Điện Kremlin tiết lộ Putin thảo luận về vụ MH17 tại G20

Minh Nhật Thứ tư, ngày 03/07/2019 20:00 PM (GMT+7)
Điện Kremlin ngày 3/7 xác nhận rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận ngắn gọn với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte về vụ máy bay MH17 bị bắn rơi ở Ukraine bên lề hội nghị G20 ở Nhật Bản mới đây.
Bình luận 0

img

Hiện trường vụ MH17 bị bắn rơi.

"Tôi có thể xác nhận cuộc trò chuyện này, đó là một cuộc trò chuyện rất ngắn khi (cả hai nhà lãnh đạo) đang di chuyển. Ngoài Thủ tướng Hà Lan, ông Putin đã có những cuộc trò chuyện như vậy với hầu hết tất cả những nhà lãnh đạo tham gia hội nghị thượng đỉnh. Thật vậy, quan điểm của tổng thống và của phía Nga đã được đưa ra", phát ngôn viên của Điện Kremlin, Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Theo ông Peskov, khó có thể chấp nhận được một cuộc điều tra, được thực hiện mà không có sự tham gia của Liên bang Nga.

Trước đó, vào ngày 1/7, truyền thông Hà Lan đưa tin ông Rutte đã thảo luận với ông Putin tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản về vụ tai nạn MH17 ở Ukraine năm 2014.

Chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines đã bị bắn rơi xuống phía đông Ukraine vào ngày 17/7/2014, trong bối cảnh cuộc xung đột quân sự đang diễn ra ở đây. Tất cả 298 hành khách trên máy bay, chủ yếu là công dân Hà Lan và Malaysia, đã chết trong vụ tai nạn. 

Gần như ngay lập tức sau vụ việc, Mỹ và các đồng minh châu Âu đã tuyên bố Nga phải chịu trách nhiệm cho thảm kịch này mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Những cáo buộc này đã được Washington và Brussels sử dụng như một cái cớ để đưa ra các biện pháp trừng phạt chống lại Moscow, trong khi Nga liên tục bác bỏ các cáo buộc.

Một nhóm điều tra chung (JIT) do Hà Lan dẫn đầu, được thành lập ngay sau vụ tai nạn, đã mời Ukraine, Bỉ và Úc tham gia cuộc điều tra, nhưng loại trừ Nga.

Năm 2018, JIT tuyên bố rằng chiếc máy bay đã bị bắn hạ bởi hệ thống tên lửa Buk, được cho là xuất phát từ Lữ đoàn tên lửa phòng không số 53 của quân đội Nga, trích dẫn "thông tin mật" do chính quyền Hà Lan và Mỹ cung cấp.

Nhóm nghiên cứu cũng được cho là đã sử dụng hình ảnh từ các mạng xã hội để chứng minh cho tuyên bố trên.

Để làm rõ cáo buộc trên, Moscow đã tiến hành điều tra riêng cho thấy tên lửa Buk tấn công chuyến bay MH17 được chế tạo tại Nhà máy Dolgoprudny ở khu vực Moscow năm 1986, được giao cho một đơn vị quân đội ở Ukraine và vẫn ở đó sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Tuy nhiên, bằng chứng này đã bị bỏ qua hoàn toàn bởi các nhà điều tra do Hà Lan dẫn đầu.

Trong "phát hiện mới nhất", JIT đã cáo buộc 3 công dân Nga và một người Ukraine là nghi phạm trong vụ MH17 và tuyên bố rằng phiên tòa xét xử vụ án sẽ bắt đầu ở Hà Lan vào tháng 3/2020. Một lần nữa, Moscow lại không chấp nhận cáo buộc. Theo Tổng thống Vladimir Putin, Nga chỉ có thể công nhận kết quả của cuộc điều tra nếu được phép tham gia vào điều tra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem