ĐT Australia có bao nhiêu cầu thủ từng thua Việt Nam ở Thường Châu 2018?

Chủ nhật, ngày 05/09/2021 17:10 PM (GMT+7)
Trong danh sách của ĐT Australia tham dự vòng loại World Cup 2022, có những cái tên đã từng nhận thất bại trước U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018.
Bình luận 0

Sau trận thua Ả Rập Xê Út, ĐT Việt Nam sẽ đối diện thử thách còn khó khăn hơn là Australia. Trong lịch sử, 2 Việt Nam và Australia chưa có dịp gặp nhau ở cấp độ đội tuyển. Tuy nhiên, chúng ta lại có những kết quả rất tích cực khi chạm trán đối thủ ở cấp độ U19 và U23.

Chắc hẳn người hâm mộ chưa thể quên pha đi bóng và ghi bàn kinh điển của Công Phượng vào lưới U19 Australia. Còn ở lần gặp nhau gần nhất tại VCK U23 châu Á 2018, cú sút xa từ ngoài vòng cấm của Quang Hải đã giúp chúng ta vượt qua đối thủ, để từng bước viết nên câu chuyện cổ tích mang tên Thường Châu tuyết trắng.

ĐT Australia có bao nhiêu cầu thủ từng thua Việt Nam ở Thường Châu 2018? - Ảnh 1.

U23 Việt Nam từng đánh bại U23 Australia. Ảnh: SPORT

So với thời điểm đó, lúc này chỉ còn lại 3 thành viên của lứa U23 Australia năm 2018 được triệu tập lên ĐTQG. Đó là thủ môn Paul Izzo đang đầu quân cho CLB Xanthi (Hy Lạp), tiền vệ Ajdin Hrustic khoác áo Eintracht Frankfurt (Đức) còn Riley McGree thi đấu ở giải hạng Nhất Anh cho CLB Birmingham City.

Trong chiến thắng 3-0 của Australia trước ĐT Trung Quốc, chỉ có tiền vệ Ajdin Hrustic thi đấu trọn vẹn 90 phút. Cầu thủ 22 tuổi Riley McGree được HLV Graham Arnold tung vào sân những phút cuối hiệp 2 thay cho Tom Rogic. Thủ môn Paul Izzo không được đăng ký thi đấu.

ĐT Australia có bao nhiêu cầu thủ từng thua Việt Nam ở Thường Châu 2018? - Ảnh 2.

Số 10 Ajdin Hrustic hiện đang là trụ cột của ĐT Australia. Ảnh: SPORT

Thực tế, chỉ duy nhất Ajdin Hrustic hiện đang khoác áo số 10 và là trụ cột của ĐT Australia. Riley McGree và Paul Izzo rất ít khi được trao cơ hội.

Trong khi đó, những người hùng Thường Châu năm 2018 của U23 Việt Nam hiện vẫn đang là trụ cột của ĐTQG. Danh sách tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vẫn xuất hiện những cái tên như Quang Hải, Xuân Trường, Duy Mạnh, Văn Toàn, Văn Thanh…

Việc chỉ còn lại 3 cầu thủ của lứa U23 cho thấy sự chênh lệch và tính đào thải cao giữa các cấp độ đội tuyển của Australia. Cuộc đối đầu giữa hai đội trên SVĐ Mỹ Đình sẽ diễn ra lúc 19h ngày 7/9.


T.M (Theo Sports442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem