ĐT Thái Lan đòi thắng Uzbekistan để vượt qua ĐT Việt Nam và... cái kết

Đông Hưng Thứ năm, ngày 16/06/2022 05:10 AM (GMT+7)
ĐT Thái Lan đặt mục tiêu đánh bại ĐT Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2023, qua đó tích lũy thêm những điểm số quan trọng hòng nhắm tới mục tiêu vượt qua ĐT Việt Nam trên BXH FIFA. Thế nhưng họ đã phải nhận trái đắng.
Bình luận 0

Trước lượt trận cuối bảng C vòng loại Asian Cup 2023, ĐT Thái Lan và ĐT Uzbekistan (chủ nhà) cùng có 6 điểm. Mục tiêu của HLV Polking và các học trò là đánh bại đại diện Trung Á, qua đó đứng đầu bảng và giành vé trực tiếp dự giải đấu danh giá nhất châu lục cấp ĐTQG, đồng thời tích lũy thêm những điểm số quan trọng hòng nhắm tới mục tiêu vượt qua ĐT Việt Nam trên BXH FIFA. Thế nhưng họ đã phải nhận trái đắng.

ĐT Thái Lan đòi thắng Uzbekistan để vượt qua ĐT Việt Nam và... cái kết - Ảnh 1.

ĐT Thái Lan thua bạc nhược trước ĐT Uzbekistan.

Trước một ĐT Uzbekistan chơi đơn giản và hiệu quả, hàng thủ mơ ngủ của ĐT Thái Lan đã bị thủng lưới ngay phút thứ 8 sau pha ghi bàn của Jaloliddin Masharipov. Bị dẫn trước, "Voi chiến" buộc phải đẩy cao đội hình, nhưng hàng công của họ lại thi đấu quá bế tắc. Cái gì đến cũng phải đến. Phút thứ 23, Azizbek Turgunbaev nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà. Trong cả 2 pha làm bàn của ĐT Uzbekistan, hàng thủ Thái Lan đều tỏ ra bất lực trước những pha xử lý của Eldor Shomurodov, để tiền vệ thuộc biên chế AS Roma dễ dàng kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Dù vẫn có tấm vé đi tiếp tới VCK Asian Cup 2023 với tư cách 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất, song màn trình diễn của ĐT Thái Lan là rất đáng thất vọng. Theo thống kê, suốt cả trận, các học trò của HLV Polking chỉ dứt điểm trúng đích 1 lần, trong khi phải hứng chịu tới 10 cú bắn phá của đối thủ.

Trên các diễn đàn, người hâm mộ Thái Lan không giấu nổi sự tức giận. Rất nhiều CĐV cho rằng, ĐT Thái Lan khó có thể tiến sâu ở VCK Asian Cup 2023, đồng thời mỉa mai đội nhà khi đặt lên bàn cân so sánh với đại kình địch Việt Nam.

"Đội tuyển của chúng ta nếu muốn phát triển vượt ra khỏi tầm Đông Nam Á thì phải tập luyện chăm chỉ hơn nữa. Đó là một lời khuyến khích để tiếp tục phát triển. Vì hôm nay, chúng ta đã được chứng kiến quá nhiều thua kém so với Uzbekistan.

ĐT Thái Lan đòi thắng Uzbekistan để vượt qua ĐT Việt Nam và... cái kết - Ảnh 2.

ĐT Thái Lan bị CĐV nhà mỉa mai kém xa ĐT Việt Nam.

Mà đây chỉ là đội bóng hạng trung của châu Á thôi. Gặp những đội bóng như thế này, ĐT Việt Nam làm tốt hơn nhiều", CĐV có tên Katethong nhấn mạnh.

"ĐT Uzbekistan không sắc bén. Chứ nếu dứt điểm tốt thì tỷ số đã là 5-0 rồi. Đẳng cấp khác nhau quá, ĐT Thái Lan chỉ chơi tốt trong khuôn khổ ASEAN thôi. Nhìn Việt Nam mà xem, họ thắng Trung Quốc, hòa Nhật Bản... Lần cuối cùng chúng ta có điểm trước những đội bóng mạnh là khi nào?", một bình luận khác nhận được nhiều sự đồng tình.

"Đối mặt với một đội bóng tầm châu Á, rõ ràng là ĐT Thái Lan không thể chịu đựng nổi. Họ không có được độ lỳ và bản lĩnh như ĐT Việt Nam. Ngay phút thứ 8 đã thua và phút 23 tỷ số đã là 0-2. Đá bóng như trẻ con vậy. Tôi đã xem ĐT Việt Nam đá vòng loại World Cup, có thua thì họ cũng chỉ thua 0-1 thôi".

"Tôi thấy ĐT Việt Nam đá bài bản, có ý tưởng, và đặc biệt phòng ngự rất hay. Nhưng khi quay sang đội nhà, rõ ràng ĐT Thái Lan kém xa. Đừng để những thành tích tại AFF Cup làm mờ mắt chúng ta".

Có thể thấy, sự bức xúc của người hâm mộ xứ chùa Vàng là rất lớn. 5 năm trở lại đây, bóng đá Thái Lan hầu hết đều lép vế trước Việt Nam, từ cấp độ U23 cho đến ĐTQG, từ khu vực cho đến châu lục.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem