ĐT nữ Việt Nam “lực bất tòng tâm” trước Hàn Quốc

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 14/04/2018 06:10 AM (GMT+7)
Tối qua (13.4), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thi đấu lượt trận cuối vòng bảng B, ASIAN Cup 2018 gặp Hàn Quốc. Dù rất nỗ lực nhưng cuối cùng thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng không thể tạo nên bất ngờ…
Bình luận 0

Đội hình xuất phát của ĐT nữ Việt Nam (4-4-2): Thủ môn Kiều Trinh; hậu vệ Nguyễn Thị Xuyến, Chương Thị Kiều, Phạm Thị Tươi, Hồng Nhung; tiền vệ Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Muôn, Hoàng Quỳnh; tiền đạo Thúy Hằng, Huỳnh Như.

img

Đội hình đội tuyển nữ Việt Nam xuất trận đọ sức với Hàn Quốc tối 13.4. Ảnh: VFF

Trước khi bước vào cuộc đọ sức tối nay, đội tuyển nữ Việt Nam đã lần lượt thua Nhật Bản (0-4) và Australia (0-8).

Tuy đã hết cơ hội lọt vào bán kết nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn còn “cửa” tranh vị trí thứ 3 với chính Hàn Quốc (đã hòa Australia và Nhật Bản cùng tỷ số 0-0) gắn với 1 suất dự trận play-off với đội thứ 3 bảng A, tranh suất thứ 5 và cũng là suất cuối cùng đại diện châu Á dự World Cup 2019.

Ở thế phải thắng, các cô gái Việt Nam không chơi phòng ngự số đông như 2 trận trước đó và chủ động đẩy cao đội hình hơn, chờ cơ hội phản công.

Trong hơn 10 phút đầu tiên, các học trò HLV Mai Đức Chung đã tạo ra một thế trận tương đối chắc chắn. Sự năng nổ của tiền đạo trẻ Thúy Hằng trên hàng công cũng khiến đối thủ phải dè chừng.

Khá khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Kiều Trinh, đến phút 14, Hàn Quốc mới tạo ra được bước ngoặt.

Từ pha đá phạt góc bên cánh phải, tiền vệ đội trưởng Cho So-hyun (số 8) đã đánh đầu ở tư thế thoải mái mở tỷ số.

Trong tình huống này, hàng thủ Việt Nam đã mắc lỗi kèm người, “bỏ quên” Cho So-hyun.

Thua trước, Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công nhiều hơn nhưng những pha tổ chức tấn công lại thiếu tốc độ cũng như sự chính xác trong những tình huống quyết định để gây bất ngờ.

Pha dứt điểm đáng chú ý nhất thuộc về Nguyễn Thị Liễu phút 25 nhưng bóng lại đi vọt xà ngang.

img

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chia tay ASIAN Cup 2018 sau trận thua đậm Hàn Quốc. Ảnh: I.T

Đến phút 38, các học trò HLV Mai Đức Chung đã phải nhận bàn thua thứ 2.

Sau một pha phá bóng thiếu dứt khoát của hàng thủ Việt Nam, Hàn Quốc tấn công trung lộ và chân sút Lee Geum-min (số 17) đã thoát xuống đối mặt hạ gục thủ môn Kiều Trinh.

Sau giờ nghỉ, Hàn Quốc vẫn tiếp tục gia tăng sức tấn công để tìm kiếm thêm bàn thắng.

Phút 49, sau khi thủ môn Kiều Trinh đã phải băng ra ngoài vòng cấm cản phá 1 tình huống chuyền bóng nguy hiểm của đối phương, Lee Mi-na (số 7) dứt điểm từ xa vào lưới trống khi Trinh chưa kịp lùi về gia tăng cách biệt.

Khoảng thời gian sau đó, Việt Nam vẫn chơi đầy cố gắng, nỗ lực tìm bàn danh dự nhưng bất thành.

Phút 73, từ một tình huống đá phạt, Hàn Quốc phối hợp tốt và Lee Mi-na đã hoàn thành cú đúp nâng tỷ số lên 4-0.

Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Rời ASIAN Cup 2018 với 3 trận toàn thua, để thủng lưới 16 bàn và không ghi được bàn thắng nào, rõ ràng trình độ của bóng đá nữ Việt Nam so với các "đại tỷ" châu lục còn một khoảng cách khá xa!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem