DNI: Pháo Ukraine bắn vào xe của quan sát viên OSCE

Thứ hai, ngày 15/09/2014 21:32 PM (GMT+7)
Lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DNI) ở đông Ukraine đã phá hủy khẩu pháo mà họ cho rằng từng bắn vào các quan sát viên OSCE.
Bình luận 0

Thông tin này được ông Alexander Zaharchenko, Thủ tướng của  Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk cho biết hôm nay (15.9).

img Ông Alexander Zaharchenko, Thủ tướng của  Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk.
Ngày 14.9, đại diện OSCE nói rằng một nhóm các nhà quan sát đã bị tấn công, may mắn thay, không ai bị thương. Sau đó OSCE nói rằng xe của phái đoàn quan sát viên bị trúng 19 loạt đạn.

Ông Zakharchenko cho biết, vụ pháo kích khiến một chiếc xe OSCE bị hư hỏng là do lực lượng an ninh Ukraine tiến hành.

Các quan sát viên OSCE cho rằng, hiện nay ở đông Ukraine lệnh ngừng bắn được thực hiện nhưng vẫn có một số trường hợp vi phạm.

Hôm 14.9, đã ghi nhận những trận pháo kích của quân Ukraine nhằm vào Donetsk. Theo các nguồn tin, đã có 11 người thiệt mạng và 4 người bị thương do trận pháo kích mà quân đội Ukraine dội xuống vị trí dân quân ở làng Kirov gần Donetsk vào tối Chủ nhật.

Cũng có thông báo rằng khoảng 1h đêm đã diễn ra trận pháo kích vào trạm kiểm soát của dân quân trong quận Dokuchaevsk, sau đó dàn “Grad" đã bắn vào các nhà dân trong làng Petrovsky. 4 tòa nhà bị phá hủy, 1 người dân chết còn 3 người khác bị thương.

Nhìn chung, công lực Ukraine đang tiếp tục triển khai theo hướng Donetsk, tập kết thiết bị kỹ thuật và đóng quân tại ranh giới cực bắc và tây-nam Donetsk.

B .T.V (Nguồn: Tiếng Nói nước Nga)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem