Doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tin tưởng tìm cơ hội giữa đà suy giảm đơn hàng

Trần Khánh Thứ tư, ngày 09/08/2023 15:55 PM (GMT+7)
7 tháng đầu năm 2023, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ chỉ đạt 7,8 tỷ USD; giảm 25,5% so với cùng kỳ. Các hiệp hội, doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vẫn tin tưởng tìm cơ hội giữa đà suy giảm đơn hàng
Bình luận 0

Đây là ý kiến chung được chia sẻ tại Hội nghị Giao ban ngành chế biến gỗ, xuất khẩu gỗ và lâm sản năm 2023 tổ chức tại tỉnh Bình Dương, ngày 9/8.

Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ giảm mạnh

Ông Nguyễn Quốc Trị - Thứ trưởng Bộ NNPTNT cho biết, năm 2022 ngành chế biến gỗ và lâm sản Việt Nam đạt giá trị xuất khẩu trên 17 tỷ USD. Con số ấn tượng này đưa Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ 2 châu Á, và thứ 5 thế giới về xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ.

Thế nhưng, 7 tháng đầu năm 2023, do ảnh hưởng của xung đột thế giới, lạm phát toàn cầu tăng cao, các thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ chính của Việt Nam tiếp tục thắt chặt.

Giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ chỉ đạt 7,8 tỷ USD; giảm 25,5% so với cùng kỳ; và chỉ mới đạt 46% kế hoạch năm.

Hội nghị Giao ban ngành chế biến gỗ, xuất khẩu gỗ và lâm sản năm 2023 tổ chức tại tỉnh Bình Dương, ngày 9/8. Ảnh: Trần Khánh

Hội nghị Giao ban ngành chế biến gỗ, xuất khẩu gỗ và lâm sản năm 2023 tổ chức tại tỉnh Bình Dương, ngày 9/8. Ảnh: Trần Khánh

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cho biết, hiện toàn ngành đang thực hiện nhiều giải pháp như thay đổi mẫu mã, mở rộng thị trường, đổi mới công nghệ,.. nhằm biến những bất lợi thành cơ hội, những nguy cơ thành thời cơ.

"Hội chợ máy và nguyên liệu gỗ quốc tế Bình Dương - Bifa Wood Vietnam 2023 đang tổ chức tại tỉnh Bình Dương là minh chứng cho sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo và thích ứng của các hiệp hội, doanh nghiệp", ông Trị nói.

Ngay tại "thủ phủ" ngành gỗ Bình Dương, khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp ngành gỗ nói riêng.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tham quan Hội chợ máy và nguyên liệu gỗ quốc tế Bình Dương - Bifa Wood Vietnam 2023. Ảnh: Trần Khánh

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tham quan Hội chợ máy và nguyên liệu gỗ quốc tế Bình Dương - Bifa Wood Vietnam 2023. Ảnh: Trần Khánh

Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Bình Dương ước đạt 2,7 tỷ USD; giảm 5,3% so cùng kỳ. Nhiều doanh nghiệp trong ngành gỗ đã giảm quy mô sản xuất, giảm lao động.

Theo ông Dũng, tuy tăng trưởng giảm nhưng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vẫn đóng một vị trí quan trọng vào sự phát triển chung trong bức tranh công nghiệp của Bình Dương

"Thông qua Hội chợ Bifa Wood Vietnam và Hội nghị Giao ban ngành chế biến gỗ, Bình Dương mong các đơn vị tìm ra được giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tìm kiếm thị trường và hợp tác phát triển bền vững", ông Dũng chia sẻ.

Giữa khó khăn, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vẫn tin tưởng tìm cơ hội mở rộng thị trường. Ảnh: Trần Khánh

Giữa khó khăn, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vẫn tin tưởng tìm cơ hội mở rộng thị trường. Ảnh: Trần Khánh

Theo ông Nguyễn Quốc Khanh - Chủ tịch Hội mỹ nghệ và chế biến TP.HCM (HAWA), thời gian qua, khi thị trường suy giảm, doanh nghiệp không hề bị động mà cố gắng thích ứng.

Ông Khanh cho rằng, trong những giải pháp ứng phó, ngành chế biến gỗ chứng kiến một đợt dịch chuyển mới, có thể gọi là mở rộng biên độ kinh doanh.

Cụ thể là việc các thương hiệu nội thất lớn của Việt Nam đang mở rộng hiện diện ở các thị trường xuất khẩu tiềm năng. Đặc biệt phải kể đến thị trường của các nước siêu giàu ở Trung Đông như Arab Saudi, Dubai để tiếp cận cơ hội cung ứng cho các siêu dự án bất động sản mới.

Với nội lực của ngành chế biến gỗ, ông Khanh cũng cho rằng, mục tiêu xuất khẩu của năm 2023 hoàn toàn có thể đạt được bởi đơn hàng đã bắt đầu quay trở lại thời gian gần đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem