Đỗ Hùng Dũng gãy xương chày, HLV Hà Nội FC nói gì?

Song Minh Thứ ba, ngày 23/03/2021 22:45 PM (GMT+7)
Sau trận thắng CLB TP.HCM 3-0, HLV Chu Đình Nghiêm cho hay Hà Nội FC đã không gặp may khi hai trụ cột là Bruno và Đỗ Hùng Dũng chấn thương.
Bình luận 0

Đỗ Hùng Dũng gãy xương chày, xương mác

Trong trận đấu ở vòng 5 V.League 2021 tối 23/3 trên sân Thống Nhất, Hà Nội FC trong thế chơi hơn người đã thắng thuyết phục chủ nhà TP.HCM 3-0.

Người ghi bàn là Duy Mạnh, Văn Quyết, Geovane. Chiến thắng đã giúp đội bóng Thủ đô tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp với 9 điểm/5 trận, hiệu số bàn thắng-thua là +2.

Đỗ Hùng Dũng chấn thương nặng, HLV Hà Nội FC nói gì? - Ảnh 1.

Hà Nội FC đã thắng chủ nhà TP.HCM (áo đỏ) 3-0 ở vòng 5 V.League 2021. Ảnh: 24h

Tâm điểm chú ý trận đấu này xuất hiện ở phút 27 khi tuyển thủ quốc gia Đỗ Hùng Dũng bị chấn thương nặng  sau pha vào bóng vô cùng quyết liệt của Hoàng Thịnh bên phía TP.HCM.

Hoàng Thịnh sau đó phải nhận thẻ đỏ rời sân, còn Hùng Dũng được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Trưng Vương. 

Phía Hà Nội  FC cho hay sẽ thông tin sớm nhất tới báo chí về tình trạng chấn thương của Đỗ Hùng Dũng.

Đỗ Hùng Dũng chấn thương nặng, HLV Hà Nội FC nói gì? - Ảnh 2.

HLV Chu Đình Nghiêm mong cầu thủ hãy giữ gìn đôi chân cho đồng nghiệp.

Về phần mình, phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm nói: "Hùng Dũng đã nhập viện, bác sĩ của đội đã đi cùng và chúng tôi cũng đang chờ kết quả.

Tình huống vào bóng quá nguy hiểm. Nhiều khả năng Hùng Dũng gặp phải chấn thương rất nặng, phải nghỉ lâu.

Bóng đá là môn đối kháng quyết liệt, mạnh mẽ nhưng cầu thủ đừng ác ý, phải có ý thức giữ gìn đôi chân và cũng là cần câu cơm của đồng nghiệp với nhau. Nếu chấn thương dài hạn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp".

Nhìn nhận chung về trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng trong thế trận chơi hơn người, nếu Hà Nội FC không sớm có bàn thắng dẫn trước từ tình huống cố định thì cũng rất khó nói:

"Khi chúng tôi có bàn dẫn trước, đội bạn đẩy cao đội hình, chúng tôi có nhiều khoảng trống tận dụng để có thêm bàn thắng để dứt điểm.

Nói chung, dù có 3 điểm trận này nhưng Hà Nội FC đã không gặp may. Bruno chấn thương chưa biết mức độ ra sao. 

Còn Hùng Dũng thì phải nghỉ dài hạn, ảnh hưởng tới lối chơi của toàn đội. Hà Nội FC đang trong "cơn bão" chấn thương, mật độ thi đấu V.League lại rất dày, 3-4 ngày/trận nên rất khó khăn", HLV Chu Đình Nghiêm bày tỏ nỗi lo.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, sau khi được chở đến bệnh viện Trưng Vương (TP HCM) để cấp cứu, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng được chẩn đoán bị gãy xương chày và xương mác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem