Đội trưởng Huỳnh Như: "ĐT nữ Việt Nam sẽ giành kết quả tốt nhất trước Trung Quốc"

Song Minh Thứ bảy, ngày 29/01/2022 18:49 PM (GMT+7)
Đội trưởng ĐT nữ Việt Nam Huỳnh Như đã bày tỏ quyết tâm giành kết quả tốt nhất khi gặp ĐT nữ Trung Quốc lúc 19 giờ tối 30/1. Đội thắng ở trận tứ kết này sẽ đoạt vé dự World Cup nữ 2023.
Bình luận 0

Mục tiêu của ĐT nữ Việt Nam là giành vé dự World Cup

Sau trận hòa kịch tính ĐT nữ Myanmar 2-2 ở lượt trận cuối bảng C vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022, ĐT nữ Việt Nam đã giành vé lọt vào tứ kết.

Đối thủ của ĐT nữ Việt Nam là Trung Quốc - đội xếp nhất bảng A và được đánh giá cao hơn nhiều so với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Đội trưởng Huỳnh Như: "ĐT nữ Việt Nam sẽ giành kết quả tốt nhất trước Trung Quốc" - Ảnh 1.

Đội trưởng Huỳnh Như đã ghi bàn thắng quan trọng giúp ĐT nữ Việt Nam lọt vào tứ kết ASIAN Cup nữ 2022. Ảnh: AFC

Tuy vậy, trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, đội trưởng Huỳnh Như nói: "ĐT nữ Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên lọt vào tứ kết. Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là giành vé dự World Cup.

Ở trận đấu với Myanmar, tôi rất vui vì tinh thần thi đấu của toàn đội. Bàn thắng trên chấm phạt đền gỡ hòa 2-2 chung cuộc không phải riêng của tôi mà đó là nỗ lực của toàn đội. Tất cả đã cùng sát cánh, đoàn kết cùng nhau làm được điều đó. Trong mọi hoàn cảnh, ĐT nữ Việt Nam luôn nỗ lực, động viên tinh thần lẫn nhau".

Nhìn nhận những khó khăn khi phải đối mặt với ĐT nữ Trung Quốc ở tứ kết nhưng Huỳnh Như cũng thể hiện sự tự tin: "Chắc chắn ĐT nữ Việt Nam sẽ giữ vững tinh thần đã thể hiện ở những trận đấu đã qua tại giải để đạt được kết quả tốt nhất trước Trung Quốc.

Nếu giành được vé dự World Cup, đó sẽ là niềm hạnh phúc với cả đất nước Việt Nam. Tấm vé dự World Cup là điều chúng tôi luôn mơ ước và ĐT nữ Việt Nam sẽ cố gắng biến ước mơ thành hiện thực".

ĐT nữ Việt Nam sẽ đá phòng ngự - phản công

Về phần mình, HLV Mai Đức Chung phát biểu tại cuộc họp báo: "ĐT nữ Việt Nam đã rơi vào một bảng đấu khó, nhiều cầu thủ lại bị nhiễm Covid-19 trước khi bước vào giải, tuy nhiên chúng tôi đã vượt qua mọi khó khăn để giành vé vào tứ kết.

Tương tự như hai đối thủ ở vòng bảng là Hàn Quốc và Nhật Bản, ĐT nữ Trung Quốc cũng là đối thủ lớn, cầu thủ có chuyên môn tốt và khỏe hơn ĐT nữ Việt Nam.

Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng chiến thuật khi đọ sức với những đối thủ mạnh như vậy và ĐT nữ Việt Nam sẽ phải chơi phòng ngự phản công, đá chặt khu trung tuyến, hạn chế tối đa khoảng trống để đối phương khai thác".

Đội trưởng Huỳnh Như: "ĐT nữ Việt Nam sẽ giành kết quả tốt nhất trước Trung Quốc" - Ảnh 3.

HLV Mai Đức Chung khẳng định ĐT nữ Việt Nam sẽ chơi phòng ngự - phản công trước ĐT nữ Trung Quốc. Ảnh: VF

HLV Mai Đức Chung cho biết ĐT nữ Việt Nam đã xem băng hình các trận đấu của ĐT nữ Trung Quốc và nhận thấy đối phương có nhiều cầu thủ kỹ thuật tốt.

"Chúng tôi sẽ phải làm thế nào khắc chế những nhân tố nổi bật bên phía ĐT nữ Trung Quốc (ngôi sao Wang Shuang đang khoác áo Paris Saint-Germain, Wang Shanshan - cầu thủ đã ghi 3 bàn sau 2 trận vòng bảng - PV) để làm sao trận đấu diễn biến tốt hơn cho ĐT nữ Việt Nam”, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Chia sẻ về tình hình sức khỏe các cầu thủ, HLV Mai Đức Chung cho biết: “ĐT nữ Việt Nam chỉ còn một cầu thủ đang chờ kết quả xét nghiệm, 22 cầu thủ còn lại hiện đã đủ sức khỏe thi đấu.

Tôi rất mừng khi càng đi vào sâu, càng khó khăn, lực lượng của ĐT nữ Việt Nam cũng đang hồi phục dần. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì tinh thần ý chí thi đấu quyết tâm cao. Càng gặp đối thủ khó hơn, các cầu thủ Việt Nam càng cần nỗ lực hơn nữa. Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu bước đầu khi lọt vào tứ kết, nhưng chúng tôi vẫn sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa”.

Chốt lại, HLV Mai Đức Chung nhìn nhận: "Bất lợi cho ĐT nữ Việt Nam khi tham dự giải lần này là việc rơi vào bảng khó, thi đấu đủ 3 trận với những đối thủ mạnh là Hàn Quốc, Nhật Bản, và tốn sức nhiều ở trận với Myanmar.

Trong khi ĐT nữ Trung Quốc chỉ phải thi đấu 2 trận ở vòng bảng, được nghỉ dài hơn và cầu thủ có kỹ thuật lại tốt hơn trong khi sức lực cầu thủ của chúng tôi chưa được 100%.

Chúng tôi sẽ cố gắng đá thật chặt chẽ để có lợi thế tốt nhất, phát huy tinh thần phụ nữ Việt Nam. Chúng tôi xa nhà, phải đón Tết cổ truyền tại Ấn Độ và sẵn sàng hy sinh để thi đấu, giành vé dự World Cup nữ 2023".

Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022 được xem là vòng loại World Cup nữ 2023 khu vực châu Á. World Cup 2023 sẽ tăng từ 24 lên 32 đội tham dự và châu Á có 5 suất vào thẳng cùng 2 suất dự play-off liên lục địa, không tính suất dành cho chủ nhà World Cup là Australia.

Các suất dự World Cup này được phân bổ như sau: 4 đội bóng lọt vào bán kết sẽ có 4 vé trực tiếp đại diện châu Á. 4 đội thua ở tứ kết sẽ chia làm 2 cặp thi đấu tiếp 2 trận play-off của khu vực châu Á.

Nếu ĐT nữ Australia lọt vào bán kết hoặc thắng ở vòng play-off cho các đội bị loại ở tứ kết, sẽ có thêm 1 suất vào thẳng World Cup cho đội còn lại thắng ở vòng play-off nói trên.

2 đội thua ở 2 trận play-off khu vực châu Á sẽ giành 2 vé thi đấu play-off liên lục địa để tranh suất dự World Cup với các châu lục khác.

Do đó, với việc lọt vào tứ kết ASIAN Cup nữ 2022, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang có cơ hội lớn cạnh tranh suất dự World Cup.

Cụ thể, trong trường hợp ĐT nữ Việt Nam thua Trung Quốc ở tứ kết ĐT nữ Trung Quốc, ở vòng play-off diễn ra ngày 2/2, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp đội thua ở cặp tứ kết 3 giữa ĐT nữ Thái Lan và ĐT nữ Nhật Bản, nhiều khả năng là Thái Lan.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem