Dự án Vành đai 4: Hà Nội công bố chỉ giới đường đỏ đi qua huyện Thường Tín

Thái Nguyễn Thứ tư, ngày 16/11/2022 06:04 AM (GMT+7)
UBND huyện Thường Tín phối hợp Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức hội nghị công bố chỉ giới đường bộ tuyến đường Vành đai 4 đi qua huyện Thường Tín, đoạn quốc lộ 1A đến cầu Mễ Sở, tỷ lệ 1/500.
Bình luận 0

Tại hội nghị, Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội đã công bố Quyết định 3639/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 của UBND TP.Hà Nội về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 4, đoạn từ Quốc lộ 1A đến Cầu Mễ Sở (cầu Đại Bình), tỷ lệ 1/500.

Theo đó, việc triển khai tổ chức lập hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến Vành đai 4 trên địa bàn Hà Nội chia làm 4 đoạn. Trong đó, đoạn 4 từ Quốc lộ 6 đến cầu Mễ Sở (dài khoảng 19,5km), được chia làm 2 phân đoạn: phân đoạn 1 (dài khoảng 15km) từ Quốc lộ 6 đến Quốc lộ 1A và phân đoạn 2 (dài khoảng 4,5km) đoạn từ Quốc lộ 1A đến cầu Mễ Sở.

Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua địa phận huyện Thường Tín có tổng chiều dài khoảng hơn 9km đi qua địa phận 9 xã, ước tính phải thực hiện thu hồi đất 118,71ha tại 9 xã. Trong đó, có 2001 hộ, cá nhân; 14 cơ quan, tổ chức; tái định cư 236 hộ và di chuyển 4.224 ngôi mộ tại 5 xã.

Dự án Vành đai 4: Hà Nội công bố chỉ giới đường đỏ đi qua huyện Thường Tín - Ảnh 1.

Hà Nội phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 4, đoạn từ Quốc lộ 1A đến Cầu Mễ Sở (Ảnh: TN)

Phát biểu tại buổi công bố, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh chia sẻ, tuyến đường Vành đai 4 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô Hà Nội và huyện Thường Tín nói riêng.

Bí thư Huyện ủy Thường Tín yêu cầu các xã cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ và đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng. Các phòng, ban chức năng huyện và các xã tăng cường quản lý trật tự xây dựng, không để công trình vi phạm mới phát sinh trong chỉ giới đường đỏ và hành lang giao thông của tuyến đường Vành đai 4. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ, sớm bàn giao mặt bằng xây dựng dự án đường Vành đai 4 theo đúng tiến độ đã đề ra.

Trước đó, UBND TP.Hà Nội đã bổ sung 4 dự án khu tái định cư phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án đường Vành đai 4 tại huyện Thường Tín. Cụ thể, khu tái định cư tại xã Văn Bình có diện tích gần 5 ha. Tiếp đến, khu tái định cư tại xã Khánh Hà, với diện tích 1,7 ha, trong đó, diện tích đất trồng lúa là 1,4 ha. Còn khu tái định cư tại xã Vân Tảo, với diện tích 4,9 ha. Và khu tái định cư tại xã Hồng Vân có diện tích khoảng 1,6 ha, với diện tích đất trồng lúa khoảng 1 ha.

Để công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 thời gian tới được triển khai thuận lợi, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh đề nghị các phòng, ban và 9 xã của huyện có tuyến đường đi qua cần hoàn thành các nội dung quan trọng.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm cấp bách là hoàn thành cơ bản công tác bồi thường, di chuyển mộ trước 30/12/2022. Đồng thời, xây dựng các địa điểm chỉnh trang mở rộng nghĩa trang đảm bảo có mặt bằng sơ bộ để di chuyển, quy tập mộ trước ngày 30/11/2022; Công tác bồi thường, GPMB đất nông nghiệp đợt 1 trước ngày 30/11/2022; Phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác bồi thường, hỗ trợ toàn bộ diện tích đất nông nghiệp trước 30/4/2023…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem