khó khăn của cô trò nơi đây, điều này đã thôi thúc tôi phải thiết kế ra một điểm trường mới có nhiều sự sáng tạo. Không chỉ đáp ứng đủ tiêu chuẩn, công năng, mà còn phải mang ý nghĩa. Chính vì thế, công trình được tôi thiết kế như hình dạng của một cánh diều, biểu thị cho ước mơ, mong muốn sự phát triển bay cao, bay xa của cô trò nơi đây”.

img
img

 Từng chi tiết dù là nhỏ nhất tại điểm trường cũng được các thành viên làm một cách tỉ mỉ. Ảnh: Nguyệt Minh

Tận tâm trong từng chi tiết nhỏ

Sáng ngày 9/9, gần 30 thành viên trong đoàn cùng 13 chiếc xe (bao gồm cả xe tải) đã có mặt tại Điểm trường Bó Kiếng. Ước tính, khoảng 7 tấn hàng được đoàn vận chuyển từ Hà Nội bao gồm: 2 chiếc TV 55 inch,  2 lò vi sóng, 4 ấm đun nước siêu tốc, 55 chiếc chăn mùa hè, 55 chiếc chăn mùa đông, 4 tủ học sinh, 2 giá học liệu, 55 chiếc áo khoác, 55 giường ngủ học sinh, 2 bảng từ. 

Khu vui chơi ngoài trời gồm có: Bộ cầu trượt, xích đu chữ A, cầu bập bênh, thú nhún. Toàn bộ hệ thống cánh cửa, hàng rào sắt cho điểm trường cũng được các thành viên FE+ thi công tại Hà Nội và vận chuyển lên lắp đặt để đảm bảo chất lượng cũng như tính thẩm mỹ cho công trình.

img
img
img
img

Khu vui chơi ngoài trời bao gồm bộ cầu trượt, xích đu chữ A, cầu bập bênh, thú nhún cũng được các thành viên trong nhóm cẩn thận lắp đặt. Ảnh: Nguyệt Minh

Từ sớm, không khí tại Điểm trường Bó Kiếng đã trở nên vui tươi và nhộn nhịp. Các thành viên dù không phải những người thợ trong nghề cũng hăng hái bắt tay vào việc khoan, đục, lắp đặt từng khung cửa, hàng rào. Khu vui chơi mơ ước cũng nhanh chóng được nhóm lắp đặt.

Cứ thế, người sơn tường, người đóng khung, người quét dọn,… Điểm trường Bó Kiếng sau 2 tháng xây dựng phần thô đã sáng bừng sức sống khi bước vào giai đoạn hoàn thiện. 

img
img
img

Những cánh cửa sắt được thành viên FE+ sơn lại kĩ lưỡng, đảm bảo mỹ quan. Ảnh: Nguyệt Minh

Đứng trước điểm trường đang dần được hoàn thiện, anh Hoàng Kiên - Chủ tịch FE+ tâm sự: “Quan điểm của nhóm là chúng tôi không chỉ góp vật chất mà còn góp sức lực, tinh thần. Chính vì thế, các thành viên đã sắp xếp công việc, đến tận điểm trường để lắp đặt các chi tiết hoàn thiện. Điều này giúp các thành viên thành viên đều có sự gắn bó nhất định với điểm trường nhóm xây dựng”.

Điểm trường Bó Kiếng được nhóm FE+ xây dựng mới 2 lớp học, khu vệ sinh, đổ bê tông sân chơi, lối dẫn, khu vui chơi ngoài trời, cây xanh cảnh quan, cổng trường và hàng rào bảo vệ; cải tạo 1 phòng công vụ cho giáo viên; trang bị toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc giảng dạy, học tập và ăn ngủ cho các con... với tổng giá trị lên đến gần 600 triệu đồng. Hiện tại công trình đã hoàn thành được khoảng hơn 90% các hạng mục và dự kiến sẽ bàn giao cho địa phương và nhà trường sử dụng vào ngày 23/9 tới đây.

img
img

Mọi hạng mục quan trọng tại Điểm trường Bó Kiếng đều được các thành viên trực tiếp lên ý tưởng và thực hiện. Ảnh: Nguyệt Minh

Cô Nguyễn Thị Thái không giấu được niềm vui và hạnh phúc, bày tỏ: “Tôi rất hạnh phúc khi nhìn thấy điểm trường mới được dựng lên từng ngày. Công trình có ý nghĩa đặc biệt với cô trò chúng tôi. Từ nay, các con sẽ được học tập dưới mái trường khang trang hơn. Tôi tin rằng, điểm trường mới được xây dựng cũng tạo ra niềm tin lớn mạnh để phụ huynh quan tâm hơn đến việc học của con mình. Tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nhóm  FE+ đã hiện thực hóa ước mơ cho cô trò chúng tôi”. 

Một số hình ảnh khác tại Điểm trường Bó Kiếng

img
img
img

Học sinh, người dân háo hức khi các thành viên FE+ có mặt tại Điểm trường Bó Kiếng. Ảnh: Nguyệt Minh


img
img

Các bạn nhỏ hạnh phúc nô đùa tại khu vui chơi ngoài trời của Điểm trường Bó Kiếng. Ảnh: Nguyệt Minh

“Cõng ước mơ” lên điểm trường nghèo  - Ảnh 9.

Đối với các thành viên FE+, hạnh phúc là khi được sẻ chia, được lan tỏa yêu thương. Mỗi điểm trường mới được xây dựng đều chở những hi vọng của nhóm về một tương lai tươi sáng hơn cho cô trò điểm trường nghèo. Ảnh: Nguyệt Minh


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem