Đồng Nai không thiếu vaccine Covid-19 để đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho toàn dân

Nha Mẫn Thứ tư, ngày 12/01/2022 14:56 PM (GMT+7)
Hiện ở Đồng Nai đã có gần 100% người trên 12 tuổi được tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19. Tỉnh đang tiến đến phủ mũi 3 cho toàn bộ người dân để nâng mức an toàn, bảo vệ sức khỏe người dân vượt qua dịch Covid-19.
Bình luận 0

Ngày 12/1, ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, hiện nay nguồn vaccine Covid-19 đang dồi dào. Do đó, Đồng Nai đang khẩn trương phủ vaccine Covid-19 cho toàn dân. 

Đồng Nai không thiếu vaccine Covid-19, đang đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho toàn dân - Ảnh 1.

Đồng Nai đang cố gắng hoàn thành phủ vaccine mũi 3 sớm cho người dân. Ảnh: Tuệ Mẫn

Bên cạnh đó ngành y tế cũng đề nghị các địa phương gõ cửa từng nhà, rà soát lại danh sách người chưa tiêm mũi 2, lý do chưa tiêm để lập danh sách, đưa vào tiêm sớm nhằm tăng hệ miễn dịch cộng đồng. 

“Chúng tôi muốn người dân sớm được tiêm đủ 3 liều vaccine để tăng sức đề kháng, tạo ra tấm khiên chắn bảo vệ người dân trong bối cảnh biến thể Omicron có nguy cơ xâm nhập vào tỉnh", ông Vũ nhấn mạnh.

Ông Vũ cho hay, theo thống kê của các địa phương trong tỉnh, tính đến nay toàn tỉnh có hơn 311.000 người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi 3 vaccine phòng Covid-19, đạt tỷ lệ 8,82% dân số trong độ tuổi. Một số địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine mũi 3 đạt cao như huyện Xuân Lộc đạt 21,2%, huyện Định Quán đạt 20,6%, huyện Cẩm Mỹ đạt 20,5%, huyện Long Thành đạt 16%.

Đồng Nai không thiếu vaccine Covid-19, đang đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho toàn dân - Ảnh 2.

Công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 vẫn đang diễn ra tại nhiều bệnh viện ở Đồng Nai. Ảnh: Tuệ Mẫn

Đến thời điểm này, Đồng Nai đang triển khai đợt tiêm vaccine thứ 3 với 100.000 liều vaccine Astra Zeneca. Số vaccine này được dùng để tiêm liều nhắc lại cho người từ đủ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 liều cơ bản bằng vaccine AstraZeneca. 

“Việc tiêm mũi thứ 3 nhằm tăng mức độ phản ứng miễn dịch làm cho kháng thể trong cơ thể tăng lên nhằm chống lại tác nhân gây bệnh Covid-19 là điều cần thiết”, ông Vũ nói thêm.

Liên quan đến công tác an toàn trong tiêm chủng, ông Nguyễn Hữu Tài, Phó giám đốc Sở Y tế Đồng Nai nói rằng, có nhiều trường hợp do có vấn đề về sức khỏe nên không tiêm được ở các điểm tiêm lưu động thì phải có giấy giới thiệu hoặc giấy chuyển tuyến lên trung tâm y tế có giường bệnh hoặc bệnh viện đa khoa khu vực để tiêm. 

Các trường hợp vượt quá khả năng tiêm chủng của cơ sở tuyến huyện thì phải có giấy giới thiệu hoặc giấy chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai hoặc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. 

"Cơ sở tiêm chủng tuyến huyện có trách nhiệm liên hệ với 2 bệnh viện tỉnh để thống nhất thời gian và bàn giao vaccine, đảm bảo đủ vaccine tiêm chủng và hạn chế tối đa hao phí vaccine", ông Tài cho biết thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem