Đồng Nai: Kiên quyết bắt hạ tải, cắt thùng đối với xe chở cát đá tự ý cơi nới

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 30/06/2022 17:08 PM (GMT+7)
Hiện tại Đồng Nai đã khởi động việc xử lý xe quá khổ, quá tải nhằm đảm bảo an toàn trong lưu thông.
Bình luận 0

Một số địa bàn là điểm nóng của xe quá tải

Ngày 30/6, ông Nguyễn Phan Trong, Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, những ngày qua Thanh tra giao thông kết hợp với Cục Quản lý đường bộ IV, Phòng CSGT công an tỉnh Đồng Nai tăng cường xử lý về vi phạm quá khổ, quá tải trên địa bàn toàn tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Kiên quyết bắt hạ tải, cắt thùng đối với xe chở cát đá tự ý cơi nới thùng - Ảnh 1.

Cắt thùng xe cơi nới. Ảnh thanh tra cung cấp

Ông Trong cho biết, địa bàn Đồng Nai có một số khu vực là điểm nóng của xe quá khổ, quá tải gồm đường tránh Biên Hòa (đường Võ Nguyên Giáp), QL51, đường chuyên dùng BOT, ĐT 768, Huỳnh Văn Nghệ, QL1A, khu gần mỏ đá Tân Cang, mỏ đá Thiện Tân,… Đa số các phương tiện này đều chở đất, cát, đá và lực lượng thanh tra đã xử lý nghiêm đối với xe quá khổ quá tải. Trong đó có nhiều trường hợp bị xe ben cơi nới thùng đã bị cắt bỏ, hạ tải.

Qua công tác giám sát phần mềm quản lý hầm mỏ, Thanh tra giao thông lập biên bản vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm về bốc xếp hàng hóa lên phương tiện xe ô tô vượt tải trọng cho phép. Ngoài xử lý chủ phương tiện, lái xe chở hàng quá tải còn xử lý đơn vị bốc xếp hàng hóa lên phương tiện quá tải nhằm bảo đảm xử lý nghiêm.

Đồng Nai: Kiên quyết bắt hạ tải, cắt thùng đối với xe chở cát đá tự ý cơi nới thùng - Ảnh 2.

Người dân Đồng Nai nhiều lần bức xúc chặn xe ben vì chạy ẩu, nhả khói bụi, bay sạn, đá xuống đường, gây tai nạn... Ảnh: Tuệ Mẫn

Liên quan đến việc kiểm tra, kiểm soát xe quá tải, ông Trần Trọng Thủy, Trưởng phòng CSGT (PC08) Công an tỉnh Đồng Nai nói rằng giai đoạn này trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có nhiều công trình trọng điểm đang triển khai nên nhiều doanh nghiệp đưa xe ben về phục vụ việc xây dựng. Vì vậy, số lượng xe ben lưu thông ngày càng nhiều trên các tuyến đường lớn ở địa phương. 

Trên QL51, QL1A,… liên tục xảy ra tình trạng xe ben phóng nhanh vượt ẩu, gây mất an toàn giao thông. CSGT đã xử lý nghiêm tình trạng này.

“Đa số các tài xế cho biết họ chạy hợp đồng chở đất, cát, đá theo từng chuyến nên họ cố gắng chạy nhanh để ngày làm được nhiều chuyến. Các trường hợp này chúng tôi đều xử lý nghiêm để răn đe các tài xế, đảm bảo an toàn cho người đi đường. Từ đầu năm đến nay chúng tôi cũng phát hiện gần 5.000 xe ô tô vận tải hàng hóa vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 125 phương tiện, xử phạt nộp ngân sách nhà nước hơn 10 tỷ đồng”, ông Thủy nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem