62 chiếc xe máy cổ diễu hành quảng bá du lịch Huế

Trần Hòe Thứ bảy, ngày 09/07/2022 13:52 PM (GMT+7)
Chương trình diễu hành xe máy cổ ở Huế nhằm thể hiện sự quyết tâm đồng hành nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch, đồng thời quảng bá các sản phẩm du lịch, quảng bá Thừa Thiên Huế là điểm đến an toàn, thân thiện và mến khách.
Bình luận 0

Ngày 9/7, hưởng ứng kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2022), Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh và các doanh nghiệp dịch vụ, du lịch trên địa bàn tổ chức chương trình diễu hành xe máy cổ ở TP.Huế.

Đoàn xe máy cổ diễu hành quảng bá du lịch Huế  - Ảnh 1.

Đoàn xe máy cổ diễu hành qua cầu Trường Tiền, TP.Huế. Ảnh: Hoàng Lê.

Cầu Trường Tiền sôi động với đoàn xe máy cổ diễu hành quảng bá du lịch Huế

Chương trình diễu hành nhằm thể hiện sự quyết tâm đồng hành nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch, đồng thời quảng bá các sản phẩm du lịch của địa phương, quảng bá Thừa Thiên Huế là điểm đến an toàn, thân thiện và mến khách.

Tham gia đoàn diễu hành có 62 xe máy cổ, chủ yếu là xe cổ dòng Vespa, Honda 67 và Mobylet của Hội xe cổ Huế và một số doanh nghiệp lữ hành chuyên làm tour trải nghiệm xe cổ cho du khách đến Huế khám phá bối cảnh phim trường và vùng đồng quê của Huế.

62 người điều khiển xe máy cổ là các nam cán bộ, nhân viên ngành du lịch và 62 nữ trang phục áo dài ngồi sau là các nữ doanh nhân, cán bộ, nhân viên trong ngành du lịch, dịch vụ ở tỉnh Thừa Thiên Huế.  

Đoàn xe máy cổ diễu hành quảng bá du lịch Huế  - Ảnh 2.

Đoàn xe máy cổ diễu hành nhằm quảng bá du lịch Thừa Thiên Huế. Ảnh: Hoàng Lê.

Đoàn xe máy cổ đã diễu hành qua một số tuyến đường liên quan đến các bối cảnh trong phim "Em và Trịnh", một số địa danh du lịch trên địa bàn TP.Huế, như Trường Quốc học, cầu Phủ Cam, nhà thờ Phủ cam, cầu Trường Tiền, chợ Đông Ba, Ga Huế, Đại nội, vùng Kim Long, nhà vườn An Hiên, nhà vườn Lan Viên Cổ Tích, chùa Thiên Mụ, nhà hát Bến Xuân…

Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, từ khi chính phủ có chủ trương mở cửa lại các hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đã khởi sắc trở lại. Trong 6 tháng đầu năm 2022, lượng khách đến Thừa Thiên Huế ước đạt khoảng 771.000 lượt, trong đó khách nội địa ước đạt 702.910 lượt, khách lưu trú ước khoảng 438.094 lượt. Doanh thu từ du lịch 6 tháng đầu năm ở tỉnh ước đạt gần 1.566 tỷ đồng.

Đoàn xe máy cổ diễu hành quảng bá du lịch Huế  - Ảnh 3.

Tham gia đoàn diễu hành có 62 xe máy cổ, chủ yếu là xe cổ dòng Vespa, Honda 67 và Mobylet. Ảnh: Hoàng Lê.

Đặc biệt, Tuần lễ Festival Huế 2022 vừa qua với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng, đa sắc màu văn hóa đã tạo nên sức sống mới, diện mạo mới và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong du khách về vùng đất cố đô Huế.  Tuần lễ Festival Huế 2022 đã thu hút hơn 180.000 du khách đến với Huế.  

Một số hình ảnh đoàn xe máy cổ diễu hành quảng bá du lịch Huế:

Đoàn xe máy cổ diễu hành quảng bá du lịch Huế  - Ảnh 4.

Đoàn xe cổ diễu hành qua cầu Trường Tiền- địa điểm du lịch nổi tiếng của Huế. Ảnh: Hoàng Lê.

Đoàn xe máy cổ diễu hành quảng bá du lịch Huế  - Ảnh 5.

Đoàn xe máy cổ diễu hành quảng bá du lịch Huế  - Ảnh 6.

Đoàn xe máy cổ diễu hành quảng bá du lịch Huế  - Ảnh 7.

Đoàn xe máy cổ diễu hành qua cầu Trường Tiền nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoàng Lê.

Đoàn xe máy cổ diễu hành quảng bá du lịch Huế  - Ảnh 8.

Đoàn xe máy cổ diễu hành quảng bá du lịch Huế  - Ảnh 9.

Đoàn xe máy cổ qua cầu Phủ Cam. Ảnh: Hoàng Lê.

Đoàn xe máy cổ diễu hành quảng bá du lịch Huế  - Ảnh 10.

Đoàn xe đi qua đường Nguyễn Trường Tộ- nơi liên quan đến các bối cảnh trong phim "Em và Trịnh". Ảnh: Hoàng Lê.

Đoàn xe máy cổ diễu hành quảng bá du lịch Huế  - Ảnh 11.

Chùa Thiên Mụ- địa điểm du lịch nổi tiếng của Huế nơi đoàn xe máy cổ diễu hành qua. Ảnh: Hoàng Lê.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem