Du khách Trung Quốc “rộng cửa” du lịch châu Âu

Chủ nhật, ngày 19/02/2023 06:10 AM (GMT+7)
Các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí hủy bỏ yêu cầu đối với khách du lịch đến từ Trung Quốc. Theo đó, du khách Trung Quốc không cần xuất trình kết quả test (xét nghiệm) âm tính với Covid-19 từ cuối tháng 2, tiến tới chấm dứt test ngẫu nhiên từ giữa tháng 3.
Bình luận 0

Maldives chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên đưa du khách Trung Quốc trở lại ngày 18/1. (Video: Globalink/New China TV)t

Không có biến thể mới Covid-19 xuất hiện sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại

Động thái mới nhất này diễn ra sau khi các chuyên gia y tế của 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) tham dự cuộc họp Tổ chức Ứng phó khủng hoảng (IPCR) của EU ngày 16/2. Tại đó họ thống nhất rằng các hạn chế nhập cảnh tạm thời đối với khách du lịch Trung Quốc được loại bỏ dần từ cuối tháng 2.

Điều này có nghĩa là khách du lịch đến từ Trung Quốc sẽ không còn phải xuất trình kết quả test (xét nghiệm) âm tính với Covid-19 nữa. Việc test ngẫu nhiên với khách du lịch Trung Quốc cũng sẽ được dỡ bỏ vào khoảng giữa tháng 3 (theo hãng tin Anh Reuters).

Du khách Trung Quốc “rộng cửa” du lịch châu Âu - Ảnh 2.

Nhóm du khách đầu tiên từ Đặc khu hành chính Hong Kong tới sân bay quốc tế ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 6/2. (Ảnh: Xinhua)

Kết quả này đạt được là "do những diễn biến dịch tễ gần đây" - đại diện Thụy Điển (nước đang giữ vị thế Chủ tịch luân phiên EU) lưu ý. Như vậy những lo ngại trước đó về khả năng có thể phát sinh các biến thể mới Covid-19 sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại, xem ra đã không thành hiện thực.

Politico.eu dẫn kết quả một nghiên cứu được công bố tuần trước trên The Lancet (một trong những tập san y khoa uy tín nhất thế giới) cho thấy, không có biến thể mới Covid-19 nào xuất hiện kể từ sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các quy định hạn chế nghiêm ngặt từ ngày 8/1.

Du khách Trung Quốc “rộng cửa” du lịch châu Âu - Ảnh 3.

Hiện tại mối quan hàng đầu của khách du lịch Trung Quốc là các vấn đề về visa (thị thực). (Ảnh: Reuters)

Du khách Trung Quốc “rộng cửa” du lịch châu Âu - Ảnh 4.

Những chính sách biên giới thuận lợi hơn có thể khuyến khích nhiều người Trung Quốc chọn châu Âu là điểm đến du lịch. (Ảnh: AP)

Iceland, Na Uy, Thụy Sĩ và Liechtenstein - những thành viên không thuộc EU của khu vực đi lại tự do Schengen - cũng đã đồng ý thực hiện các động thái tương tự.

Theo giới phân tích, những chính sách biên giới thuận lợi hơn có thể khuyến khích nhiều người Trung Quốc chọn châu Âu là điểm đến du lịch, học tập hoặc công tác. Nhiều người Trung Quốc từng bày tỏ thích đến châu Âu, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc nhất. Nhưng do còn vướng các hạn chế về chuyến bay, những vấn đề về visa (thị thực) và các quy tắc nhập cảnh, nên trước hết họ ưu tiên lựa chọn các điểm đến Đông Nam Á.

Thái Lan, Maldives, Ai Cập là những lựa chọn hàng đầu của du khách Trung Quốc

Theo dữ liệu của Ctrip (website đặt phòng bằng tiếng Trung Quốc của tập đoàn Trip.com), lượng đặt chỗ của cư dân Trung Quốc bên ngoài đại lục đã tăng 640% so với cùng kỳ năm 2022; với Bangkok và Chiang Mai (Thái Lan), Singapore, Kuala Lumpur (Malaysia), Manila (Philippines) và Bali (Indonesia) là những điểm đến du lịch hàng đầu.

Trong khi lượng đặt phòng khách sạn ở nước ngoài của khách du lịch Trung Quốc đại lục cũng tăng gấp 4 lần so với năm 2022; với điểm đến nổi trội hàng đầu là Bangkok (Thái Lan) "nơi khách sạn được đặt cho các kỳ nghỉ tăng hơn 33 lần".

Du khách Trung Quốc “rộng cửa” du lịch châu Âu - Ảnh 5.

Khách Trung Quốc du lịch theo tour tới Bangkok, Thái Lan ngày 7/2. (Ảnh: Xinhua)

Thái Lan hiện cũng là lựa chọn hàng đầu cho các tour du lịch theo nhóm, được Trung Quốc bắt đầu thực hiện thí điểm tới 20 quốc gia và khu vực từ ngày 6/2 - ông Thomas Lee, Giám đốc cấp cao đặc trách hoạt động kinh doanh quốc tế của Trip.com cho biết.

Phó Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nêu rõ rằng, một lý do chính khiến khách du lịch Trung Quốc lựa chọn Thái Lan là vì họ được đi lại dễ dàng. Thực tế này tạo cơ sở cho kỳ vọng của Thái Lan đón 30 triệu khách du lịch quốc tế năm 2023, trong đó có khoảng từ 12 triệu đến 15 triệu khách Trung Quốc.

Hiện tại mối quan tâm hàng đầu của khách du lịch Trung Quốc là các vấn đề về visa (thị thực), còn giá du lịch có thể tăng nhưng ít được quan tâm hơn. Một báo cáo được Morgan Stanley (ngân hàng đầu tư và công ty chứng khoán Mỹ, là một trong những thể chế tài chính lớn nhất thế giới) công bố ngày 7/2 cho thấy, nhu cầu của người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng gia tăng đối với các khách sạn cao cấp và hạng sang.

Du khách Trung Quốc “rộng cửa” du lịch châu Âu - Ảnh 6.

Maldives nồng nhiệt chào đón chuyến bay đầu tiên từ Trung Quốc, đưa 198 du khách trở lại "Thiên đường trên Ấn Độ Dương" ngày 18/1. (Ảnh: Ministry of Tourism)

Du khách Trung Quốc “rộng cửa” du lịch châu Âu - Ảnh 7.

Nghệ sĩ Ai Cập trình diễn vũ điệu truyền thống chào đón du khách Trung Quốc trở lại ngày 20/1, tại sân bay quốc tế Cairo. (Ảnh: Xinhua)

Theo đó, sự quan tâm đến các khách sạn hạng sang đã tăng từ 18% lên 34% (từ năm 2022 đến năm 2023). Trong khi "các đề cập đến khách sạn bình dân và khách sạn tầm trung giảm trên toàn cầu". Ngày càng có nhiều khách du lịch (tăng từ 17% năm 2017 lên 20% năm 2023) chú trọng chi phí du lịch hàng đầu của họ cho chất lượng lưu trú tại khách sạn.

Cũng nhờ quy định dễ dàng hơn về visa, Maldives đang nổi lên là điểm đến hấp dẫn thứ nhì (sau Thái Lan) với các tour du lịch theo nhóm của khách du lịch Trung Quốc. Tiếp đó là Ai Cập chiếm vị trí thứ ba.

Linh Quyên (CNBC, Global Times…)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem