ĐT Argentina đã tìm được HLV mới thay Sabella?

Tùng Lâm Thứ tư, ngày 16/07/2014 20:44 PM (GMT+7)
Alejandro Sabella đã quyết định rời khỏi cương vị HLV trưởng ĐT Argentina và tất nhiên Tata Martino giờ là ứng viên sáng giá nhất ngồi vào “Chiếc ghế nóng”. Hai bên đã bắt đầu thương thảo hợp đồng.
Bình luận 0

Từ trước khi trận chung kết World Cup 2014 diễn ra, thông qua người đại diện của mình, HLV Alejandro Sabella đã khẳng định, ông sẽ rời khỏi cương vị “thuyền thưởng”, bất chấp thành tích có như thế nào.

Nhà cầm quân 59 tuổi này muốn ra đi trong danh dự. Nói là làm, khi trận đấu khép lại, Sabella đã vẫy tay chào khán giả và gửi lời tri ân đối với tất cả.

img

Martino sẽ tiếp quản “chiếc ghế nóng” ở ĐT Argentina trong ít ngày tới

LĐBĐ Argentina (AFA) cũng đã liệu trước mọi việc. Trong thời gian vừa qua, họ cũng đã rục rịch tìm kiếm những ứng viên thay thế. 2 trong số những ứng viên nổi bật nhất chính là Tata Martino và Diego Simeone. Martino rất giàu kinh nghiệm và từng dẫn dắt Barcelona ở mùa trước, khi khi Simeone có một mùa giải thành công cùng Atletico Madrid, với việc đưa đội bóng vào tới chung kết Champions League và vô địch La Liga.

Thực tế, AFA thích Simeone hơn cả. Thứ nhất, ông là một người trẻ trung và giàu tham vọng. Thứ 2, vì từng là đội trưởng ĐT Argentina nên tiếng nói của Simeone với các ngôi sao trẻ rất có trọng lượng. Thứ 3 và là quan trọng nhất, lối chơi mà Simeone xây dựng tại Atletico Madrid có rất nhiều điềm tương đồng với phong cách hiện tại của Argentina, chắc chắc trong phòng ngự và hiệu quả trong tấn công.

Tuy nhiên, cách đây hơn nửa tháng, Simeone đã một mực khẳng định, ông chưa hề có kế hoạch rời Atletico Madrid. Không “El Cholo”, AFA đành phải chuyển qua Martino. Vì cựu HLV Barcelona đang tạm thất nghiệp nên những cuộc tiếp xúc diễn ra rất thuận lời. Tờ Ole cho hay, HLV Martino vừa có mặt tại trụ sở LĐBĐ Argentina và có cuộc nói chuyện với Chủ tịch Julio Grondona.

Mọi việc diễn ra thuận lợi. Về cơ bản Martino đã đồng ý dẫn dắt ĐT Argentina theo bản hợp đồng 2 năm. Ông sẽ chính thức bắt tay vào việc kẻ từ đầu tháng 9 tới, thời điểm Argentina có trận giao hữu với Đức, đội tuyển mà họ đã thua ở chung kết World Cup 2014. Theo tiết lộ, hồi cuối tuần trước, Martino từ chối cơ hội dẫn dắt ĐT Paraguay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem