Những "cái nhất" ở môn bóng đá nữ SEA Games 33
Sau 14 ngày tranh tài sôi nổi, môn bóng đá nữ SEA Games 33 đã khép lại bằng tấm HCV cho ĐT nữ Philippines.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I (nhiệm kỳ 2025- 2030) về việc các Ban, Bộ, Ngành cần tổ chức “Tháng nghe dân nói”, đầu tháng 10 vừa qua, Trung ương Hội NDVN đã phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói với chủ đề “Kết nối thị trường - Xây dựng thương hiệu - Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước đạt mức 2 con số”.
Và hôm nay (2/11), Trung ương Hội NDVN tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Diễn đàn “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Lắng nghe nông dân nói năm 2025” với chủ đề Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới.
Diễn đàn là sự kiện thiết thực, ý nghĩa nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025), đồng thời là hoạt động hướng tới Kỷ niệm Ngày truyền thống Nông nghiệp và Môi trường (tiền thân là Bộ Canh nông trước đây, 14/11/1945- 14/11/2025).
Diễn đàn còn là hoạt động quan trọng nhằm thực hiện Kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2024 về việc, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường gặp gỡ, lắng nghe, trao đổi với nông dân, hợp tác xã; là sự kiện thiết thực trước thềm Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân Việt Nam năm 2025, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay.

Tham dự và đồng chủ trì Diễn đàn có:
- Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
- Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường.
Tới tham dự Diễn đàn, có các đồng chí:
- Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.
- Đồng chí Phan Như Nguyện, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực BCH T.Ư Hội NDVN.
- Đồng chí Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực BCH Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
- Đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
- Đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
- Đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
- Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.
- Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.
- Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa- Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.
- Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Thái Bình (ThaibinhSeed).
Tham dự diễn đàn còn có đại diện các: Ban, Bộ, ngành, đoàn thể T.Ư; đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị của Ủy ban Trung ương MTTQVN; lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Đại diện lãnh đạo các ban đơn vị của T.Ư Hội NDVN; Hội Nông dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố, các cán bộ Hội Nông dân các cấp;
Các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nhà tài trợ đồng hành cùng chương trình cũng như các cơ quan báo chí T.Ư và Hà Nội dự và đưa tin về Diễn đàn.
Đặc biệt có sự góp mặt của những khách mời là các nông dân tiêu biểu, sản xuất kinh doanh giỏi, đại diện cho nông dân cả nước trực tiếp đối thoại và hơn 100 đại biểu là nông dân tiêu biểu thành phố Hà Nội và các tỉnh.
Diễn đàn đang được tường thuật trực tiếp trên Báo điện tử Dân Việt và livestream trên các nền tảng số của Báo NTNN/Dân Việt.
8:15
Phát biểu khai mạc Diễn đàn, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh:
Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2025 với chủ đề “Đồng hành cùng nông dân bước vào Kỷ nguyên mới" là hoạt động lắng nghe, đối thoại lần thứ 2 trong năm nay sau Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Công Thương Lắng nghe nông dân nói nhằm thực hiện chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về việc, các ngành, các cấp cần tổ chức hoạt động “Tháng nghe dân nói"; cũng như Kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024 về việc tăng cường lắng nghe, đối thoại với nông dân ở các ngành, các cấp.

Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói lần này là một trong những hoạt động quan trọng trước thềm Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025. Theo tổng hợp từ Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt, cho đến trước khi diễn ra Diễn đàn, đã có gần 1.000 ý kiến, đề xuất, kiến nghị gửi tới Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hội Nông dân Việt Nam, tập trung vào các vấn đề đang rất nóng hổi, thời sự hiện nay đang đặt ra với nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.
Thứ nhất, nhóm chủ đề về đổi mới thể chế, cải cách thủ tục hành chính trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện việc phân cấp, phân quyền nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước về địa phương, nhất là các lĩnh vực liên quan đến đất đai, khuyến nông, thú y, môi trường. Các ý kiến cũng đề xuất, kiến nghị về việc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Thứ hai, nhóm chủ đề về thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng khoa học- công nghệ và chuyển đổi số, nhất là những công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo vào sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự quan tâm về vấn đề về truy xuất nguồn gốc và thị trường nông sản; các giải pháp khoa học, kỹ thuật giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng, kinh tế xanh, tuần hoàn trong nông nghiệp.

Thứ ba, nhóm chủ đề về khơi thông nguồn lực và tổ chức sản xuất, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất bền vững như hợp tác xã, tổ hợp tác, liên kết chuỗi. Các ý kiến quan tâm đến cơ chế, chính sách về vốn, tín dụng xanh, về đào tạo nguồn nhân lực cho hợp tác xã.
Thứ tư, nhóm chủ đề về người nông dân và xã hội nông thôn. Các ý kiến đóng góp về xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới, kỷ nguyên mới, đó là nông thôn văn minh, an ninh, nghĩa tình; một số ý kiến cũng tham gia đề xuất về xây dựng Bộ tiêu chí “Nông dân số - Nông dân xanh - Nông dân tử tế” để hướng tới mục tiêu “Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới” như dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.
Các vấn đề đặt ra nhiều, trải dài trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, trong khuôn khổ một buổi sáng ngày hôm nay, thời gian không nhiều, thay mặt các đồng chí chủ trì Diễn đàn, tôi đề nghị các đại biểu nêu ý kiến đi thẳng vào vấn đề, có trọng tâm, trọng điểm trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn để cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới.
Tôi và đồng chí Bộ trưởng sẽ lắng nghe và trao đổi về những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý của hai đơn vị. Đối với các vấn đề liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, chúng tôi sẽ tiếp thu, tổng hợp và báo cáo tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025 tới đây.
8:30
Phát biểu đề dẫn tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết:

Tôi rất vui mừng hôm nay được cùng đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đồng chủ trì một Diễn đàn rất đặc biệt: “Lắng nghe nông dân nói” để chúng ta cùng nhìn lại, cùng lắng nghe và cùng hành động vì mục tiêu là nâng tầm vai trò, vị thế và đời sống của người nông dân trong kỷ nguyên mới của đất nước.
Tại buổi gặp mặt với 95 nông dân Việt Nam xuất sắc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Phải đặt người nông dân ở vị trí trung tâm trong toàn bộ tiến trình phát triển; tạo điều kiện để nông dân làm chủ, liên kết, làm giàu chính đáng. Từ mỗi cánh đồng, ta nâng tầm thương hiệu quốc gia; từ mỗi làng quê, ta xây dựng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc”. Thông điệp ấy không chỉ là tình cảm của Đảng dành cho nông dân mà là kim chỉ nam hành động của ngành nông nghiệp và môi trường trong giai đoạn tới đây.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định muốn phát triển nông nghiệp hiện đại, sinh thái bền vững thì trước hết phải làm cho người nông dân hạnh phúc, có thu nhập tốt và có vị thế xã hội xứng đáng. Thời gian qua, Bộ đã và đang triển khai nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, hướng đến một nền nông nghiệp xanh -hiệu quả - nhân văn. Cụ thể, đó là hoàn thiện thể chế, chính sách về nông nghiệp, nông thôn một minh bạch, hiệu quả; đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Phân cấp, phân quyền mạnh mẽ - trao quyền chủ động cho địa phương và cộng đồng nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và phát triển sinh kế bền vững.
Phát triển kinh tế hợp tác, HTX, doanh nghiệp và nông dân làm trung tâm của chuỗi giá trị nông sản quốc gia. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, phát thải thấp. Điển hình như Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long là bước khởi đầu quan trọng hướng tới kinh tế carbon và nông nghiệp sinh thái. Phát triển người nông dân chuyên nghiệp, có khát vọng làm giàu chính đáng, gắn đào tạo nghề với chuyển đổi số, khoa học.

Đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu vùng nguyên liệu, mã số vùng trồng, hệ thống truy xuất nguồn gốc và thị trường trực tuyến, đồng thời ảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn, hướng tới nông thôn xanh, văn minh, an ninh, nghĩa tình và đáng sống. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tin rằng, mọi chính sách dù hay đến đầu thì thực sự có ý nghĩ khi bắt nguồn từ thực tiễn của người dân, từ tiếng nói chân thành của người nông dân, các doanh nghiệp và HTX.
Tại diễn đàn này, chúng tôi mong muốn được lắng nghe toàn bộ ý kiến của bà con, tổng hợp và chuyển hoá thành các giải pháp, chính sách thực tiễn khơi dậy mọi tiềm năng của bà con nông dân và kinh trế tư nhân ở nông thôn. Phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân Việt Nam trong xây dựng người nông dân chuyên nghiệp, nông dân số, nông dân xanh. Mong muốn đồng hành cùng với các doanh nghiệp HTX, nhà khoa học và chính quyền cơ sở trong việc thúc đẩy liên kết để gắn kết sản xuất tri thức thị trường, cộng đồng, an ninh nông thôn, hướng tới phát triển nông nghiệp toàn diện và bền vững.
Chúng tôi mong muốn rằng diễn đàn ngày hôm nay không chỉ là tổng kết các thành tựu mà là diễn đàn để nghe thật nhiều ý kiến thẳng thắn từ nông dân, cán bộ hội, các doanh nghiệp, HTX về những khó khăn, rào càn, bất cập trong thể chế, đất đai, thị trường, đào tạo và cả khát vọng vươn lên làm chủ.
8:55
Tham dự Diễn đàn, nông dân Phạm Văn Hướng – Chủ tịch Câu lạc bộ Đại điền tỉnh Ninh Bình, NDVN xuất sắc năm 2025 đặt câu hỏi: thực hiện ý kiến chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong thời gian tới, Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ triển khai những nhiệm vụ, giải pháp gì để hiện thực hóa khát vọng đưa nông dân bước vào kỷ nguyên mới?

"Ngoài ra, Hội Đại điền của tỉnh Ninh Bình hiện đang kết hợp với Công ty TNHH Cường Tân tạo ra và sản xuất giống lúa, tại Diễn đàn, chúng tôi rất mong muốn Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Hội Nông dân Việt Nam đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện hoặc tổ chức các đoàn đưa nông dân xuất sắc, nông dân tiêu biểu sang Cuba hoặc Triều Tiên để tham quan, học hỏi và tìm hiểu cơ hội hợp tác" - ông Hướng chia sẻ.
Trả lời câu hỏi của nông dân Phạm Văn Hướng, ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho hay: Những chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm là kim chỉ nam cho toàn ngành nông nghiệp: “Đặt người nông dân ở vị trí trung tâm trong toàn bộ tiến trình phát triển; từ mỗi cánh đồng, nâng tầm thương hiệu quốc gia; từ mỗi làng quê, xây dựng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.” Thực hiện chỉ đạo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Hội Nông dân Việt Nam đang tập trung triển khai 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với kết quả cụ thể:
Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách - đẩy mạnh trao quyền cho nông dân và cộng đồng làm chủ Trong thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chuyển trọng tâm thể chế từ “quản lý” sang “trao quyền và phục vụ”, lấy người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp - nông thôn.
Bộ đã hoàn thiện Nghị định 131/2025/NĐ-CP và Thông tư 13/2025/TT-BNNMT về phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền địa phương trong quản lý kinh tế hợp tác, giảm nghèo và phát triển nông thôn, qua đó trao nhiều quyền tự chủ hơn cho cộng đồng cơ sở. Đồng thời, thúc đẩy sửa đổi các cơ chế, chính sách về đất đai, tín dụng, khoa học – công nghệ và chuyển đổi số trong nông nghiệp, giúp người dân tiếp cận đất, vốn, tri thức, KHCN và thị trường thuận lợi hơn.

Thứ hai, Bộ cũng thực hiện phân cấp quản lý chương trình nông thôn mới và giảm nghèo theo hướng “trao quyền cho xã, huyện chủ động lập kế hoạch – người dân cùng giám sát và quyết định ưu tiên đầu tư”, chuyển từ “hỗ trợ cho dân” sang “hợp tác với dân”.
Mới đây Bộ tiếp tục ban hành Quyết định số 4024/QĐ-BNNMT ngày 29/9/2025 phê duyệt “Đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025–2035, tầm nhìn đến 2050”, đồng thời mở rộng mô hình giảm phát thải sang cà phê Tây Nguyên, chè trung du, và thủy sản ven biển. Ngoài ra, Bộ cũng đang phối hợp với các tổ chức quốc tế (WB, FAO, JICA, IFAD) để xây dựng Quỹ đầu tư xanh trong nông nghiệp, hỗ trợ tín dụng ưu đãi, bảo hiểm nông nghiệp xanh và phát triển chuỗi giá trị nông sản phát thải thấp.
Thứ ba, phát triển thế hệ “nông dân chuyên nghiệp – nông dân số”. Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định phát triển nguồn nhân lực nông thôn và thế hệ nông dân chuyên nghiệp là đột phá chiến lược trong giai đoạn tới để nông dân thực sự làm chủ công nghệ, thị trường và chuỗi giá trị. Song song, Bộ đang triển khai Chương trình “Nông dân số – nông nghiệp số – nông thôn số” tại 10 tỉnh (Sơn La, Nam Định, Quảng Ngãi, Gia Lai, Trà Vinh...), giúp nông dân sử dụng sổ tay điện tử, truy xuất nguồn gốc, bản đồ vùng sản xuất số hóa, thương mại điện tử nông sản, qua đó từng bước chuyển đổi từ “lao động thủ công” sang “người quản trị thông tin sản xuất”.

Bộ đang cùng với Hội Nông dân Việt Nam, nghiên cứ xây dựng Chiến lược “Nông dân số – Nông dân xanh – Nông dân tử tế” giai đoạn 2026–2030, hướng tới hình thành mạng lưới nông dân chuyên nghiệp – HTX trung tâm – doanh nghiệp đồng hành, tạo sức bật mới cho nông nghiệp hội nhập và phát thải thấp.
Thứ tư, xây dựng nông thôn văn minh, an ninh, nghĩa tình – nâng tầm không gian sống nông thôn hiện đại Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định xây dựng nông thôn văn minh, an ninh, nghĩa tình không chỉ là một chương trình mục tiêu, mà là chiến lược tổng hợp về phát triển con người, cộng đồng và không gian sống bền vững ở nông thôn Việt Nam trong giai đoạn chương trình mục tiêu quốc gia hợp nhất làm một.
Bộ cũng đang hoàn thiện Đề án tổng thể phát triển không gian nông thôn giai đoạn 2026–2035, trong đó xác định 3 đột phá: Một là, nâng cấp nông thôn mới thành “Nông thôn văn minh – sinh thái – số hóa”; Hai là, hình thành chuỗi giá trị làng nghề – du lịch – văn hóa; Ba là, phát triển hạ tầng dịch vụ xã hội cơ bản (giáo dục, y tế, môi trường, thông tin số) ở mọi cấp xã. Những kết quả đó cho thấy, nông thôn Việt Nam không chỉ “thoát nghèo” mà đang “vươn tới văn minh, hạnh phúc” – đúng tinh thần Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Từ mỗi làng quê, ta xây dựng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, nghĩa tình”.
9:10
Chị Vương Thị Thương, nông dân VNXS chuyên sản xuất hồng treo gió Lạng Sơn bày tỏ sự trăn trở về vấn đề thú ý chăn nuôi của địa phương. Theo đó, chị Thương chia sẻ: "Từ lâu lực lượng khuyến nông thú y như cánh tay nối dài giúp nông dân sản xuất, nhưng tôi thấy hoạt động này chưa được củng cố ở nhiều nơi, làm đứt gẫy sản xuất của bà con, Bộ có giải pháp gì để nâng cao vai trò của khuyến nông thú y ở nông thôn, khuyến nông phải có mặt ở mọi nơi mà nông dân cần. Chúng tôi có liên kết chăn nuôi tuần hoàn hữu cơ nên tôi xin đại diện cho bà con hỏi Bộ có giải pháp gì về lĩnh vực này để giúp cho nông dân làm sao sản xuất tốt hơn?".

Trả lời câu hỏi của chị Thương, ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhấn mạnh: Chuyển đổi chính quyền 2 cấp Bộ đã phân cấp mạnh mẽ lĩnh vực khuyến nông. Khuyến nông cơ sở chúng tôi rất quan tâm, bằng mọi cách đưa lực lượng này sát dân, gần dân, khuyến nông phải làm việc trực tiếp ở cánh đồng, ao nuôi, chuồng trại. Làm sao lực lượng này làm tốt ở cơ sở? chúng tôi đã xác định phải gắn khuyến nông cơ sở trực tiếp với nông dân.
Hiện, Bộ NN&MT đã có thông tư 60 hướng dẫn tổ chức lại khuyến nông ở 2 cấp, phân rõ ở tỉnh có khuyến nông tỉnh, giải thể các trạm khuyến nông huyện và khuyến nông vùng, đưa về các xã mỗi xã có 2 khuyến nông được biên chế vào dịch vụ công của cấp xã. Bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Khuyến nông phải có mặt ở mọi nơi khi nông dân cần”, Bộ sẽ tập trung thực hiện ba nhóm giải pháp chính sau đây:
Một là, kiện toàn tổ chức và bảo đảm nguồn lực cho khuyến nông, thú y cơ sở. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với địa phương để bố trí đầy đủ nhân lực ở xã, phường, thị trấn; đồng thời có cơ chế hỗ trợ, chế độ phù hợp để cán bộ yên tâm gắn bó lâu dài với cơ sở.

Hai là, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng số cho lực lượng cơ sở Bộ sẽ tăng cường đào tạo kỹ thuật mới, ứng dụng chuyển đổi số trong giám sát dịch bệnh, dự báo sản xuất, truy xuất nguồn gốc; phát triển mạng lưới khuyến nông số, giúp bà con tiếp cận tri thức kịp thời, thuận lợi.
Ba là, tăng cường liên kết giữa khuyến nông - thú y với HTX, doanh nghiệp, nhà khoa học. Chúng tôi thúc đẩy mô hình tổ kỹ thuật - tổ thú y cộng đồng, tạo mạng lưới hỗ trợ chuyên môn sát thực tiễn; đồng thời huy động doanh nghiệp và viện trường đồng hành bảo đảm hiệu quả chuyển giao khoa học - công nghệ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cam kết rằng lực lượng khuyến nông và thú y cơ sở sẽ luôn đồng hành cùng người nông dân, kịp thời, chuyên nghiệp và trách nhiệm, để cùng bà con bảo vệ sản xuất - bảo vệ sinh kế - bảo vệ niềm tin vào sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam.
Về vấn đề này, Bộ trưởng Trần Đức Thắng bổ sung thêm: Lực lượng khuyến nông trước ở tỉnh ở huyện, nay bằng thông tư 60 chuyển về xã với hơn 4.600 cán bộ khuyến nông có hiệu lực từ 15/10, song đến nay có 7 trên 34 tỉnh thành phố sắp xếp lực lượng này. Chúng tôi đang đôn đốc các tỉnh thành phố còn lại thành lập cơ sở công lập tại xã tiếp nhận lực lượng khuyến nông về làm việc, các lĩnh vực khác như thú y, đất đai chúng tôi cũng sẽ có đánh giá để đưa về xã, tránh để tầng lớp trung gian.
9:22
Tại Diễn đàn, bà Đỗ Thị Thuý Hà - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Đầu tư phát triển Sông Giá, NDVN xuất sắc Hải Phòng đặt câu hỏi: “Đột phá khoa học công nghệ và chuyển đổi số được cho là yếu tố quyết định đối với sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn mới. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị cũng nêu rất rõ yêu cầu chúng ta phải làm chủ công nghệ sinh học, công nghệ chọn tạo giống.

Đồng thời, nhanh chóng ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất và quản lý nông nghiệp; ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn, AI, IoT trong sản xuất, truy xuất nguồn gốc và thị trường nông sản. Liên hệ với thực tiễn của hợp tác xã chúng tôi, hiện nay HTX đầu tư phát triển Sông Giá định hướng triển khai ứng dụng quản lý cloud để xã viên cùng tham gia sở hữu – giám sát – chia lợi nhuận.
Do vậy, HTX cũng rất cần sự đồng hành với viện, trường trong việc triển khai các ứng dụng khoa học công nghệ. Với những đột phá đã nêu tại Nghị quyết 57, thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ có cơ chế, chính sách như thế nào để đẩy mạnh việc liên kết ứng dụng khoa học công nghệ giữa các viện, trường với nông dân? Có cơ chế nào để nông dân/hợp tác xã được tham gia trực tiếp các đề tài KHCN cấp thành phố, cấp bộ, cấp quốc gia với vai trò đồng chủ trì thay vì chỉ là đối tượng thụ hưởng?”

Giải đáp câu hỏi này, ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho biết: Hiện nay, Đảng, Nhà nước và Bộ đã ban hành các quy định, hướng dẫn rất cụ thể, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân, trong đó có các hội viên Hội Nông dân Việt Nam có thể tham gia nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được thể chế hóa. Bộ cũng đang kêu gọi các tổ chức, cá nhân chủ động đặt hàng các đề tài, dự án liên quan đến lĩnh vực, vấn đề mà mình quan tâm, cần có sự hỗ trợ của khoa học – công nghệ để giải quyết thực tiễn. Bên cạnh đó, tất cả các “bài toán” mà Bộ và ngành đang cần lời giải đều được công khai minh bạch, mời gọi các nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân cùng tham gia. Hiện nay, Bộ đã có quy định cho phép thành lập các quỹ, tổ chức để triển khai ngay hoạt động nghiên cứu khoa học bất cứ thời điểm nào trong năm, thay vì chờ kế hoạch hàng năm như trước đây.
Ngoài ra, việc chuyển đổi số trong quản lý khoa học – công nghệ cũng được triển khai toàn diện: 100% nhiệm vụ đều được quản lý, theo dõi, công khai trên hệ thống số, giúp mọi tổ chức, cá nhân dễ dàng giám sát tiến độ và kết quả thực hiện. Trong thời gian tới, Bộ tiếp tục phát huy những nội dung này và cũng kêu gọi các doanh nghiệp, hội viên nông dân liên hệ để đề xuất đặt hàng các dự án hỗ trợ khoa học công nghệ đáp ứng đúng yêu cầu mong muốn của mình.

Thông tin thêm về nội dung này, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn khẳng định, Hội Nông dân đã đổi mới phương thức tập hợp hội viên nông dân để gia tăng sự liên kết, trao đổi, phối hợp trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Hiện nay, nông dân rất thiếu thông tin chính thống để định hình trong quá trình sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật. Trong quá trình phối hợp với Google để tổ chức các lớp đào tạo, chúng tôi cũng nhận thấy nhiều nông dân đã có điện thoại thông minh nhưng chưa khai thác hết mức lợi ích của thiết bị trong tìm hiểu thông tin, nâng cao hiệu quả sản xuất.
Để hỗ trợ nông dân, Hội đã triển khai app Nông dân với khoảng 4,5 triệu nông dân đã tham gia, trong thời gian tới sẽ thúc đẩy thêm. Về chuyển giao khoa học kỹ thuật và phối hợp nghiên cứu, nông dân hiện đã có rất nhiều sáng kiến, mô hình sản xuất hay, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong thời gian tới, hội sẽ thúc đẩy thêm, gia tăng mối liên kết giữa nông dân với nhà khoa học để lan tỏa, nhân rộng thêm các mô hình này đến nông dân có nhu cầu. Đồng thời, Hội tiếp tục phối hợp VNPT, Coopmart để hướng dẫn hội viên, nông dân đưa nông sản lên sàn, tương tác được với khách hàng, thị trường.
9:32
Ông Trần Chung Hưng, trú tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 cho biết, hiện nay ông đang có cơ sở nuôi cá tầm, cá hồi thương phẩm và cung ứng cá giống cho bà con chăn nuôi, với quy mô 5 trại cá tầm, cá hồi, hơn 100 bể nuôi cá thương phẩm, cá giống, diện tích khoảng 8ha. Ông cũng là người đầu tiên đưa cá nước lạnh về nuôi thành công tại Lào Cai vì thế hiểu rất rõ lĩnh vực nuôi cá nước lạnh đang gặp rất nhiều khó khăn.

"Trong đó có sự cạnh tranh gay gắt với cá tầm giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc; trình độ công nghệ nuôi cá còn nhiều hạn chế, nhất là vùng nuôi cá nước lạnh lại chủ yếu ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc ít người, bà con gặp rất nhiều khó khăn về khâu giống do chưa chủ động được khâu này. Tôi xin hỏi Bộ NNMT, Hội NDVN sẽ tham mưu như thế nào để phát triển kinh tế vùng sâu vùng xa, trong đó có nghề nuôi cá nước lạnh để nông dân miền núi, bà con đồng bào dân tộc thiểu số phát triển theo kịp miền xuôi?
Được biết, mới đây Bộ trưởng có chuyến công tác sang Nga và có đi thăm các trại cá nước lạnh tại nước này, xin hỏi Bộ trưởng có giải pháp gì hỗ trợ bà con lập 1 trung tâm sản xuất giống cá hồi, cá tầm tại Việt Nam, với những công nghệ tiêu chuẩn tiên tiến theo kịp thế giới? Mặc dù Công ty Song Nhi chúng tôi hiện nay đang có hàng nghìn con cá bố mẹ để tự sản xuất giống nhưng đều là tự mày mò, thử nghiệm, do anh em kỹ sư, công nhân tự làm từ A-Z, tự đúc rút kinh nghiệm nên cũng còn một số hạn chế" - ông Hưng chia sẻ.
Trả lời câu hỏi của ông Hưng, ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ cho biết: Hiện nay, như chúng ta đã biết, chủ trương của Đảng và Nhà nước không chỉ dừng ở chỉ đạo mà đã được triển khai thực tế trong mọi lĩnh vực của sản xuất nông nghiệp — đó là ứng dụng khoa học và công nghệ vào tất cả các khâu của quá trình sản xuất. Trước hết là khâu đầu vào, từ giống cây trồng, vật nuôi, đến thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản… tất cả đều phải được ứng dụng công nghệ để đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Thứ hai, cần cải tiến quy trình sản xuất, hướng đến mục tiêu vừa nâng cao năng suất, sản lượng, vừa giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường. Thứ ba, là đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, Bộ đã và đang triển khai nhiều chương trình, dự án cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp, nông dân và các tổ chức khoa học – công nghệ tham gia.
Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận ý kiến, đề xuất và sẽ giải quyết từng vấn đề cụ thể, tạo thuận lợi tối đa cho quá trình thực hiện. Liên quan đến câu hỏi về nuôi cá tầm, tôi xin thông tin thêm: Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực và điều kiện để làm chủ công nghệ trong lĩnh vực này. Bộ đã có chủ trương, kinh phí và cơ chế hợp tác quốc tế để mời các chuyên gia từ Liên Bang Nga, tổ chức chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Nhà nước thậm chí đã có chính sách mua trọn gói công nghệ, không chỉ với nuôi cá tầm mà còn với nhiều công nghệ khác phục vụ phát triển kinh tế. Trên cơ sở đó, chúng tôi đang phối hợp với Cục Thủy sản và Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản để triển khai các chương trình hợp tác, từ nguồn giống chất lượng cao đến quy trình chăm sóc, sản xuất và thu hoạch. Tôi đánh giá đây là một câu hỏi rất hay và thiết thực. Chúng tôi xin mời đồng chí Trần Chung Hưng, cũng như các doanh nghiệp, tổ chức có quan tâm, làm việc trực tiếp hoặc gửi đề xuất cụ thể để cùng phối hợp giải quyết.
Cuối cùng, để chuyển giao công nghệ thành công, cần phát huy mô hình “ba nhà”: Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp (bao gồm cả nông dân). Mọi hoạt động nghiên cứu, đặt hàng, ứng dụng công nghệ đều phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của người sản xuất, đồng thời gắn với thị trường tiêu thụ, thương mại. Hiện nay, Nhà nước đã có đầy đủ chính sách để hỗ trợ cho mô hình này.
9:53
Tham dự Diễn đàn, ông Nguyễn Văn Long, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 ở Ninh Bình đặt câu hỏi với Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt. Theo đó, Bộ dự kiến triển khai 59 mô hình giảm phát thải tại 34 tỉnh, thành phố, đồng thời xây dựng và phát triển nhãn hiệu "phát thải thấp" cho các sản phẩm của ngành hàng trồng trọt, ông Nguyễn Văn Long mong muốn Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngành chức năng thông tin về giải pháp hỗ trợ nông dân thực hiện các mô hình sản xuất giảm phát thải. Để sản phẩm được gắn nhãn “phát thải thấp” cần có điều kiện gì?

Giải đáp câu hỏi của ông Long, ông Tăng Thế Cường - Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu chia sẻ: Quyết tâm của Chính phủ rất cao để đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Đề án 1 triệu ha lúa ĐBSCL có nhiều kết quả. Đến nay, đề án đang hoàn thiện các thủ tục, quy định về phát thải. Đối với kết quả của đề án, chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị để nhân rộng. Vừa qua, lĩnh vực trồng trọt của ban hành đề án 2025 và 2035, như đại biểu Long có nói đến, chúng ta phải đặt mục tiêu rõ ràng để thực hiện hiệu quả để vừa đạt được mục tiêu tăng trưởng, tăng thu nhập nhưng vẫn phải giảm phát thải. Chúng ta sẽ triển khai, phối hợp với các địa phương để làm các mô hình mẫu để đạt tăng trưởng xanh.

Chúng ta đã triển khai làm được 59 mô hình và đã có kết quả ngay, dự kiến giảm được 15% lượng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực trồng trọng. Khi tổng kết mô hình chúng ta sẽ đạt được 15% lượng phát thải trong lĩnh vực trồng trọt. Với sự đồng hành của Hội NDVN và các bộ ngành và các nông dân xuất sắc, Bộ NNMT đã triển khai đề án giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực trồng trọt rất hiệu quả. Bộ đã có văn bản hướng dẫn gửi các tỉnh, thành hướng dẫn các địa phương canh tác vừa tăng hiệu quả kinh tế vừa giảm phát thải, trong đó có việc giảm sử dụng thuốc BVTV, phân bón…
Trả lời thêm câu hỏi của đại biểu Nguyễn Văn Long ở Ninh Bình, ông Mai Văn Phấn – Phó Cục trưởng Cục Đất đai cho hay: Chính sách pháp luật đất đai năm 2024 có quy định rất rõ mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Để đạt mục tiêu cao trong tích tụ ruộng đất, thứ nhất phương thức về tập trung tích tụ cụ thể Điều 192, 192 Luật Đất đai, nhận chuyển nhượng, chuyển đổi, dồn điền đổi thửa, góp vốn, liên doanh, liên kết thành lập HTX.

Về đối tượng, điều kiện, hạn mức. Đối tượng bao gồm cả cá nhân và tổ chức. Đối với pháp nhân, ứng với từng trường hợp một. Đối với tổ chức phải xây dựng phương án, phương án này phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt (diện tích, phương thức sản xuất, dự kiến thời gian hoạt động). Đối với cá nhân, quy định không quá 15 lần hạn mức cho thuê, quy định Điều 176, 177 Luật Đất đai. Để phát huy hiệu quả việc sử dụng đất nông nghiệp thì chính sách sử dụng đất đai đã quy định cho sử dụng đất đa mục đích. Tức là người sử dụng đất sẽ được sử dụng các công năng khác, điều kiện với tổ chức có phương án tổ chức, diện tích.
10:6
Ông Võ Quan Huy, người 2 lần được vinh danh là Việt Nam xuất sắc và là Giám đốc Công ty TNHH Huy Long An (Tây Ninh) cho biết, bao năm nay người nông dân luôn có khát vọng làm giàu từ đất, từ mảnh đất quê hương, tuy nhiên trở ngại lớn nhất mà bà con hay gặp là thủ tục hành chính quá rườm rà. Được biết, mới đây Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 68, trong đó xác định nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế. Vậy tôi xin hỏi, Bộ NNMT, Hội NDVN sẽ đơn giản thủ tục hành chính như thế nào để hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế thuận lợi, trở thành những doanh nghiệp? Đơn cử như hỗ trợ lực lượng khuyến nông làm sao để họ đồng hành cùng nông dân phát triển các mô hình tổ hợp tác, hộ doanh nghiệp nhỏ?

Bản thân tôi tham gia làm nông nghiệp từ trước những năm 1975, mò mẫm ở những vùng đất hoang không có dấu chân người, vì vậy tôi có nhiều đất và đang canh tác ở các tỉnh thành. Tuy nhiên, trước đây các thủ tục quy định về chính sách đất đai rất rườm rà rắc rối, mỗi lần nông dân tìm hiểu rất ngại nên chúng tôi cứ “làm tới”. Khoảng 10-20 năm nay, chính sách đất đai có nhiều thay đổi, đỉnh điểm là năm 2024, tôi có nguy cơ bị mất tài sản trên đất mình đang canh tác nên rất lo âu. Cụ thể, 1 trường hợp đất ở tỉnh Sông Bé ngày xưa, bây giờ là xã Cường Tân (TP HCM), chúng tôi khai phá đất hoang và có mua đi bán lại, từ năm 2016 đến nay Nhà nước không cho giao dịch đất này, song thực tế những nông dân không còn sức lao động vẫn mua đi bán lại cho những người có nhu cầu. Vậy xin hỏi Bộ NNMT, có được cấp giấy tờ cho những đất này không?
Thứ hai, năm 2019, khi Sở NNMT địa phương vận động giao khoán đất nông lâm trường đang trồng cao su không hiệu quả, chúng tôi đã lên đó nhận khoán, cùng bà con cải tạo đất đai trồng chuối, có hợp đồng hẳn hoi, nhưng mới đây Sở lại thu hồi đất. Vậy chúng tôi có được tiếp tục khai thác chuối cho đến hết thời hạn hợp đồng hay không? Và nếu Nhà nước thu hồi, thì có đền bù không sức khai hoang, tài sản trên đất hay không?
Thứ ba, với việc khai thông nguồn lực đất đai để phát triển các mô hình canh tác lớn, tôi đã kiến nghị 3 lần tại các Diễn đàn Nông dân quốc gia và Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân, nay tôi tiếp tục đề nghị Bộ NNMT phối hợp với Hội ND phối hợp tổ chức các mô hình sử dụng hiệu quả đất nông lâm trường thành các HTX, thay đổi mô hình quản trị (không thay đổi chủ thể canh tác), giúp ổn định xã hội, kinh tế địa phương.
Thứ tư, về phát triển nông nghiệp xanh, đề nghị Bộ NNMT đề xuất Chính phủ tài trợ cho các tỉnh làm mô hình, từ đó lan rộng ra nông dân. Cuối cùng, tiếp tục đề nghị Hội ND tổ chức đối thoại với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng để có giải pháp cấp vốn, giải ngân vốn giúp nông dân vay vốn phát triển kinh tế thuận lợi hơn.

Trả lời câu hỏi của ông Võ Quan Huy, ông Mai Văn Phấn – Phó Cục trưởng Cục Đất đai cho hay, liên quan đến nội dung của đại biểu Võ Quan Huy, có 3 nội dung:
Thứ nhất, nguồn gốc đất đã sử dụng trên 20 năm, dạng khai hoang được xác lập như thế nào thì thời điểm đây là được sử dụng trên 20 năm Thứ hai để có căn cứ xác lập pháp lý căn cứ vào tình trạng trước khi tạo lập. Ở đây xảy ra 2 tỉnh huống. Tình huống thứ nhất, nếu đi khai hoang có được theo kế hoạch thì người đang sử đất được xác lập theo Điều 137, Luật Đất đai.
Thứ hai, đi khai hoang theo “tự ý”, được xác lập theo Điều 139, Luật Đất đai- tức là “có vi phạm”. Căn cứ vào tình trạng để xác lập có pháp lý hay không pháp lý. Còn điều kiện được công nhận phụ thuộc theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Về đất nông lâm trường, thời gian vừa qua, các địa phương đã đẩy mạnh rà soát, pháp luật đất đai đã quy định rất cụ thể, đó là tại Điều 181, Luật Đất đai.
Trước hết, nếu trường hợp sau rà soát các nông lâm trường giữ lại thì tất nhiên, phần đất giữ thì đương nhiên sẽ không được làm thủ tục cho cá nhân, khoản 1, Điều 181, Luật Đất đai. Nếu phần diện tích không giữu lại sẽ được bàn giao về địa phương để đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phần bàn giao này căn cứ vào người đang sử đụng dể UBND cấp có thẩm quyền xác lập pháp lý, giao cho thuê đối với phần đất trả về địa phương, quy định tại Khoản 2, Điều 181, Luật Đất đai. Trình tự, thủ tục quy định Nghị định 102. Trường hợp nào không được đền bù: có đền bù hay không thì căn cứ vào pháp lý, tài sản tạo lập khi nhà nước thu hồi đất nếu tài sản tạo lập không có căn cứ pháp lý thì sẽ có chính sách hỗ trợ.
10:22
Nông dân Nguyễn Đức Lập, Giám đốc HTX gia cầm Minh Hải ở thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, TP. Hà Nội có 2 câu hỏi tại Diễn đàn:
Thứ nhất, sau hai năm liên tiếp bị thiệt hại nặng nề do thiên tai (cơn bão YAGI năm 2024 và bão 10 và 11 năm 2025), trang trại chăn nuôi gà của tôi liên tục bị mất trắng hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên việc tiếp cận các chính sách của nhà nước còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để xin hỗ trợ cây, con giống, khoanh, giãn nợ và vay vốn tái sản xuất.

Ví dụ, khi làm việc với ngân hàng, chúng tôi được yêu cầu phải có: Văn bản xác nhận tình trạng thiệt hại trên diện rộng do UBND cấp tỉnh ban hành; Văn bản đề nghị của UBND tỉnh đối với trường hợp khách hàng được xác định là bị rủi ro do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng. Những yêu cầu này khiến việc tiếp cận vốn và hỗ trợ trở nên rất chậm trễ, trong khi người dân cần khôi phục sản xuất kịp thời sau thiên tai. Vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các bộ ngành liên quan có giải pháp như thế nào để tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho người dân làm thủ tục nhận hỗ trợ dễ dàng, nhanh chóng hơn để kịp thời khôi phục sản xuất vụ mới?
Câu hỏi số 2: Hiện nay, thiên tai lũ lụt ngày càng nhiều và ngay trong những ngày này, các tỉnh miền Trung đang oằn mình chống lũ. Vậy thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có giải pháp gì để cải thiện hạ tầng nông nghiệp như việc đầu tư nâng cấp và xây dựng mới các công trình thủy lợi, đê điều, hồ chứa kiên cố, hệ thống kênh mương thoát nước đồng ruộng để chủ động ứng phó với thiên tai, ngập úng?

Đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai chia sẻ: Tôi xin được trao đổi và làm rõ hai nội dung trong ý kiến vừa nêu của anh Nguyễn Đức Lập – Giám đốc Hợp tác xã Gia cầm Minh Hải (Hà Nội). Thứ nhất, về vấn đề hỗ trợ thiệt hại và vay vốn ngân hàng sau thiên tai. Nội dung này thuộc phạm vi quy định của Ngân hàng Nhà nước, vì vậy chúng tôi xin ghi nhận ý kiến và sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước cùng các cơ quan liên quan để có hướng tháo gỡ, đảm bảo người dân sớm tiếp cận được chính sách hỗ trợ phù hợp với quy định pháp luật.
Tôi xin chia sẻ thêm, theo Luật Phòng, chống thiên tai, việc công bố tình huống khẩn cấp do thiên tai thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Thực tế thời gian qua, nhiều địa phương đã thực hiện tốt việc công bố, xử lý và khắc phục hậu quả thiên tai, qua đó giải quyết được kịp thời những yêu cầu cấp bách của người dân. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 02 về hỗ trợ thiệt hại sau thiên tai. Điểm mới của nghị định này là mức hỗ trợ được nâng lên từ 1 đến 2 lần, thậm chí 3 lần so với quy định trước đây, đồng thời bỏ bớt nhiều thủ tục hành chính rườm rà, giúp bà con dễ dàng tiếp cận hơn.
Thứ hai, về đầu tư hạ tầng phòng chống thiên tai, đê điều và thủy lợi. Trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021–2025, Bộ Nông nghiệp đã được bố trí 46.000 tỷ đồng dành riêng cho công tác phòng chống thiên tai, đê điều và thủy lợi. Hiện nay, Bộ cũng đã báo cáo Chính phủ và đề xuất nguồn vốn khoảng 85.000 tỷ đồng cho giai đoạn 2026–2030, tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống đê điều, hồ chứa, kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Bên cạnh đó, công tác vận hành, ứng phó tại chỗ cũng được chú trọng với hai nhóm nhiệm vụ lớn.
Một là, điều tiết hồ chứa hợp lý để giảm lũ, giảm thiệt hại cho hạ du.
Hai là, phát huy phương châm “bốn tại chỗ” chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ giúp chủ động ứng phó, đặc biệt trong những tình huống khẩn cấp. Thực tế hai năm vừa qua, chúng ta đã chứng kiến những đợt lũ lớn trên hệ thống sông Hồng, Thái Bình, vượt nhiều mốc lịch sử.
Tuy nhiên, nhờ đầu tư kịp thời của Nhà nước và sự chủ động ứng phó của các địa phương, toàn bộ hệ thống đê từ cấp III trở lên vẫn được đảm bảo an toàn, góp phần ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân vùng hạ lưu. Bộ trưởng trả lời thêm về biến đổi khí hậu: Chúng ta có thể thấy rất rõ tác động nặng nề của thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu đặc biệt là cơn bão YAGI năm 2024 và hàng loạt đợt thiên tai xảy ra từ đầu năm đến nay. Ngay tại thời điểm này, khu vực miền Trung tiếp tục phải gồng mình chống chọi, thiệt hại là rất lớn.
Tính từ đầu năm 2025 đến nay, thiên tai đã khiến gần 300 người thiệt mạng, gây tổn thất kinh tế nghiêm trọng trên nhiều lĩnh vực. Trước tình hình đó, Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ đã xác định rõ tính chất cấp bách của vấn đề, đồng thời chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành liên quan ưu tiên bố trí nguồn lực, xây dựng một chương trình tổng thể, căn cơ về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận rằng thiên tai là hiện tượng toàn cầu, xảy ra bất ngờ, ở nhiều nơi, nhiều thời điểm khác nhau, nên để xây dựng được hệ thống hạ tầng phòng chống thiên tai đầy đủ, đồng bộ cần nguồn lực rất lớn và thời gian dài hạn.
Trong điều kiện hiện nay, chúng tôi xác định phải làm thật tốt công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp người dân và chính quyền địa phương chủ động hơn trong ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.
Trả lời bổ sung, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết: Liên quan đến ý kiến, câu hỏi của anh Nguyễn Đức Lập, Hội Nông dân Việt Nam sẽ sớm làm việc với phía Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan để sớm có phản hồi cụ thể, thỏa đáng, nhằm giải đáp đầy đủ quyền lợi và tháo gỡ khó khăn cho nông dân trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ sau thiên tai.
10:31
Phạm Thị Lý, nhà khoa học của nhà nông 2024, Giám đốc Trung tâm Doanh nghiệp hội nhập và phát triển; Giám đốc Liên hiệp HTX và nông nghiệp hữu cơ và dược liệu Việt Nam đặt câu hỏi: Chúng tôi từ lâu đã hoàn thiện công nghệ truy xuất nguồn gốc Check VN, và hiện đang nghiên cứu bảo tồn sâm Nhất Dương Sinh. Năm 2021 Bộ Nông nghiệp khi áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc hàng hóa đã có áp dụng công nghệ của chúng tôi và hiện nay vẫn đang được áp dụng.

Mong muốn của chúng tôi là tiếp tục được Bộ cho áp dụng rộng rãi công nghệ này. Bởi thực tế hiện nay, việc truy xuất nguồn gốc, quản trị chuỗi cung ứng rất quan trọng.
Tôi cũng xin nói thêm, hệ thống này của chúng tôi hiện đã liên thông quốc gia, được Bộ Công an, Công Thương lấy ý kiến góp ý cho các thông tư, nghị định. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp và nông dân để ứng dụng công nghệ.
Câu hỏi 2 của tôi là chúng tôi đang triển khai việc truy xuất nguồn gốc cho nhiều chuỗi, như đơn vị cung cấp suất ăn (cả 100 ngàn suất ăn) kiểm soát thực phẩm từ nguồn gốc chăn nuôi trồng trọt. Họ làm rất tốt, cung cấp suất ăn lớn như vậy nhưng đất đai lại chỉ được thuê một năm 1, vậy tôi hỏi với các chuỗi kinh doanh tốt như vậy thì họ có được hỗ trợ thuê đất, trả tiền đất lâu dài không, hay chính sách áp dụng như thế nào?

Trả lời câu hỏi của bà Phạm Thị Lý, đại diện Vụ Khoa học công nghệ (Bộ NN&MT), ông Nguyễn Văn Long đã trân trọng mời bà Lý lên làm việc về việc truy xuất nguồn gốc ngay trong sáng mai.
Ông Long khẳng định: Về phía Bộ, Bộ trưởng NN&MT đã chỉ đạo chúng tôi xây dựng hệ thống truy suất nguồn gốc toàn ngành luôn, chúng tôi cũng đã gặp chuyên gia hàng đầu để hoàn thành bộ cơ sở dữ liệu này, và Bộ trưởng yêu cầu hạn trong 1 tháng phải xong hệ thống này. Do đó, chúng tôi sẽ xúc tiến khẩn trương việc này và chắc chắn sẽ tiếp tục hợp tác với bên chị Lý để sử dụng công nghệ Cheek Việt Nam.
Về bảo tồn sâm Nhất Dương Sinh thì viện Di truyền nông nghiệp của chúng tôi đã có những bước nghiên cứu thành công ở sâm Ngọc Linh thì sâm Nhất Dương Sinh của chị cũng sẽ được làm tốt. Về khoa học kỹ thuật đã có Viện di truyền nông nghiệp việt nam rồi nên chắc chắn việc hợp tác nghiên cứu sẽ được thúc đẩy sớm.

Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Đất Đai trả lời câu hỏi thứ hai về thuê đất theo chuỗi: Theo quy định thời hạn thuê đát nông nghiệp có 2 tình huống: Một là thời hạn thuê theo luật trước là không quá 2 năm, và theo luật mới từ năm 2024 là không quá 10 năm, lý do là việc thuê đất còn tính đến nguồn lực phát triển hạ tầng dự trù cho địa phương. Còn với cá nhân không quá 50 năm, khi hết thời hạn nếu có nhu cầu thì gia hạn tiếp.
Do đó, thuê đất theo chuỗi từng năm một của chị có thể là thuê thứ cấp, thuê của chủ khác, nên mới 1 năm một, chị nên xác minh lại để Bộ nắm dược để trao đổi lại với các địa phương. Bộ trưởng Thắng nói thêm, đất xây nhà máy nhà xưởng thức ăn như chị Lý đề cập thì theo quy định luật Đất đai hiện hành thuê đất trả tiền hàng năm, nhưng Quốc hội đang bàn đây thì cho nhà đầu tư được lựa chọn trả hàng năm hay trả cả thời gian thuê, thì tùy vào trường hợp cụ thể của chị ta sẽ có trao đổi cụ thể thêm.
10:46
Bà Bùi Thị Hiếu, Giám đốc HTX sản xuất, tiêu thụ nông sản sạch Biên Sơn (Hà Nội) nêu ý kiến:
Việc hoàn thiện và kinh tế hợp tác và chuỗi giá trị để thúc đẩy liên kết, gắn đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một xu thế tất yếu trong giai đoạn hiện nay. Từ thực tế triển khai của HTX chúng tôi thấy việc xây dựng cơ sở dữ liệu số về vùng nguyên liệu là rất quan trọng, tạo cái nền tảng cho việc quản lý tốt mã số vùng trồng, đáp ứng yêu cầu của thị trường, không chỉ xuất khẩu mà còn là thị trường trong nước hiện nay.
Xin được hỏi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hội Nông dân Việt Nam đã có kế hoạch hỗ trợ HTX và nông dân trong đào tạo kỹ năng số như thế nào?
Hiện nay nhiều HTX và nông dân còn rất yếu về năng lực quản trị cũng như là liên kết với cả doanh nghiệp, tôi kiến nghị có các chính sách đào tạo về trình độ cho giám đốc HTX theo mô hình doanh nhân nông nghiệp xanh, số, bền vững. Ngoài ra, việc mã số hoá vùng trồng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nông dân như chuẩn hoá quy trình chăm sóc, quản lý cây trồng, vật nuôi, quản lý được diện tích cây trồng, đưa ra quy trình trong chăm sóc, cảnh báo dịch bệnh, lên kế hoạch chăm sóc, đăng ký thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và ước lượng năng suất.

Tại diễn đàn của tôi cũng rất mong muốn được các ban, ngành chức năng hỗ trợ chúng tôi ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mã số hóa vùng trồng. Như mới đây nhất, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ban hành Nghị định 280 thay thế Nghị định 248 được áp dụng từ mùng 1/6/2026 trong quản lý cơ sở sản xuất, chế biến và bảo quản thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc. Xin được hỏi Bộ trưởng, trước những thay đổi của thị trường xuất khẩu quan trọng như thị trường Trung Quốc thì doanh nghiệp, HTX và người dân cần chuẩn bị những điều gì?
Tôi cũng xin nói thêm vấn đề truy xuất nguồn gốc sản phẩm, cập nhật thông tin nhật ký sản xuất không chỉ cần thiết đối với sản phẩm xuất khẩu mà còn là một cái vấn đề cấp bách và cần thiết đối với cả thị trường trong nước, đặc biệt là những người tiêu dùng hiện đại bây giờ. Công nghệ 4.0 và 5.0 hiện tại thì người tiêu dùng mong muốn được truy xuất tận gốc những cái sản phẩm, đặc biệt là trồng trọt và chăn nuôi.Khi mình áp dụng được chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời đưa cơ giới hóa công nghệ cao, áp dụng chuyển đổi số vào sản xuất thì nâng cao các vùng sản xuất tại ngoại thành Hà Nội, khai hoang, phục hóa diện tích đất nông nghiệp bỏ hoang, nâng cao năng lực sản xuất, trình độ của người nông dân để người nông dân và ngành nông nghiệp có thể sánh bước cùng với các ngành nghề khác trong xã hội. Tôi cũng rất có một cái tham vọng rất lớn, đó là nông dân Việt Nam có thật nhiều nông dân triệu phú, tỷ phú đồng thời là thu hút thế hệ trẻ tham gia vào sản xuất nông nghiệp nhiều hơn.
Trả lời câu hỏi liên quan đến quản lý mã số vùng trồng và áp dụng Nghị định 280 thay thế Nghị định 248 của thị trường Trung Quốc, ông Huỳnh Tấn Đạt - Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, chúng ta đã biết quản lý mã số vùng trồng đã được thể chế hóa vào trong Điều 64 của Luật Trồng trọt, trong đó nói rõ mã vùng trồng là một mã định danh trong vùng sản xuất đã được áp dụng quy trình sàn xuất thực hành nông nghiệp tốt được theo dõi, ghi chép đầy đủ biện pháp quản lý của chủ thể để nhằm truy xuất được từ sản phẩm được sản xuất ở vùng nào và đáp ứng được các quy định sản xuất gì.

Trong quy trình, chúng ta đều phải thể hiện rất rõ:
Thứ nhất là vấn đề quản lý từ sử dụng giống, thuốc, phân bón theo các cái quy định của Nhà nước, đặc biệt là không được phép sử dụng các thuốc, phân bón không được phép sử dụng;
Thứ hai, chúng ta phải áp dụng các chương trình thực hành nông nghiệp tốt, VietGAP hoặc Global GAP - các tiêu chuẩn an toàn của quá trình sản xuất đến thu hoạch, cơ chế trước khi đưa ra sản phẩm tiêu thụ đến thị trường.
Thứ ba, chúng ta phải ghi chép đầy đủ các sinh vật gây hại trên đồng của chúng ta để chúng ta chứng minh việc kiểm soát toàn bộ sinh vật gây hại cũng như việc áp dụng theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn cũng như quy định pháp luật của nước sở tại.
Thứ tư, chúng ta được các cơ quan có thẩm quyền cấp mã số vùng trồng cũn như là được đưa vào cơ sở dữ liệu, trong đó Cục Trồng trọt và BVTV vừa rồi đã xây dựng cơ sở dữ liệu để hỗ trợ trong vấn đề quản lý mã số vùng trồng, phục vụ cho sức khỏe. Đó là cái phần mềm được các cái địa phương được cập nhật các dữ liệu của các bạn vào trong cái cơ sở dữ liệu là khu có xuất khẩu để giúp cho việc chúng ta công bố mã số vùng trồng cũng như là danh sách các cơ sở đóng gói cho các thị trường xuất khẩu. Đây là một nhiệm vụ vừa qua Cục Trồng trọt và BVTV đã hỗ trợ, tập huấn, hướng dẫn các địa phương ở rất nhiều diễn đàn và hiện nay thì hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu, người nông dân đều nằm tốt quy trình này.

Đối với Nghị định 280 thay thế cho Nghị định 248 của thị trường Trung Quốc - là một trong trong những nghị định thư hướng tới việc quản lý rủi ro về an toàn thực phẩm, tức là quản lý theo chuỗi theo mức độ rủi ro và đây cũng là một nghị định mới nhằm hướng tới việc chuẩn hóa toàn bộ các chuỗi liên kết từ sản xuất đầu vào cho đến sơ chế, đóng gói các sản phẩm nông sản để phục vụ xuất khẩu theo hướng quản lý rủi ro.
Do vậy, chúng tôi cũng đang nghiên cứu, phối hợp với Tổng cục Cảnh quan Trung Quốc để trên cơ sở đó chúng ta sẽ có các quy trình hướng dẫn đến tất cả các thành viên cần tham gia liên quan. Trên cơ sở đó, chúng ta sẽ công bố minh bạch và chúng ta sẽ đăng ký qua cổng của Tổng cục Hải quan Trung Quốc một cách tự động và trên cơ sở đó thì Cục sẽ là đơn vị đồng hành với các cái mã số đăng ký để chúng ta chứng nhận với thị trường Trung Quốc.
Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ phải đồng hành, phối hợp với họ trong suốt quá trình mà chúng ta được công nhận, chứng nhận bằng các biện pháp như quản lý, kiểm tra, giám sát cũng như là chứng nhận các vấn đề liên quan đến vấn đề rủi ro chuỗi sản phẩm của chúng ta.
11:1
Chia sẻ tại Diễn đàn, Anh hùng Lao động, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ThaiBinh Seed Trần Mạnh Báo bày tỏ niềm tự hào sâu sắc về hành trình 80 năm của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Từ một quốc gia đói nghèo, chịu nạn đói khủng khiếp năm 1945 khiến hai triệu người thiệt mạng, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nước xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới. Có thể khẳng định, nhìn lại 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, thành tích lớn nhất của đất nước chính là thành tựu của ngành nông nghiệp, là sự sáng tạo, cống hiến không ngừng nghỉ của người nông dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Chúng ta đang bước vào một thời điểm lịch sử mới, một kỷ nguyên mới. Người nông dân Việt Nam hôm nay không thể là những người “đi theo con trâu cái cày như trước” mà phải trở thành những công dân tri thức, chuyên nghiệp. Điều tôi mong muốn nhất là phải xây dựng được một thế hệ nông dân mới, những người nông dân có tri thức, am hiểu khoa học công nghệ, biết ứng dụng Công nghệ 4.0, 5.0 và thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp. Họ phải là những người am hiểu pháp luật, biết rõ quy luật của kinh tế thị trường và quy luật giá trị, biết quan hệ hợp tác và xác định rõ mình là một phần quan trọng trong chuỗi giá trị nông sản.

Hiện nay, lực lượng nông dân lớn tuổi chiếm đa số, trong khi thanh niên làm nông nghiệp rất ít. Vì vậy, chúng ta cần có một cơ chế, chính sách đặc biệt để lôi kéo những người trẻ, có tri thức về với nông nghiệp, bởi chỉ có họ mới tiếp thu được công nghệ mới và thúc đẩy sự phát triển bền vững, biết tôn trọng và thực hiện hợp đồng kinh tế.Để phát triển nông nghiệp đứng vững và bền vững, giống cây trồng là vật tư quan trọng bậc nhất, có thể thay đổi năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải.
Vì vậy, tôi kiến nghị Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển những giống cây trồng mới có ưu thế, thích ứng cao với điều kiện sản xuất hiện nay. Quan trọng hơn, chúng ta cần thiết lập một cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa khối công và tư, tức là giữa Viện nghiên cứu Nhà nước – Doanh nghiệp – Nông dân. Nếu thiết lập được cơ chế này, doanh nghiệp sẽ tạo ra giống mới, Viện nghiên cứu Nhà nước hỗ trợ kiểm định, và nông dân trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất thông qua các mô hình liên kết, như cách Tập đoàn ThaiBinh Seed đang làm với nhiều hợp tác xã ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Bên cạnh đó, về phía quản lý nhà nước, tôi đề nghị phải quản lý chặt chẽ thị trường giống cây trồng, đặc biệt là giống lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long. Nếu không kiểm soát được chất lượng và nguồn gốc giống, chúng ta sẽ làm giảm chất lượng hạt gạo Việt Nam, làm mất uy tín và thương hiệu quốc gia. Cần nhớ rằng, gạo Việt Nam hiện nay là một lợi thế quan trọng, là điều kiện để chúng ta đàm phán ngoại giao và thương mại quốc tế. Song song với đó, cần đẩy mạnh công nghiệp hóa ngành nông nghiệp Việt Nam và có giải pháp đẩy nhanh việc triển khai Chiến lược phát triển ngành giống cây trồng Việt Nam giai đoạn 2021-2030, hiện đang bị chậm trễ.
Cuối cùng, tôi đề nghị cần phải xây dựng một dự án lớn mang tầm quốc gia về phát triển giống cây trồng ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đây không chỉ là giống lúa mà còn là các loại cây trồng khác, bởi ĐBSCL là vựa trái lớn nhất của đất nước. Cùng với việc hỗ trợ và tuyên truyền cho bà con nông dân ở khu vực này, đây chính là lợi thế để Việt Nam phát triển nông nghiệp tốt và bền vững trong kỷ nguyên mới.
11:16
Tham dự Diễn đàn, bà Nguyễn Thị Thành Thực, CEO Công ty cổ phần Công nghệ Phần mềm AutoAgri bày tỏ sự vui mừng vì Bộ Nông nghiệp và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được sáp nhập thành một đơn vị, bởi "lâu nay vấn đề đất đai là một trong những vướng mắc lớn nhất đối với lĩnh vực nông nghiệp. Tại Diễn đàn, tôi cũng xin nêu một số vấn đề còn tồn tại vướng mắc.
Thứ nhất, về chi phí Logistics và chế biến, hiện nay chi phí logistics vẫn cao do chưa có hạ tầng chế biến đủ mạnh cho sản phẩm nông nghiệp.

Thứ hai, mặc dù các chương trình OCOP Mỗi xã một sản phảm đã có những thành công đáng mừng, nhưng cách thức xuất khẩu sản phẩm như giai đoạn vừa qua sẽ dần gặp khó khăn nếu chúng ta không có chiến lược sớm trong vòng 5 đến 10 năm tới.
Thứ ba, về quy hoạch đất đai cho chế biến nông nghiệp đang gặp một số vướng mắc, nhất là tại các cụm công nghiệp. Các mô hình khu/cụm công nghiệp hiện nay có nhiều ưu đãi, nhưng yêu cầu về diện tích tối thiểu (thường là 5.000 m²) cùng với giá đất cao (khoảng 4 triệu đồng/m²) dẫn đến chi phí thuê đất lên tới khoảng 20 tỷ đồng. Mức chi phí này vượt quá khả năng của hầu hết các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là các chủ thể OCOP.
Do đó, tôi kiến nghị về mô hình Cụm Làng nghề, có thể xây dựng những mô hình quy mô 500 m² hoặc 1.000 m². Đây là mô hình cực kỳ quan trọng và thành công ở Trung Quốc, rất phù hợp với nông nghiệp Việt Nam. Khi tổ chức ở quy mô nhỏ hơn, các chủ thể OCOP hoàn toàn có thể chung nhau đầu tư. Rất mong Bộ NNMT kiến nghị Chính phủ có quy hoạch ưu tiên cho các địa phương để phát triển mô hình cụm làng nghề với giá thành đất đai hợp lý hơn, ví dụ 3-5 triệu đồng/m² ở các tỉnh, thay vì 10 triệu đồng/m² như ở Hà Nội hiện nay.
Về hỗ trợ chế biến: Hiện nay, việc hỗ trợ máy móc chế biến còn quá tản mạn và nhỏ lẻ (không quá 50% giá trị và không quá 300 triệu đồng), không đủ để đầu tư vào các công nghệ chế biến hiện đại như sấy thăng hoa.Thứ 4, hiện nay giá cà phê đang tăng rất cao, giá trị xuất khẩu đạt cao kỷ lục nhờ giá tăng lên tới hơn 300% so với trước.
Đây là mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam, với sản lượng xuất khẩu đứng thứ nhất thế giới về cà phê Robusta. Tuy nhiên ở lĩnh vực chế biến cà phê đặc sản, chúng ta còn yếu, chưa xây dựng được thương hiệu. Các nước có thế mạnh về cà phê đều có các sản phẩm cà phê đặc sản nổi tiếng, có Hiệp hội ngành hàng. Vì thế tôi đề xuất cần thành lập Hiệp hội cà phê đặc sản để khai thác hiệu quả hơn giá trị của sản phẩm cà phê Việt Nam.

Trả lời câu hỏi của bà Nguyễn Thị Thành Thực và sản phẩm OCOP, ông Ngô Trường Sơn, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, cho biết, Chương trình OCOP được Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2018.
Đến nay, sau 7 năm, đã có gần 18.000 sản phẩm OCOP 3 sao trở lên (Thủ tướng Chính phủ giao đến năm 2025 10.000 sản phẩm OCOP). Bên cạnh đó, chất lượng các sản phẩm OCOP đã được nâng cao hơn rất nhiều. Hiện nay, trong gần 18.000 sản phẩm OCOP các chủ thể tham gia được xác định ban đầu là phát triển kinh tế nông thôn, khuyến khích HTX, cơ sở sản xuất nhỏ Lẻ, hộ nông dân và các doanh nghiệp nhỏ.
Trong hơn 9.000 chủ thể tham gia có 40% là HTX, 30% doanh nghiệp nhỏ, còn lại là hộ nông dân và cơ sở sản xuất. Về cơ chế chính sách, hỗ trợ: Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành bộ tiêu chí để phát triển sản phẩm OCOP; hỗ trợ đào tạo, tập huấn, thương mại, quảng bá sản phẩm… Về quy hoạch: Chủ yếu do các địa phương. Tuy nhiên, trong bộ tiêu chí về Nông thôn mới có tiêu chí quy hoạch cụm công nghiệp, làng nghề. Thời gian tới, trong quá trình triển khai chúng tôi sẽ phối hợp với các địa phương, cơ quan chuyện môn về đất đai sẽ có chính sách thuê, mua-bán đất phù hợp hơn.
11:37
Đặt câu hỏi về lĩnh vực chăn nuôi và môi trường, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp BAF cho biết: Hiện nay, đơn vị chúng tôi đang triển khai dự án chăn nuôi công nghệ cao trong nhà cao tầng tại Tây Ninh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, không chỉ riêng chúng tôi mà nhiều doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi đang gặp phải một số vướng mắc về cơ chế, quy chuẩn kỹ thuật, rất mong Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các cơ quan liên quan xem xét, tháo gỡ để tạo thuận lợi cho các dự án công nghệ cao tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Thứ nhất, về quy định xử lý nước thải chăn nuôi: Hiện nay, kể từ ngày 1/9/2025, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 62:2025/BTNMT chính thức có hiệu lực, trong đó các tiêu chuẩn về nước thải được nâng cao hơn cả tiêu chuẩn của QCVN 62-MT:2016/BTNMT, thậm chí cao hơn cả châu Âu và Trung Quốc. Điều này khiến chi phí xử lý nước thải của doanh nghiệp tăng rất mạnh, hiện dao động từ 28.000 – 35.000 đồng/m³ nước thải, gây áp lực lớn cho các trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Ngoài ra, nước thải sau xử lý hiện được tái sử dụng để tưới cho cây trồng. Tuy nhiên, Quy chuẩn QCVN 01-195:2022/BNNPTNT về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng lại yêu cầu tuân thủ thêm quy chuẩn QCVN 39:2011/BTNMT quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước dùng cho tưới tiêu. Khi áp dụng đồng thời hai quy chuẩn này, doanh nghiệp buộc phải xử lý nước đạt mức tinh khiết đến mức mất hoàn toàn dinh dưỡng, khiến nguồn nước trở nên như nước sạch thông thường và không còn giá trị bón cho cây trồng.
Tại Diễn đàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp BAF kiến nghị Bộ Nông nghiệp cùng các cơ quan chuyên ngành: Thứ nhất, xem xét điều chỉnh, thống nhất giữa QCVN 1195:2022/BNNPTNT và QCVN 39:2011/BTNMT, để việc sử dụng nước thải chăn nuôi cho cây trồng vừa bảo đảm an toàn môi trường, vừa giữ được giá trị dinh dưỡng tự nhiên. Đồng thời, điều chỉnh các ngưỡng quy chuẩn cho phù hợp với điều kiện và xu hướng phát triển nông nghiệp tuần hoàn, vừa giảm chi phí vận hành mà vẫn bảo đảm yêu cầu về môi trường.Ví dụ, với dự án 64.000 con lợn tại Tây Ninh, quy mô sản xuất 1,6 triệu con/năm, lượng phân và nước thải phát sinh rất lớn.
Chúng tôi cần khoảng 2.000 ha đất nông nghiệp để tái sử dụng nguồn nước thải làm dinh dưỡng tưới tiêu. Nếu các quy định hiện hành không được điều chỉnh, doanh nghiệp sẽ rất khó vận hành bền vững dù đã đầu tư công nghệ cao và thân thiện môi trường. Thứ hai, về vấn đề giống vật nuôi. Hiện nay, hơn 90% nguồn giống heo cụ kỵ, ông bà của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn phải nhập khẩu. Mặc dù ngành chăn nuôi đã có chiến lược phát triển giống, song việc thực thi chưa thực sự mạnh mẽ. “Chúng tôi kiến nghị Bộ nên gắn chương trình phát triển giống quốc gia với các doanh nghiệp lớn — những đơn vị có năng lực nghiên cứu, tài chính và chuỗi sản xuất hoàn chỉnh. Khi đó, doanh nghiệp vừa đóng góp vào nguồn giống quốc gia, vừa giúp chủ động hơn trước rủi ro dịch bệnh và biến động thị trường”, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp BAF đề xuất.
Thứ ba, về nguồn nhân lực cho chăn nuôi công nghệ cao. Hiện nay, nhân lực kỹ thuật chất lượng cao trong lĩnh vực này rất khan hiếm, trong khi hơn 70–80% lao động trong ngành đến từ khu vực nông thôn và hầu như chưa qua đào tạo. Do đó, các doanh nghiệp phải tự đào tạo lại từ đầu, gây tốn kém và chậm tiến độ. BAF kiến nghị Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nghề để mở các chương trình đào tạo kỹ thuật chăn nuôi công nghệ cao cho con em nông dân. Doanh nghiệp sẵn sàng tài trợ 100% học phí, cam kết tuyển dụng sau đào tạo.
BAF đã hợp tác với Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên triển khai chương trình này; sinh viên tốt nghiệp được nhận vào làm việc ngay tại trang trại, thu nhập khởi điểm khoảng 10 triệu đồng/tháng. Mô hình này vừa giúp giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn, vừa bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành chăn nuôi công nghệ cao của Việt Nam.

Giải đáp thắc mắc về vấn đề môi trường, Cục trưởng Cục Môi trường Hoàng Văn Thức cho biết: Thứ nhất, về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường và chăn nuôi, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, công tác đơn giản hóa và phân cấp, phân quyền trong quản lý hành chính đã được triển khai rất quyết liệt. Đặc biệt, trong lĩnh vực môi trường, khi sửa đổi Nghị định 05/2025/NĐ-CP và hai Nghị định 131, 136, các thủ tục như phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường đã được phân cấp mạnh về địa phương.
Hiện nay, khoảng 83% hồ sơ đánh giá tác động môi trường và 87% hồ sơ cấp phép môi trường được giao cho địa phương thực hiện. Bộ cũng đang tiếp tục phối hợp với Quốc hội, trong đợt sửa đổi 15 luật sắp tới, để phân cấp thêm khoảng 9% thủ tục nữa, hướng tới mô hình quản lý tinh gọn, hiệu quả. Riêng trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm, các thủ tục hành chính liên quan đến cấp phép, phê duyệt dự án đã được phân cấp triệt để cho chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Thứ hai, về quy chuẩn kỹ thuật trong xử lý nước thải chăn nuôi: Hiện nay, Bộ đã ban hành Quy chuẩn QCVN 62:2025/BTNMT về nước thải chăn nuôi, có hiệu lực từ 1/9/2025. Tuy nhiên, đối với các dự án chăn nuôi đang triển khai hoặc trong giai đoạn chuyển tiếp, doanh nghiệp được gia hạn lộ trình áp dụng đến năm 2031, tức là còn 6 năm để hoàn thiện và điều chỉnh hệ thống xử lý cho phù hợp. Về kiến nghị liên quan đến Quy chuẩn QCVN 39:2011 về nước tưới tiêu, xin được thông tin lại với hội nghị rằng quy chuẩn này đã hết hiệu lực từ năm 2015. Khi Bộ ban hành QCVN 08-MT:2015/BTNMT về chất lượng nước mặt, quy chuẩn 39 đã chính thức bị bãi bỏ và không còn áp dụng.
Hiện nay, đối với việc tái sử dụng nước thải chăn nuôi cho tưới cây trồng, các cơ sở chỉ cần tuân thủ hai quy chuẩn: QCVN 62:2025/BTNMT – quy định về nước thải chăn nuôi được phép xả ra môi trường (phân theo vùng A, B, C: vùng sinh hoạt, vùng nông nghiệp, và vùng khác) và QCVN 01-195:2022/BNNPTNT về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng. Như vậy, doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng nước thải sau xử lý để tưới cây, miễn đáp ứng tiêu chuẩn của QCVN 01-195:2022/BNNPTNT về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng.

Về lĩnh vực chăn nuôi, ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, về vấn đề phát triển giống heo chất lượng cao, trong Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2045, Bộ đã xác định rõ hướng đi: Việt Nam sẽ tập trung phát triển công nghiệp giống vật nuôi, trong đó công nghệ chọn lọc và lai tạo giống hiện đại là yếu tố then chốt. Bộ cũng đã triển khai Đề án phát triển công nghiệp giống vật nuôi, hợp tác với các tổ chức, chuyên gia quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Dự án chuyển giao công nghệ chọn giống tiên tiến. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp như Dabaco, Greenfeed đang ứng dụng công nghệ này.
Tuy nhiên, cần hiểu rằng các giống heo hiện có tại Việt Nam, dù được nuôi trong nước, nhưng nguồn gốc vẫn là giống của các tập đoàn quốc tế. Vì vậy, để giảm phụ thuộc vào nguồn giống nhập khẩu, Bộ khuyến khích các doanh nghiệp trong nước đầu tư mạnh hơn cho nghiên cứu, chọn lọc và nhân giống gốc. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh, về ý kiến nêu rằng một số quy chuẩn của Việt Nam đang cao hơn tiêu chuẩn của EU hay Trung Quốc, nếu đúng như vậy, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, đánh giá lại để báo cáo Chính phủ, tránh gây khó khăn cho doanh nghiệp. Về nội dung thiếu nhân lực có tay nghề trong lĩnh vực nông nghiệp, Bộ ghi nhận ý kiến và sẽ phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp – các trường trực thuộc Bộ – và hệ thống Hội Nông dân để tạo môi trường làm việc hấp dẫn, thu hút thanh niên ở lại nông thôn; liên kết đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng cho lao động nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu sản xuất công nghệ cao.
11:42
Phát biểu qua trực tuyến, ông Phan Minh Thông – Chủ tịch HĐQT Phúc Sinh Group cho biết, doanh nghiệp của tôi có thế mạnh xuất khẩu hồ tiêu và đang trong top 5 về xuất khẩu cà phê, doanh thu trung bình mỗi năm 350 triệu USD, hàng hóa có mặt ở 120 nước trên thế giới. Việt Nam đang đứng trên “mỏ vàng” nông sản, nhưng có quá nhiều "điểm nghẽn".

Dù Việt Nam là nước sản xuất nhiều mặt hàng nông nghiệp thuộc top 1, 2, 3 thế giới, nhưng lại không chủ động được khâu bán hàng và giá cả thường rất khiêm tốn so với giá trị thực mà chúng ta xứng đáng được hưởng. Tại diễn đàn này, tôi xin đề xuất, cần xây dựng Sàn Giao dịch Hàng hóa Quốc gia. Trong khi nhiều nước có sàn giao dịch cho các mặt hàng chuyên biệt (như hoa ở châu Âu), chúng ta lại thiếu các sàn giao dịch cho những mặt hàng nông sản chủ lực như cà phê, gạo, hồ tiêu, thủy hải sản. Sàn giao dịch hàng hóa sẽ thu hút vốn, tạo công ăn việc làm và định hình giá trị thực cho nông sản Việt. Tiếp đó, cần đầu tư mạnh vào các nhà máy chế biến sâu tại vùng nguyên liệu. Bên cạnh đó, chúng ta cần tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa từ vùng trồng, sửa đổi, nâng cao tiêu chí về an toàn vệ sinh thực phẩm, trước mắt là phục vụ tiêu dùng trong nước, đồng thời có câu hỏi Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Hội Nông dân Việt Nam sẽ hành động như thế nào để nâng cao chất lượng nông sản phục vụ cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu?
11:49
Phát biểu kết luận Diễn đàn “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Lắng nghe nông dân nói năm 2025”, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết, Diễn đàn đã ghi nhận hơn 15 nhóm câu hỏi và ý kiến thẳng thắn, tâm huyết từ cán bộ, hội viên nông dân, hợp tác xã tiêu biểu, doanh nghiệp và giới khoa học.

Các nội dung thảo luận là bước chuẩn bị quan trọng trước Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với nông dân, đồng thời góp phần hiện thực hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt 95 nông dân xuất sắc và các nhà khoa học năm 2025. Bộ trưởng khái quát các nhóm nội dung lớn được quan tâm tại Diễn đàn:
Thứ nhất, về nhận diện và khơi thông chính sách, các đại biểu đã trao đổi toàn diện từ thể chế, đất đai, thủ tục hành chính, tín dụng, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, môi trường đến liên kết thị trường và phát triển hợp tác xã. Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định đây là “mệnh lệnh từ thực tiễn” để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, giải phóng nguồn lực cho phát triển xanh và bền vững.
Thứ hai, từ nhận diện đến hành động, Bộ trưởng nhấn mạnh phải đồng hành thực chất, hiệu quả, coi nông nghiệp là lợi thế quốc gia, nông dân là chủ thể trung tâm, nông thôn là nơi đáng sống, tài nguyên và môi trường là nền tảng cho phát triển bền vững.
Bộ trưởng cũng nêu ba định hướng then chốt, đó là:
Đặt người nông dân ở trung tâm của đổi mới, trao cơ hội, niềm tin để họ làm chủ tri thức, công nghệ và thị trường; hình thành lớp nông dân mới – tự tin, chuyên nghiệp, nghĩa tình và bản lĩnh hội nhập; Kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp xanh – thông minh – nhân văn, nơi Nhà nước kiến tạo, nhà khoa học truyền lửa, doanh nghiệp mở đường thị trường, nông dân là chủ thể sáng tạo; Khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên, xây dựng nông thôn văn hóa, tri thức, kết nối cộng đồng - thực sự trở thành nơi đáng sống. Bộ trưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận, ngành Nông nghiệp và Môi trường đang đối mặt nhiều thách thức lớn như biến đổi khí hậu, thiên tai, ô nhiễm, suy thoái tài nguyên, năng suất thấp, quản lý đất đai và môi trường còn bất cập; trong khi chênh lệch thu nhập giữa nông thôn và thành thị vẫn lớn.Trước yêu cầu đổi mới, hội nhập và áp lực cạnh tranh toàn cầu, ngành xác định triển khai 4 đột phá chiến lược:
Thứ nhất, cải cách thể chế và thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường.
Thứ hai, đột phá về khoa học – công nghệ và chuyển đổi số, phát triển cơ sở dữ liệu ngành, hoàn thành cơ bản cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia trong năm 2025.
Thứ ba, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại – nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, đầu tư hạ tầng nông nghiệp, thủy lợi đa mục tiêu và rừng bền vững.
Thứ tư, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới công tác cán bộ, thu hút nhân tài, xây dựng đội ngũ nhà khoa học, doanh nhân và nông dân chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển mới.
Phát biểu kết thúc Diễn đàn, Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định: “Ngành Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục lắng nghe, đồng hành và hành động quyết liệt hơn nữa để nông dân thực sự là chủ thể, nông thôn là nơi đáng sống, và nông nghiệp Việt Nam phát triển xanh, bền vững, hội nhập vững vàng trong kỷ nguyên mới”.
Sau 14 ngày tranh tài sôi nổi, môn bóng đá nữ SEA Games 33 đã khép lại bằng tấm HCV cho ĐT nữ Philippines.
Giữa cái nắng gắt xen những cơn mưa bất chợt, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang vẫn miệt mài trên những công trường. Họ đang chạy đua với thời gian để dựng lại mái ấm cho người dân Gia Lai, sau đợt bão lũ lịch sử cuối tháng 11 vừa qua.
Cảnh sát xác định tài xế Hyundai Santa Fe dương tính với ma túy Morphin. Người này có 2 tiền sự, là đối tượng được quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.
Nhiều người đàn ông thường phóng đại kích cỡ "cậu nhỏ" và nghĩ rằng "cậu nhỏ" của mình quá nhỏ, mong muốn làm lớn, kéo dài... Tuy nhiên có nhiều hiểu lầm về điều này.
Chiều 17/12, tại Hà Nội, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I, năm 2025 trong Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương.
Bích Thùy, Huỳnh Như, Hoàng Thị Loan đều bày tỏ sự tiếc nuối sau khi thất bại trong trận Chung kết bóng đá nữ SEA Games 33, tuy vậy cho biết bản thân sẽ không dừng lại trước thử thách.
Ga Ngọc Hồi đã được Bộ Xây dựng và TP.Hà Nội thống nhất lựa chọn làm Tổ hợp đường sắt bao gồm ga đường sắt đầu mối của Hà Nội và nhà ga kết nối đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vào trung tâm thành phố.
Lực lượng chức năng phường An Khánh, TP.HCM đã xác định và mời làm việc với nhóm người dùng hung khí rượt đuổi, đánh người ở gần cầu Ba Son.
Đây là năm thứ hai anh Lê Phước Lập, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh (địa phận huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An trước đây) trồng nho trong chậu bán độc lạ bán chợ tết. Những chùm nho trĩu quả rủ xuống, xanh mướt hoặc tím sẫm, kết hợp với thân cây được uốn dáng gọn gàng, tạo nên sản phẩm vừa là cây cảnh vừa có thể thưởng thức trái tươi.
Theo kế hoạch, sáng 19/12, TP Hà Nội sẽ đồng loạt khởi công 7 “siêu dự án” hạ tầng, đô thị có ý nghĩa chiến lược quan trọng của Thủ đô, trong đó có dự án có tổng vốn sơ bộ 855.000 tỷ đồng, kỳ vọng tái thiết đô thị hai bờ sông và tạo “kỳ tích sông Hồng”.
Cục CSGT xác định bước đầu tài xế xe cứu thương chạy nhanh, không chú ý quan sát và không giảm tốc khi vào trạm dừng nghỉ, trong khi xe đầu kéo dừng đỗ sai quy định, dẫn đến vụ tai nạn trên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây làm 3 người tử vong.
Đêm Bắc Kinh thất thủ năm 1644, Sùng Trinh đế cầm súng chờ binh cứu viện nhưng đội quân Cẩm y vệ 150.000 người lại biến mất không một dấu vết.
Nhạc sĩ Tô Hiếu cảnh báo việc nhiều tài khoản mạng xã hội dựng chuyện kêu gọi quyên góp cho Thanh Tùng – con trai cố nghệ sĩ Thương Tín.
“Em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam chào đời là dấu mốc mới của y tế nước nhà trong điều trị khối u không xâm lấn và hỗ trợ sinh sản.
Nguyễn Bích Thuỳ - ĐT bóng đá nữ Việt Nam từ người ghi bàn thắng quyết định đưa Việt Nam dự World Cup 2023 đến người bị “cướp” bàn thắng đầy oan ức tại SEA Games 33.
Trước tình trạng nhà thầu sử dụng đá phong hóa để san lấp tại 2 dự án đường giao thông trên địa bàn, UBND TP. Huế yêu cầu siết chặt quản lý và xử lý nghiêm vi phạm.
Sáng 18/12, tại Gia Lai diễn ra lễ trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho ông Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nguyên Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Ngay sau trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Philippines, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư chúc mừng.
Khu Đông Hà Nội đang dần hình thành một trung tâm đô thị mới, nơi tập trung ngày càng nhiều cộng đồng cư dân trẻ. Trong bức tranh đó, MIK Group sẽ chính thức giới thiệu The Parkland - phân khu đầu tiên thuộc tổ hợp cao tầng Imperia Ocean City, mở đầu cho định hướng phát triển không gian sống xanh, tiện ích đồng bộ và nhịp sống đô thị cân bằng tại đại đô thị phía Đông.
Loại thịt này bán nhiều, giá lại phải chăng mà vô cùng bổ dưỡng.
A Tử trong bộ Thiên long bát bộ có lẽ là một trong những nhân vật bị ghét bỏ nhất trong các bộ kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung. Tuy vậy, đằng sau sự tàn ác, giảo hoạt của cô gái đó là một phận đời bi đát, bi đát đến mức dù chết cùng người mình yêu mà nàng vẫn không thể có được tình yêu của riêng mình.
Napat Warasin - hot girl môn esports Thái Lan nhận hậu quả nghiêm trọng sau hành vi gian lận gây phẫn nộ tại SEA Games 33.
Từng là xã vùng cao quanh năm mây mù, giao thông cách trở, cái đói đeo bám qua nhiều thế hệ, xã Sín Chải, tỉnh Điện Biên hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Những con đường bê tông nối dài về thôn bản, điện sáng lên trên sườn núi, mang theo niềm tin và khát vọng vươn lên thoát nghèo bền vững của đồng bào Mông nơi đây.
Nga có thể trở nên mạnh hơn NATO chỉ trong vài năm nếu liên minh này không thực hiện cam kết chi 5% GDP cho quốc phòng.
AFC thừa nhận trọng tài bắt việt vị sai, xin lỗi ĐT nữ Việt Nam?; M.U và AS Roma bất đồng về giá chuyển nhượng Joshua Zirkzee; Barcelona muốn gia hạn hợp đồng với HLV Hansi Flick; Nick Woltemade hài lòng khi lựa chọn Newcastle; Lionel Messi được tặng đồng hồ cực hiếm.
Không chỉ ghi dấu ấn với nhiều bản hit như "Phép màu", "Còn gì đẹp hơn", Nguyễn Hùng gần đây còn trở thành gương mặt mới đầy triển vọng của màn ảnh Việt.
Sau hơn 2 năm khởi công, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B ở Đà Nẵng chỉ một số đoạn được triển khai nhỏ giọt khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng.
Theo hình ảnh từ camera ghi lại khoảnh khắc xe cứu thương đang lưu thông trên đường thì bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe đầu kéo đang dừng, đỗ rồi bốc cháy dữ dội.
Từ 1/1/2026, 100% khâu chính (cơ sở trồng sầu riêng - vùng trồng - thu mua - sơ chế/đóng gói - vận chuyển – phân phối) và truy xuất thông tin bằng mã QR hoặc phương tiện thích hợp trên tem nhãn của từng quả sầu riêng sẽ được ghi nhận, quản lý trên hệ thống trực tuyến và cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT).
UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất.