Đồng Nai: "Xây nhà" cho công nhân ở tạm tại công ty để an tâm sản xuất giữa bão dịch

Nha Mẫn Thứ hai, ngày 21/06/2021 13:40 PM (GMT+7)
Đồng Nai tiếp tục khuyến khích, vận động người lao động tại các doanh nghiệp ở lại công ty để hạn chế lây lan dịch bệnh ở khu công nghiệp (KCN).
Bình luận 0

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp tại Đồng Nai tiến hành sắp xếp cho người lao động ở lại công ty. Mục đích của việc làm này là để tránh đưa nguồn lây từ các vùng lân cận như TP.HCM, Bình Dương về Đồng Nai khi dịch bệnh đang căng thẳng.

Đồng Nai: "Xây nhà" cho công nhân ở tạm tại công ty để an tâm sản xuất giữa bão dịch - Ảnh 1.

Công ty TNHH Sơn Ocean Việt Nam (KCN Long Thành) trang bị phòng cho công nhân lưu trú lại trong mùa dịch. (Ảnh công ty cung cấp)

Cụ thể, trong 3 ngày gần đây, đội ứng phó khẩn cấp của nhà máy Công ty TNHH Sơn Ocean Việt Nam (KCN Long Thành) lắp đặt 6 container văn phòng và hoàn thành khu lưu trú tạm thời cho công nhân. Công ty chính thức áp dụng phương án "3 tại chỗ", toàn thể nhân viên ăn ở, làm việc tại xưởng sản xuất để chung tay phòng chống dịch.

Theo lãnh đạo công ty, các container có diện tích 30 m2, được gắn máy lạnh, thông gió, cửa sổ, cửa chính, đèn chiếu sáng. Mỗi container chứa được 10 người gồm 5 người ca ngày, 5 người ca đêm. Theo đó, mỗi công nhân có khoảng 6m2 diện tích sử dụng.

Đồng Nai: "Xây nhà" cho công nhân ở tạm tại công ty để an tâm sản xuất giữa bão dịch - Ảnh 3.

Các công ty liên tục xịt, phun khử khuẩn để phòng dịch Covid-19. (Ảnh: Nha Mẫn)

Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tốt nhất cho người lao động, công ty đã xây thêm nhà vệ sinh, mở các khu tắm giặt mới và mua thêm tủ đông. Ngoài ra, công ty cũng đã phát mền, gối, nệm và các vật dụng thiết yếu khác và nấu ăn phục vụ đầy đủ cho công nhân.

"Trước khi thực hiện, chúng tôi đã lấy ý kiến lao động và họ đồng ý đến công ty sống 2-3 tuần chờ kiểm soát được dịch", đại diện công ty nói.

Đồng Nai: "Xây nhà" cho công nhân ở tạm tại công ty để an tâm sản xuất giữa bão dịch - Ảnh 4.

Phun khử khuẩn xe đưa đón công nhân mỗi ngày. (Ảnh Nha Mẫn)

Tương tự, Công ty TNHH Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu) cũng đang hỗ trợ chi phí để số lao động sinh sống ở TP.HCM và Bình Dương tìm nhà trọ ở gần nhà máy. Những người phải đi về trong ngày phải cam kết thực hiện quy định 5K, thường xuyên xét nghiệm Covid-19.

Ông Phạm Văn Cường, Phó ban quản lý Các khu công nghiệp Đồng Nai cho biết, hiện tại có nhiều công ty trên địa bàn áp dụng phương án để công nhân ở lại, tránh di chuyển trong đợt dịch. Trong đó có công ty Sơn Ocean, các công ty như Dược phẩm Shinpoong Daewoo (KCN Biên Hòa 2), GreenFeed (KCN Sông Mây)... Việc áp dụng phương án "ở tại chỗ" này đều nhận được sự đồng thuận của công nhân trong các công ty. Cũng theo ông, hiện Đồng Nai có hơn 1,2 triệu lao động, trong đó 32 KCN với 620.000 công nhân.

"Việc công nhân là người đến từ tỉnh thành lân cận, đi về trong ngày có nguy cơ lây lan dịch bệnh nên các doanh nghiệp hỗ trợ vận động công nhân tạm ở lại là cần thiết"- ông Cường nhận định.

Đồng Nai chi 4,5 tỷ để xét nghiệm SARS-Cov-2 cho nhân viên y tế

Ngày 21/6, Sở Y tế Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 cho nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên hằng tuần cho những nhân viên y tế thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân và có nguy cơ cao đang làm việc ở các cơ sở y tế công lập trong toàn tỉnh. Trong đó, đặc biệt nhất là ở các khoa: Cấp cứu, hồi sức tích cực - chống độc, truyền nhiễm, thận nhân tạo, hô hấp, khám bệnh...; nhân viên y tế, người phục vụ tại các cơ sở cách ly tập trung có người đang cách ly; nhân viên y tế tuyến đầu đang làm nhiệm vụ điều tra, xác minh, trực tiếp tham gia lấy mẫu và xét nghiệm, vận chuyển người cách ly.

Thời gian triển khai việc xét nghiệm hằng tuần cho nhân viên y tế nguy cơ cao từ ngày 21/6 đến 31/12. Kinh phí dự kiến khoảng 4,5 tỷ đồng, thực hiện xét nghiệm cho khoảng 3400 nhân viên y tế nguy cơ cao tại 192 cơ sở y tế trong tỉnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem