ĐT Việt Nam thua, HLV Park Hang-seo nói điều bất ngờ về trọng tài

Long Nguyên Thứ ba, ngày 07/09/2021 21:50 PM (GMT+7)
HLV Park Hang-seo cho rằng, trọng tài đã có lý do chính đáng để không cho ĐT Việt Nam được hưởng phạt đền trong trận thua 0-1 của "Những chiến binh sao vàng" trước Australia.
Bình luận 0

Tại lượt trận thứ hai bảng B thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam được chơi trên sân nhà Mỹ Đình. Dù không có được sự cổ vũ của khán giả nhà, nhưng các học trò của HLV Park Hang-seo đã thi đấu rất kiên cường và đạt được hiệu quả cao trước đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều về đẳng cấp.

Trong cả trận đấu, Australia vượt trội về thời gian kiểm soát bóng, nhưng số cơ hội họ tạo được về khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm không nhiều. Thậm chí, nếu gặp may mắn, ĐT Việt Nam đã có thể ghi bàn trong một số tình huống đáng chú ý.

ĐT Việt thua tiếc nuối Australia, HLV Park Hang-seo chỉ ra nguyên nhân - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam đã chơi rất nỗ lực trước Australia. Ảnh: Đức Cường (báo Bóng Đá)

Ở pha bóng đầu tiên, Quang Hải có khoảng trống nhưng không thể dứt điểm chính xác. Sau đó, vào phút 28, Hồng Duy có cú sút đưa bóng chạm tay cầu thủ đội bạn trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã từ chối cho ĐT Việt Nam được hưởng phạt đền.

Sau khi để thủng lưới vào cuối hiệp một, ĐT Việt Nam vẫn không mất tinh thần. Các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu rất quyết tâm, duy trì cự ly đội hình rất tốt. HLV Park Hang-seo cũng có những điều chỉnh nhân sự hợp lý, khiến Australia không thể đẩy cao đội hình và phải chơi rất thận trọng để bảo toàn cách biệt mong manh đến hết trận đấu.

ĐT Việt thua tiếc nuối Australia, HLV Park Hang-seo chỉ ra nguyên nhân - Ảnh 2.

Trọng tài đã không cho ĐT Việt Nam được hưởng phạt đền. Ảnh chụp màn hình

Thua chung cuộc 0-1 là kết quả chấp nhận được với ĐT Việt Nam, đặc biệt khi chúng ta đã thể hiện lối chơi đầy nỗ lực trong hoàn cảnh thiếu nhiều trụ cột. Trong khi đó, Australia dẫn đầu bảng B sau 2 trận toàn thắng, ghi 4 bàn và chưa để thủng lưới bàn nào.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang-seo cho biết: "Đây lần đầu Việt Nam vào tới vòng loại thứ 3, trong khi các đối thủ quá mạnh, nhiều lần dự vòng chung kết World Cup và đều thuộc nhóm đầu châu Á. Các cầu thủ đã thực hiện đúng đấu pháp, đạt gần hết hiệu quả".

ĐT Việt thua tiếc nuối Australia, HLV Park Hang-seo chỉ ra nguyên nhân - Ảnh 3.

ĐT Việt Nam thua trận nhưng đã khiến Australia gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Đức Cường (báo Bóng Đá)

Phân tích kỹ hơn về năng lực giữa hai đội và hạn chế khiến ĐT Việt Nam thua trận, HLV Park Hang-seo nhấn mạnh: "Trình độ không quá chênh lệch đâu, nhưng chúng tôi thua thiệt về thể hình, thể lực. Đó là điểm khác biệt. Ở bàn thua, nếu cầu thủ chọn vị trí tốt hơn, Việt Nam có thể tránh được bàn thua".

Đánh giá về tình huống trọng tài không cho ĐT Việt Nam được hưởng phạt đền dù đã tham khảo công nghệ VAR, HLV Park Hang-seo cho biết: "Trở lại một chút với trận Ả Rập Xê Út, khi Việt Nam bị thổi phạt đền. Tôi nghĩ VAR hôm đó đã xử lý đúng, nhưng việc tăng nặng thành thẻ đỏ thì quá khắc nghiệt. Còn trận này, trọng tài đã xem VAR nhiều lần và tôi nghĩ họ cũng đúng. Có thể, trọng tài cho rằng cầu thủ Australia không cố ý nên quyết định không cho Việt Nam phạt đền. Chúng tôi phải tuân theo thôi".

ĐT Việt Nam thua, HLV Park Hang-seo nói điều bất ngờ về trọng tài - Ảnh 4.

Hoàng Đức cùng cac đồng đội đã có một trận đấu tốt trước Australia. Ảnh: Đức Cường

Trả lời câu hỏi về việc không triệu tập tiền đạo Công Phượng, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho hay: "Tháng 8, khi chúng ta tập trung, tôi cũng đã gọi Công Phượng. Nhưng cậu ấy có việc cá nhân là bà xã sinh con. Đây là việc quan trọng với cậu ấy, tôi cũng nói vậy nên cậu ấy không có mặt. Không phải tôi không gọi cậu ấy. Tôi bàn với VFF và quyết định không gọi. Sau đó, tôi có đề nghị triệu tập nhưng tình hình Covid-19 phức tạp, các chuyến bay TP.HCM - Hà Nội bị ngưng nên cậu ấy không bay được".

Giải thích về quyết định chọn Đặng Văn Lâm bắt chính ở trận này, HLV Park Hang-seo khẳng định: "Chạm trán ĐT Australia hôm nay, họ mạnh về thể hình, bóng bổng nên tôi nghĩ chọn Văn Lâm. Đây là công việc của tôi. Tấn Trường cũng chơi bổng tốt nhưng tôi nghĩ Lâm hơn Trường một chút nên tôi chọn. Tôi cũng muốn chọn không khí cạnh tranh trong đội. Hôm nay, ĐT Việt Nam thua nhưng Lâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem