Đồng bào Chăm vào Tháng lễ Ramadan

Trọng Bình Thứ bảy, ngày 13/06/2015 08:09 AM (GMT+7)
Tại thánh đường Mubarak (thị xã Tân Châu, An Giang), Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang vừa tổ chức lễ đón mừng Tháng lễ Ramadan của đồng bào Chăm. 
Bình luận 0
img
Lễ đón mừng Tháng lễ Ramadan của đồng bào Chăm (An Giang). (Ảnh: Trọng Bình)

Tháng lễ Ramadan còn được gọi là “Tháng nhịn ăn”, là một trong những tháng lễ thiêng liêng của cộng đồng người Chăm An Giang, (diễn ra từ ngày 1 – 30.9 hàng năm theo lịch Hồi giáo).

Đón mừng tháng Ramadan là dịp đồng bào Chăm An Giang thực hiện theo đức tin Islam, thể hiện tình thương yêu đồng cảm cho người nghèo khó. Mỗi người (trên 15 tuổi) trong suốt tháng lễ này, từ rạng đông đến chạng vạng phải tuyệt đối nhịn ăn, nhịn uống, không được sát sinh hại vật và nhất là không gây gổ, cãi vã làm mất đoàn kết với bất cứ ai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem