Đồng Nai: Nhiều cây xăng đóng cửa vì "cả tá" lý do

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 10/02/2022 11:46 AM (GMT+7)
Đầu năm, nhiều cây xăng tại Đồng Nai phải đóng cửa vì hết xăng dự trữ hoặc thiếu nhân viên bán hàng.
Bình luận 0

Ngày 10/2, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Thanh Lâm cho biết, Đồng Nai vừa tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Nhiều cây xăng đóng cửa do hết xăng, thiếu người bán - Ảnh 1.

Nhiều cây xăng ở Đồng Nai đang tạm dừng bán xăng. Ảnh tư liệu

Theo đó, đến thời điểm này trên địa bàn Đồng Nai có 16 trạm xăng dầu tại thời điểm kiểm tra ngưng hoạt động kinh doanh hoặc có hoạt động kinh doanh nhưng treo bảng hết xăng. 

Trong đó, có 10 trạm đóng cửa không hoạt động, 6 trạm hoạt động nhưng treo biển hết xăng.

Tuy nhiên, ở thời điểm kiểm tra, 16 trạm xăng dầu trên chưa cung cấp được thông báo xác nhận ngưng bán hàng hoặc thông báo thời gian bán hàng được Sở Công thương tỉnh Đồng Nai xác nhận theo quy định. 

Trong đó, có 5 trạm đóng cửa không có người quản lý hoặc có người quản lý nhưng không được giao chìa khóa kho lưu trữ nên Đoàn kiểm tra không đo được số lượng xăng tồn thực tế trong bồn. 

Các trạm xăng dầu còn lại, Đoàn kiểm tra đều đo tồn thực tế và kết quả đo hết xăng tại bồn để bán là đúng. Hiện tại, đoàn kiểm tra vẫn tiếp tục xác minh để xử lý các trạm xăng theo quy định.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện các trạm xăng dầu được kiểm tra cho biết hiện tại việc họ không có xăng để bán là ngoài ý muốn. Một số doanh nghiệp đều nhập hàng trước Tết nhưng nhu cầu phương tiện tăng cao nên bán đến ngày giáp Tết hoặc mùng 1, mùng 2 Tết là hết xăng để bán. 

Các đơn vị đầu mối cung cấp xăng dầu đều nghỉ đến ngày mùng 7 Tết mới hoạt động trở lại và lúc này mới cung cấp được xăng dầu cho các đại lý bán lẻ.

Một số doanh nghiệp có ý kiến do khan hiếm nguồn cung đơn vị đầu mối cũng thông báo không còn đủ hàng để bán cho đại lý vì vậy đại lý cũng đành chấp nhận đóng cửa hoặc treo bảng thông báo vì không còn xăng dầu để bán cho người dân.

Bên cạnh các nguyên nhân nói trên, thì cũng có nguyên nhân doanh nghiệp trình bày như cửa hàng nghỉ do không có người bán vì nhân viên nghỉ Tết về quê; lượng xăng dầu còn ít, bán cầm chừng cho người dân… nên đóng cửa nghỉ tạm thời.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, ghi nhận hiện trạng thực tế để mời chủ doanh nghiệp tiếp tục làm việc, nhằm xác minh, làm rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan, dẫn đến việc đóng cửa các cây xăng dầu để xử lý theo quy định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem