Đinh Y Nhung: "Vai diễn mới tôi khỏa thân 100%"

An Khê Thứ tư, ngày 23/12/2020 13:31 PM (GMT+7)
"Khi đóng những vai có cảnh khỏa thân, tôi sẽ quên bản thân mình mà chỉ hóa thân vào nhân vật, tưởng tượng xung quanh mình là một màn đen rồi mới đóng được", diễn viên Đinh Y Nhung chia sẻ.
Bình luận 0

Khi chưa đọc kịch bản, tôi sẽ thấy sợ và ngại cảnh khỏa thân

- Đối với diễn viên Đinh Y Nhung, khi nhận đóng phim có cảnh khỏa thân, chị có suy nghĩ như thế nào?

Tôi từng đóng vài bộ phim có cảnh khỏa thân như "Lấy chồng người ta". Khi đọc kịch bản, tôi sẽ nhận đóng những cảnh đó nếu thấy phù hợp với bối cảnh. Tôi sẽ sống với nhân vật, và sẽ hiểu được tâm lý của nhân vật là khi đến thời điểm đó, nó xảy ra chuyện bắt buộc phải khỏa thân chứ không phải vô lý mà có. Khi đóng những vai đó, tôi sẽ quên bản thân mình mà chỉ hóa thân vào nhân vật, tưởng tượng xung quanh mình là một màn đen rồi mới đóng được.

Đinh Y Nhung: "Vai diễn mới tôi khỏa thân 100%" - Ảnh 1.

Nữ diễn viên Định Y Nhung

- Chị có bị áp lực tâm lý khi đóng những vai như thế?

Khi chưa đọc kịch bản, tôi sẽ thấy sợ và ngại. Nhưng khi đọc rồi, tôi sẽ phân tích nhân vật đó như thế nào, hiểu điều đó sâu sắc ra sao, tôi sẽ sẵn sàng làm. Nếu nhận vai có cảnh nóng hay khỏa thân, tôi và đạo diễn sẽ làm việc sát sao, để từ khi có kịch bản cho đến lúc ra trường quay, ekip đều tôn trọng diễn viên để làm việc hiệu quả.

Với bản thân mình, tôi không ngại đâu vì nếu ngại sẽ không đóng được. Là một diễn viên, mình phải hóa thân vào rất nhiều dạng vai. Nếu nói cho đúng thì cảnh khỏa thân sẽ có rất nhiều người ngại nhưng mình phải hiểu rõ, nó ở bối cảnh và không gian nào.

Tôi luôn sống với nhân vật, có lúc còn quên cả chính mình. Quay phim xong được vài tháng, tôi không thể thoát vai, cảm giác cứ lâng lâng rồi cách đi đứng, ăn mặc... đều giống hệt nhân vật đó. Mãi sau tôi mới có thể thoát vai và trở lại là chính mình.

- Có bao giờ Đinh Y Nhung rơi vào hoàn cảnh khó xử khi đóng cảnh khỏa thân?

Hình như là không bởi mọi thứ tôi đã chuẩn bị hết, đến trường quay chỉ việc diễn và hoàn thành tốt nhân vật của mình còn chuyện khó xử hầu như không có. Cả tôi lẫn bạn diễn đều chuẩn bị tâm lý từ trước.

- Nhưng nếu đi xem phim với người thân hay bạn bè, chị có lo lắng hay e ngại không?

Không đâu, tôi nghĩ là mình sẽ tự hào vì đã làm được điều gì đó, sống được với nhân vật. Tôi cho rằng mọi người đi xem để cảm nhân vật và bộ phim chứ không nhất thiết là đi xem cảnh nóng, cảnh khỏa thân của tôi đâu (cười).

- Người thân trong gia đình có hiểu và thông cảm khi biết chị đóng những cảnh như vậy?

Mọi người đều hiểu công việc của tôi nên rất tôn trọng.

Clip: Đinh Y Nhung chia sẻ với PV Dân Việt.

Khỏa thân phải đặt vào bối cảnh, không phải cứ muốn là cởi

- Gần đây, khán giả không còn thấy Đinh Y Nhung xuất hiện nhiều như trước?

Ba năm trở lại đây, mỗi năm tôi chỉ xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh thôi, ví dụ như năm ngoái có "Thất sơn tâm linh" hay như năm nay có một vai chính phim điện ảnh sẽ công chiếu vào năm 2021. Còn phim truyền hình, tôi có tham gia hai bộ nhưng chỉ vai phụ thôi.

Vừa rồi, tôi đóng một bộ phim có cảnh khỏa thân 100%, bật mí là năm 2021 mới công chiếu. Tôi nhận những vai như vậy không phải để gây chú ý mà quan trọng là cảm nhận của nhân vật. Như tôi đã nói ở trên, cảnh khỏa thân phải hợp lý khi đặt vào bối cảnh chứ không phải muốn là cởi. Tôi không như vậy, tôi phải làm nhân vật có sự logic và chính mình cũng phải cảm nhận được nhân vật thì mới làm được.

Đinh Y Nhung: "Vai diễn mới tôi khỏa thân 100%" - Ảnh 3.

Đinh Y Nhung trong phim "Thất sơn tâm linh"

- Chị mất bao lâu để thực hiện vai diễn đó?

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi bỏ ra một năm để hi sinh cho vai diễn, từ tháng 7/2019 đến tháng 7/2020 lên đường quay phim. Vai diễn này rất khó với tôi nhưng xin phép được giữ bí mật, năm 2021 tôi sẽ bật mí.

- Đến thời điểm này, cũng như vai diễn này, chị thấy mình đã đạt được những gì bản thân muốn trong nghệ thuật chưa?

Tôi không biết nói sao nhưng đam mê của tôi rất lớn. Thật ra, tôi có một dự án đã hoàn thành xong và nó vượt khỏi tầm suy nghĩ của tôi, không hiểu vì sao tôi có thể làm được điều đó. Tôi đang chờ thành quả khi khán giả đón nhận sản phẩm mới của Đinh Y Nhung ra sao.

Với tôi - một người xuất thân từ diễn viên múa trở thành diễn viên, vai diễn trong dự án này rất "nặng", có lẽ là để đời sâu sắc. Dường như tôi đã có vai diễn xuất sắc mình từng mơ ước bởi nó đã vượt qua tầm mà tôi nghĩ. Hi vọng là khi ra mắt, khán giả sẽ đón nhận và chia sẻ với tôi về nhân vật đó.

- Hiện tại, ngoài công việc thì cuộc sống và gia đình của chị ra sao, ít khi thấy chị chia sẻ với khán giả?

Tôi ít khi chia sẻ về gia đình bởi tôi rất đam mê công việc. Gia đình là nơi tôi trở về để nghỉ ngơi khi làm việc mệt mỏi, do đó tôi ít khi chia sẻ để giữ an toàn, giữ không gian riêng cho mình.

Thật sự gia đình tôi gốc là dân tộc miền núi, tôi sinh ra và lớn lên ở đó. Từ Quảng Ngãi bạn phải đi 60 km vào huyện, rồi từ huyện đi sâu khoảng 30 km mới đến buôn làng của tôi. Tôi nói tiếng dân tộc và không rành tiếng Việt, phải học nói. Nói chung là mọi người chưa bao giờ tới nơi tôi sống, chưa biết gì về nơi đó.

Sắp tới đây, tôi sẽ về làm chương trình ở đó về cuộc sống của mình, giúp mọi người tìm hiểu thêm. Cuộc sống của gia đình tôi thú vị lắm, rất dân dã và núi rừng. Có điều buồn là ba mẹ tôi không còn nữa. Đó là lý do tôi không chia sẻ nhiều về gia đình mà chỉ muốn làm trọn đam mê để ba mẹ trên trời được vui. Tôi hứa với Giàng, với buôn làng rằng bản thân sẽ làm tốt ước mơ của mình và đi đâu cũng nhớ điều đó.

Đinh Y Nhung: "Vai diễn mới tôi khỏa thân 100%" - Ảnh 5.

"Tôi luôn sống với nhân vật, đôi khi quên cả chính mình" - Đinh Y Nhung chia sẻ.

- Ngoài công việc diễn xuất, chị có nghề tay trái nào khác không?

Tôi kinh doanh dở lắm nên chỉ biết sống với nghệ thuật. Thật ra, tôi là người biết đủ, bản thân không cao sang gì mà sống ở mức bình dân nhất giống như những người bình thường. Nhà lầu xe hơi tôi không có, tôi sống rất đơn giản.

- Một diễn viên điện ảnh như Đinh Y Nhung thì mức cát-xê có phải đã đủ trang trải cuộc sống nên chị ít khi tham gia phim?

Tôi sống rất bình dị nên thấy đủ, mức cát-xê hiện tại là đủ với tôi vì cuộc sống của tôi bình dân lắm.

Cảm ơn chị về những chia sẻ!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem