Dính bê bối tình dục, Chủ tịch Hạ viện Úc từ chức

Chủ nhật, ngày 22/04/2012 18:15 PM (GMT+7)
Dân Việt - Chủ tịch Hạ viện Australia Peter Slipper hôm 22.4 đã tuyên bố từ chức tạm thời sau khi hứng búa rìu dư luận vì các cáo buộc lợi dụng công quỹ và quấy rối tình dục một… nam nhân viên.
Bình luận 0

“Tôi tuyên bố sẽ từ chức cho tới khi nào các cáo buộc này được làm sáng tỏ. Và khi ấy, tôi sẽ trở lại với cương vị Chủ tịch Hạ viện như trước đây”, ông Peter Slipper, 62 tuổi, phát biểu hôm 22.4.

img
Ông Peter Slipper

Trước đó đúng một ngày, hôm 21.4, giới truyền thông Australia và quốc tế đồng loạt đưa tin, ông Slipper bị tình nghi lạm dụng công quỹ và quấy rối tình dục nam trợ lý 33 tuổi James Ashby.

Cụ thể, ông Slipper bị cho là đã sử dụng dịch vụ taxi công cho những mục đích cá nhân, ăn tiêu xa xỉ cho những chuyến công tác sang trọng quá mức cho phép.

Ngoài ra, ông Slipper còn bị cựu trợ lý James Ashby tố cáo hành vi sàm sỡ đồng tính. Anh này cho biết, ông Slipper đã nhiều lần gửi tin nhắn “mời gọi”, đề nghị được Ashby massage và tắm chung.

Thậm chí, Ashby còn khẳng định, có lần anh bị Chủ tịch Hạ viên Peter Slipper “sờ soạng” ngay tại nhà riêng.

Ông Peter Slipper đã chuyển từ Đảng Tự do sang Công đảng và giữ chức Chủ tịch Hạ viện từ hồi cuối tháng 11 năm ngoái, theo sự bổ nhiệm của Thủ tướng Julia Gillard.

Tạm thời, Phó Chủ tịch Hạ viện Anna Burke sẽ thay thế vị trí của ông Slipper.

Tổng hợp
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem