Đồng Nai: Đưa tiền hỗ trợ thuê nhà trọ đến doanh nghiệp để trao tận tay công nhân

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 28/04/2022 19:03 PM (GMT+7)
Nhằm đưa tiền hỗ trợ thuê nhà trọ cho công nhân nhanh chóng, đúng đối tượng, Đồng Nai sẽ chuyển tiền hỗ trợ đến từng doanh nghiệp để doanh nghiệp trao tận tay người lao động.
Bình luận 0

Ngày 28/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, sẽ đưa tiền hỗ trợ thuê nhà trọ đến doanh nghiệp để trao tận tay công nhân ở trọ.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, địa phương hiện có khoảng 1,2 triệu lao động đang làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đời sống của người lao động trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, nhất là khoảng 500 nghìn lao động đang phải ở trọ. 

Hiện, Đồng Nai cũng đang gấp rút thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động để giúp họ giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống và ổn định nguồn lực lao động.

Đồng Nai: Sẽ đưa tiền hỗ trợ thuê nhà trọ đến doanh nghiệp để trao tận tay công nhân ở trọ - Ảnh 1.

Công đoàn thăm chia sẻ hỗ trợ người lao động. Ảnh: Tuệ Mẫn

Chị Nguyễn Thị Thơm, ngụ TP Biên Hòa, làm việc tại KCN Amata Biên Hòa, Đồng Nai cho biết, chị làm công nhân đã 20 năm nhưng 3 năm nay cuộc sống khó khăn vất vả, không đủ để chi tiêu trong gia đình.

Trung bình mỗi tháng, gia đình chị phải trả gần 1,8 triệu đồng tiền thuê nhà, 5 triệu đồng gửi về quê cho con ăn học, chăm sóc cha mẹ già. Dịch dã kéo dài, thu nhập sụt giảm nên với đồng lương ít ỏi, phải chật vật lắm gia đình chị mới có thể cân đối được chi tiêu. Vì vậy, được hỗ trợ tiền thuê nhà sẽ giúp chị giảm bớt gánh nặng.

Đồng Nai: Sẽ đưa tiền hỗ trợ thuê nhà trọ đến doanh nghiệp để trao tận tay công nhân ở trọ - Ảnh 2.

Đồng Nai hiện có 1,2 triệu công nhân. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tương tự chị Nguyễn Thị Huyền, công nhân Công ty Pouchen Việt Nam (Đồng Nai) chia sẻ, do ảnh hưởng của dịch bệnh, sau nhiều tháng phải nghỉ việc, chị mới được quay trở lại với công việc. Như nhiều công nhân khác, chị Huyền mong sớm nhận được tiền hỗ trợ để phần nào vơi bớt khó khăn. 

Ông Nguyễn Tấn Pháp, Chủ tịch Công đoàn Công ty Pouchen Việt Nam cho biết, công ty hiện có gần 17.000 lao động, trong đó có khoảng 30% lao động đang phải ở trọ, đời sống còn gặp rất nhiều khó khăn. Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân ở trọ rất thiết thực với người lao động. 

Ông Pháp cho biết công nhân của Pouchen đa số đã lớn tuổi, gắn bó với công ty trên 15 năm chiếm đến 50% nên công ty cũng mong muốn các chính sách sớm đến được với họ để san sẻ phần nào gánh nặng trong cuộc sống.

Đồng Nai: Sẽ đưa tiền hỗ trợ thuê nhà trọ đến doanh nghiệp để trao tận tay công nhân ở trọ - Ảnh 3.

Công nhân làm việc tại Công ty Pouchen. Ảnh: Tuệ Mẫn

 “Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, công ty đã có nhiều chính sách hỗ trợ người lao động, tuy nhiên đó cũng chỉ là một phần. Công nhân lao động rất cần được quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa để họ gắn bó với công việc”, ông Pháp nói.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, sau khi Thủ tướng chính phủ ra Quyết định số 08/2022 về việc hỗ trợ tiền trọ cho công nhân, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Đồng Nai: Sẽ đưa tiền hỗ trợ thuê nhà trọ đến doanh nghiệp để trao tận tay công nhân ở trọ - Ảnh 4.

Bà Hiền chia sẻ về những chính sách, nỗ lực thực hiện hỗ trợ công nhân Đồng Nai. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo kế hoạch, tỉnh Đồng Nai sẽ hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng cho công nhân đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/2 - 30/6/2022. Công nhân cần có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trước ngày 1/4/2022; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm.

Địa phương hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng đối với công nhân đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 - 30/6/2022; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 - 30/6/2022, trừ trường hợp giao kết tiếp nối hợp đồng đã giao kết và thực hiện trước đó; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Thời gian chi trả hỗ trợ trong 3 tháng, phương thức chi trả hàng tháng.

Bà Hiền cho biết, Sở  Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp rà soát hồ sơ, thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động. Để việc triển khai chính sách được nhanh chóng, công khai, minh bạch, quan trọng nhất là khâu tuyên truyền để người lao động biết mình có thuộc đối tượng được hỗ trợ hay không. 

Theo bà Hiền, khác với những lần trước, lần chi trả này kinh phí sẽ được chuyển đến doanh nghiệp, sau đó doanh nghiệp sẽ chuyển tới người lao động. Khi doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động phải niêm yết, công khai danh sách tại đơn vị.

“Trong đợt dịch vừa qua, đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất, khó khăn nhất là lực lượng công nhân, nhất là công nhân đang ở trọ. Vì vậy, chính sách hỗ trợ tiền thuê trọ cho người lao động có ý nghĩa rất lớn, hỗ trợ phần nào khó khăn cho người lao động khi quay trở lại với công việc", bà Hiền nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem