Đón mùa nước nổi, nông dân tỉnh Hậu Giang đã nuôi 360 lồng cá, vèo cá, thả nhiều nhất là loài cá gì?

Thứ năm, ngày 27/08/2020 07:08 AM (GMT+7)
Bên cạnh tập trung thả nuôi cá trên ruộng mùa nước nổi, nhiều nông hộ ít đất sản xuất ở huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) đang khẩn trương vệ sinh kênh, mương, mé sông trước nhà thả nuôi trên 360 lồng cá, vèo cá, tăng hơn 130 lồng, vèo so với cùng kỳ năm trrước.
Bình luận 0

Các loại cá được người dân lựa chọn thả nuôi, như: cá trê vàng, cá thát lát, đặc biệt là cá lóc chiếm trên 50%. 

Lồng cá, vèo cá nuôi trên mương, kênh, mé sông trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) tập trung nhiều tại các xã Hòa Mỹ, Phụng Hiệp, Hiệp Hưng và thị trấn Cây Dương.

Đón mùa nước nổi, nông dân tỉnh Hậu Giang đã nuôi 360 lồng cá, vèo cá, thả nhiều nhất là loài cá gì? - Ảnh 1.

Mô hình nuôi cá trong lồng, nuôi cá trong vèo đang được huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) nhân rộng.

Do năm nay nước lũ từ thượng nguồn đổ về sớm kết hợp với triều cường lên nhanh làm cho mực nước các tuyến kênh, mương tăng cao, thích hợp cho việc thả nuôi cá. 

Theo Trạm Khuyến nông huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), dự kiến năm nay người dân trong huyện sẽ thả nuôi cá trên 500 lồng cá, vèo cá.


Lê Đĩnh (Báo Hậu Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem