Điều gì xảy ra nếu đại dịch Covid-19 ở Trung Quốc kinh hoàng như ở Mỹ?

Minh Nhật Thứ tư, ngày 16/12/2020 15:00 PM (GMT+7)
Tờ Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc dự đoán phương Tây sẽ tấn công Trung Quốc ở "cấp độ sóng thần" nếu Bắc Kinh để đại dịch Covid-19 bùng phát kinh hoàng khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng như Mỹ.
Bình luận 0
Điều gì xảy ra nếu đại dịch Covid-19 ở Trung Quốc kinh hoàng như ở Mỹ? - Ảnh 1.

Theo Hoàn cầu Thời báo, tính đến 14/12, 302.300 người ở Mỹ đã thiệt mạng vì Covid-19, nhiều hơn tất cả các binh lính Mỹ thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. Ngoài ra ít nhất 16,6 triệu người ở Mỹ cũng bị nhiễm căn bệnh chết người này, theo dữ liệu do New York Times cung cấp. Dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho thấy mức trung bình trong 7 ngày đối với các ca mắc mới hàng ngày là 213.537 ca.

Tuy nhiên, giới lãnh đạo Mỹ vẫn không thừa nhận những thất bại của chính họ trong việc chống dịch mà không ngừng đổ lỗi cho Trung Quốc. Họ đổ lỗi cho Bắc Kinh không kiềm chế được căn bệnh chết người này.  

Trong khi Trung Quốc chỉ ghi nhận 17 ca nhiễm mới vào ngày 14/12 và có tổng cộng 86.758 ca nhiễm từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát với 4.634 người đã thiệt mạng. Gần như tất cả các ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 ở Trung Quốc xảy ra vào quý đầu tiên của năm 2020, khi đại dịch bùng phát lần đầu ở Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc.

Tuy nhiên, Hoàn cầu Thời báo đặt câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu tình huống này bị đảo ngược khi Trung Quốc đang phải gánh chịu hậu quả thảm khốc của một đại dịch mà sự kiểm soát kém của chính phủ khiến gần 1/3 triệu người phải chết?  

Cuộc tấn công của phương Tây sẽ lớn "ngoài sức tưởng tượng", Hoàn cầu Thời báo bình luận.

“Trung Quốc sẽ trở thành mục tiêu tuyệt đối của dư luận phương Tây, và áp lực đối với Trung Quốc sẽ không chỉ ở cấp độ dư luận. Nếu 300.000 người chết ở Trung Quốc vì Covid-19, thì cuộc tấn công dữ dội của phương Tây nhắm vào Trung Quốc sẽ ở cấp độ sóng thần", báo Trung Quốc dự đoán.

Theo đó, Mỹ và các quốc gia phương Tây khác sẽ hô hào và theo đuổi các cuộc điều tra nhằm phơi bày “nguyên nhân cơ bản” của đại dịch và Trung Quốc sẽ không có khả năng ngăn chặn điều đó.

“Đầu tiên, họ sẽ nhấn mạnh rằng đây là một thảm họa nhân đạo lớn ở Trung Quốc - không phải là một thảm họa tự nhiên, mà là do con người tạo ra", Hoàn cầu Thời báo bình luận, lưu ý đến thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986 đã góp phần ảnh hưởng đến sự sụp đổ của Liên Xô.

Tờ báo này dự đoán rằng các quốc gia phương Tây sẽ lợi dụng đại dịch để tố Bắc Kinh thờ ơ với mạng sống của người dân.  

“Nói tóm lại, nếu Trung Quốc là quốc gia có phản ứng tồi tệ nhất và chịu tổn thất lớn nhất trong đại dịch toàn cầu, thì Mỹ và phương Tây sẽ phát động một cuộc tấn công ý thức hệ cấp sóng thần nhằm vào Trung Quốc. Cuộc tấn công sẽ mở rộng sang các khu vực khác và dẫn đến một cuộc đối đầu lớn và lâu dài", Hoàn cầu Thời báo viết.

 



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem