Đội hình sở hữu chiều cao trung bình 1m80 của ĐT Việt Nam

Tùng Lâm Thứ ba, ngày 18/01/2022 16:40 PM (GMT+7)
Trong số 33 cầu thủ được HLV Park Hang-seo triệu tập cho 2 trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á gặp Australia và Trung Quốc tới đây, có nhiều cầu thủ sở hữu chiều cao ấn tượng và ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể ra sân với đội hình với chiều cao trung bình 1m80.
Bình luận 0

Có thể thấy, ở những năm gần đây, tầm vóc của cầu thủ Việt Nam đã được cải thiện rất nhiều và với những cái tên trong danh sách tập trung, HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể xếp một đội hình với chiều cao trung bình đạt mức 1m80.

Thủ môn: Bùi Tấn Trường (1m89)

Đội hình sở hữu chiều cao trung bình 1m80 của ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Bùi Tấn Trường chính là người có chiều cao ấn tượng nhất ĐT Việt Nam. Thủ môn người Đồng Tháp này cao 1m89. Tại AFF Cup 2020, Bùi Tấn Trường không được trọng dụng nhiều và phải nhường chỗ cho Nguyên Mạnh. Tuy vậy, trước các đối thủ cao to của Australia và Trung Quốc, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ đưa Bùi Tấn Trường trở lại khung gỗ để tận dụng khả năng chống bóng bổng tốt của thủ môn này.

Ba trung vệ: Bùi Tiến Dũng (1m77), Bùi Hoàng Việt Anh (1m87), Nguyễn Thành Chung (1m83)

Đội hình sở hữu chiều cao trung bình 1m80 của ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Bùi Hoàng Việt Anh sở hữu chiều cao rất ấn tượng.

Đỗ Duy Mạnh không được triệu tập đợt này vì chấn thương, Quế Ngọc Hải bị treo giò ở trận đấu với Australia, điều này đồng nghĩa HLV Park Hang-seo sẽ phải lựa chọn 2 cái tên khác đá cặp cùng Bùi Tiến Dũng. Trong bối cảnh mà Đình Trọng không hoàn toàn sung mãn, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Đức Chiến non kinh nghiệm, trong khi Nguyễn Hữu Tuấn cần thời gian để hòa nhập, nhiều khả năng chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ đặt niềm tin vào bộ đôi trung vệ của Hà Nội FC là Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thành Chung, những người có chiều cao rất ấn tượng.

Hậu vệ trái: Phạm Xuân Mạnh (1m75)

Đội hình sở hữu chiều cao trung bình 1m80 của ĐT Việt Nam - Ảnh 3.

Xét về kinh nghiệm và khả năng tạo đột biến, Nguyễn Phong Hồng Duy là hậu vệ trái tốt nhất mà HLV Park Hang-seo có trong tay lúc này, nhưng cầu thủ của HAGL lại không mạnh về tranh chấp như Phạm Xuân Mạnh. Rất có thể trước Australia, cơ hội sẽ đến với hậu vệ người Nghệ An khi anh đã thể hiện tốt tại AFF Cup 2020 vừa qua.

Hậu vệ phải: Hồ Tấn Tài (1m80)

Đội hình sở hữu chiều cao trung bình 1m80 của ĐT Việt Nam - Ảnh 4.

Sự thiếu hiệu quả trong phòng ngự lẫn tấn công của Vũ Văn Thanh đã khiến HLV Park Hang-seo trao nhiều cơ hội hơn cho Hồ Tấn Tài, Hậu vệ phải cao 1m80 này đã chơi tốt tại AFF Cup 2020, đặc biệt là ở trận bán kết lượt về với ĐT Thái Lan. Không ngạc nhiên khi Hồ Tấn Tài sẽ lại được trọng dụng trước cả Australia lẫn Trung Quốc.

Tiền vệ: Nguyễn Hoàng Đức (1m83)

Đội hình sở hữu chiều cao trung bình 1m80 của ĐT Việt Nam - Ảnh 5.

Tin vui cho NHM Việt Nam là Nguyễn Hoàng Đức đã âm tính với Covid-19 và trở lại tập luyện cùng ĐT Việt Nam từ ngày 17/1. Anh chắc chắn sẽ có tên trong thành phần ĐT Việt Nam sang Australia và sẽ tiếp tục cùng Quang Hải lĩnh xướng tuyến giữa của ĐT Việt Nam.

Tiền vệ: Lương Xuân Trường (1m78)

Đội hình sở hữu chiều cao trung bình 1m80 của ĐT Việt Nam - Ảnh 6.

Đỗ Hùng Dũng đã trở lại ĐT Việt Nam và thậm chí còn được trao tấm băng thủ quân. Tuy vậy, sau thời gian dài phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, liệu tiền vệ này đã tìm lại được phong độ tốt nhất của mình hay chưa thì vẫn cần thời gian trả lời. Nếu tỏ ra thận trọng, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ dùng Lương Xuân Trường trước Australia.

Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải (1m68)

Đội hình sở hữu chiều cao trung bình 1m80 của ĐT Việt Nam - Ảnh 7.

Quang Hải là cầu thủ có chiều cao "khiêm tốn" nhất trong số những cầu thủ góp mặt trong danh sách ĐT Việt Nam nhưng tiền vệ này lại luôn là cầu thủ quan trọng bậc nhất trong sơ đồ chiến thuật của "thầy" Park.

Tiền đạo: Nguyễn Tiến Linh (1m83)

Đội hình sở hữu chiều cao trung bình 1m80 của ĐT Việt Nam - Ảnh 8.

Nguyễn Tiến Linh vừa bị nhiễm Covid-19 và khả năng theo ĐT Việt Nam sang Australia còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, nếu âm tính trở lại và có trạng thái tốt nhất, anh sẽ vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu trên hàng công ĐT Việt Nam nhờ khả năng tì đè và chơi đầu tốt.

Tiền đạo: Phan Văn Đức (1m70)

Đội hình sở hữu chiều cao trung bình 1m80 của ĐT Việt Nam - Ảnh 9.

Phan Văn Đức luôn là lựa chọn ưu tiên của HLV Park Hang-seo khi sắp xếp đội hình ĐT Việt Nam ra sân ngay cả khi tiền đạo này không có phong độ tốt nhất. Gần như chắc chắn, trước Australia, chân sút người Nghệ An sẽ lại có tên trong đội hình xuất phát.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem