Đỏ mắt tìm giúp việc sau Tết, trả tiền triệu vẫn không tìm được người ưng ý

Thùy Anh Thứ bảy, ngày 24/02/2024 19:00 PM (GMT+7)
Trong khi các lao động phổ thông làm công nhân, bán hàng dịch vụ thất nghiệp nhan nhản thì nghề giúp việc lại đắt khách. Nhiều gia đình đã phải chi tiền triệu để tìm giúp việc sau Tết nhưng vẫn không tìm được.
Bình luận 0

Trả phí môi giới 1-2 triệu đồng nhưng vẫn không tìm được giúp việc ưng ý

Dù cơ quan đã đi làm chính thức từ mùng 6 Tết nhưng đến nay (15 âm lịch - PV) chị Nguyễn Thị Nhung, nhân viên truyền thông tại cơ quan Hội tại Hà Nội vẫn chưa thể đi làm lại. Nguyên nhân là bởi nhà chị từ sau Tết tới giờ giúp việc vẫn chưa ra làm lại.

"Cô giúp việc nói nhà có việc bận, nên chồng giữ ở nhà phải qua 20 âm mới lên được. Cô nói nếu không đợi được thì tìm giúp việc mới", chị Nhung nói.

Một nách 3 con, 2 đứa lớn đi học nhưng còn đứa bé mới được 1,5 tuổi, đi học lúc ốm lại ở nhà nên chị đành phải ở nhà trông con. Mấy lần chị cũng thử tìm giúp việc mới nhưng không thành.

"Mình đã phải chi 1,5 triệu đồng nhờ trung tâm giúp việc tại Cầu Giấy tìm giúp việc nhưng tới nay vẫn chưa có giúp việc nào đi làm. Hôm qua có một cô qua nhà, làm được 2 buổi nhưng lại xin nghỉ bảo gia đình có việc về gấp 10 ngày nữa sẽ lên", chị Nhung nói.

giúp việc gia đình

Trung tâm giúp việc gia đình liên tục tuyển dụng lao động giúp việc nhưng cũng không đủ cung ứng cho khách hàng sau Tết. Ảnh: N.T

Theo một số khách hàng, dù phải chấp nhận trả tiền cho môi giới nhưng nhiều người vẫn không tìm được giúp việc ưng ý. Chị Nhung cho biết, sau 2 lần gửi giúp việc qua mà chị không ưng ý, công ty giúp việc cho biết nếu lần thứ 3 này chị vẫn không ưng ý thì công ty sẽ thanh lý hợp đồng và chỉ trả lại 40% mức phí môi giới mà chị mới trả (1,5 triệu đồng).

Nhiều lần tự tìm người giúp việc trên các hội nhóm không thành, anh Nguyễn Văn Nam (Cầu Giấy) cùng vợ phải ra trung tâm môi giới tìm giúp việc toàn thời gian.

"Tôi trả cho trung tâm 2 triệu đồng tiền môi giới, nhưng đã phải đổi qua 3 giúp việc vì các giúp việc trước chưa phù hợp với nhu cầu của gia đình tôi. Người thì biết nấu ăn nhưng không đưa đón các con đi học được, người thì đưa đón con được nhưng lại không biết nấu ăn", anh Nam nói.

Điều khiến anh Nam bức xúc hơn nữa là vừa làm được 4 tháng thì chị giúp việc xin nghỉ, trước khi nghỉ chị yêu cầu anh trả lương, nhưng xin thêm 800 nghìn đồng vì chị nói, trước khi về làm cho anh, chị cũng bị công ty môi giới thu 800 nghìn đồng.

May mắn hơn vì tìm được người giúp việc ngay cạnh nhà, nhưng chị Nguyễn Thu An (Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng phải trả mức tiền lương khá cao. Tiền lương giúp việc bây giờ là 7 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền ăn, tiền thưởng, thăm hỏi ốm đau.

"Chi phí để thuê nuôi 1 giúp việc bây giờ khoảng 9-10 triệu đồng/1 tháng, mức tiền công và sinh hoạt này còn cao hơn cả mức thu nhập của công nhân, lao động hiện tại nhưng vẫn rất khó tìm người", chị An nói.

Giúp việc kiêu vì không làm nhà này làm nhà khác

Anh Phan Hồng Minh, đại diện một công ty cung cấp dịch vụ giúp việc gia đình ở Hà Nội cho biết, thời điểm trước, trong và sau Tết được xem là "cao điểm" trong tìm giúp việc. Thời điểm này rất khó để tìm được giúp việc.

"Tâm lý chung của lao động là sau Tết thường muốn ở nhà chơi thêm vài ngày vì công việc khá đặc thù, lao động xa gia đình cả năm. Một năm chỉ được về nhà vài ngày nên khi về nhà là cứ muốn ở nhà thật lâu. Kể cả việc, ở nhà nếu gia chủ có không thuê nữa thì cũng không sợ vì họ biết nhu cầu thuê giúp việc rất nhiều, không làm nhà này làm nhà khác", anh Minh chia sẻ.

giúp việc gia đình

Chỉ số ít trung tâm giúp việc có hoạt động đào tạo kỹ năng cho người lao động. Ảnh: N.T

Hiện nay, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, trung tâm của anh Minh và các trung tâm dịch vụ giúp việc gia đình đưa ra rất nhiều dịch vụ. Có thể kể tới như: Dịch vụ giúp việc theo giờ; dịch vụ giúp việc giờ hành chính; giúp việc toàn thời gian trở lại cùng gia đình; giúp việc chăm trẻ em; chăm người ốm...

Khảo sát của PV tại một số trung tâm cung ứng dịch vụ và một số gia đình, giá thuê giúp việc bao ăn ở hiện nay khá cao, dao động từ 5,5 – 8 triệu đồng/tháng. Những gia đình có con nhỏ, người già cần chăm sóc mức lương sẽ cao hơn, từ 8 – 11 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm tiền thưởng, quà cáp, tiền tàu xe mỗi lần về quê...

Ngoài ra, nếu tìm người qua đơn vị cung ứng thì các gia đình còn phải trả thêm tiền thuê được người giúp việc sau mỗi giao dịch thành công. Cụ thể, phí môi giới mà người thuê phải trả từ 1,8 - 2,5 triệu đồng/hợp đồng dịch vụ.

Hiện nay nghề giúp việc gia đình đã được pháp luật công nhận là nghề chuyên nghiệp và có chính sách bảo hộ, nên người lao động có quyền lợi và nghĩa vụ tương tự như các nghề khác. Tuy nhiên, hầu hết lao động giúp việc là lao động tự phát, trình độ kỹ năng nghề cũng như tác phong chuyên nghiệp không có nên rất khó để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem