Ảnh hưởng bão số 13, các chuyến bay tới miền Trung điều chỉnh ra sao?
Do ảnh hưởng của cơn bão số 13 (bão Kalmaegi), các hãng hàng không điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay tại nhiều sân bay trong ngày 6 và 7/11.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thảo luận ở tổ chiều nay 5/11 về một số vấn đề trong dự thảo Luật Thuế Thu nhập cá nhân sửa đổi đang được trình Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với thực tế và dự kiến tăng lương cơ sở thời gian tới.
Cụ thể, trong dự thảo về Thuế Thu nhập cá nhân sửa đổi vừa trình Quốc hội, Chính phủ đề xuất Luật hoá Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tăng mức giảm trừ gia cảnh cá nhân người nộp thuế, người phụ thuộc.

Cụ thể theo dự thảo Luật, ngày 17/10/2025, UBTVQH đã thông qua Nghị quyết của UBTVQH về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN.
Theo đó, điều chỉnh mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng, điều chỉnh mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 6,2 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ gia cảnh mới sẽ được thực hiện kể từ khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026, theo đó, cá nhân sẽ được khấu trừ theo mức giảm trừ gia cảnh mới ngay từ tháng 01/2026.
Với mức giảm trừ gia cảnh mới này, cá nhân nếu có thu nhập 17 triệu đồng/tháng mà không có người phụ thuộc hoặc có thu nhập 31 triệu đồng kèm 2 người phụ thuộc, sau khi hoàn tất các nghĩa vụ về bảo hiểm, các chi phí khác… chưa phải nộp thuế.
Tuy nhiên, thảo luận tại tổ chiều nay 5/11, Đại biểu Hà Phước Thắng (Đoàn ĐBQH TP.HCM) phân tích: Hiện Chính phủ cũng đang dự kiến tăng lương tối thiểu hiện nay từ 2,34 triệu đồng/người/tháng lên 3,45 triệu đồng/người/tháng, có thể áp dụng tháng 7/2026. Vì thế nên đề nghị cơ quan xây dựng dự thảo luật tính đến lương cơ sở tăng để phù hợp với mức tính thuế.
Đại biểu Thắng nói: “Luật Thuế Thu nhập cá nhân dự kiến có hiệu lực từ 1/7/2026, trong khi mức tăng lương tối thiểu cũng dự kiến nâng lên 3,45 triệu đồng cũng từ ngày 1/7/2026”.
Tương tự, Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn ĐBQH TP.HCM) cho biết: Trong báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội, thuế thu nhập cá nhân chiếm một tỉ trọng bình quân khoảng 9% trong tổng thu ngân sách nhà nước. Riêng năm 2025 thì thu thuế thu nhập cá nhân chiếm 10% trong tổng thu nội địa.
Theo đại biểu, năm nay kinh tế dự kiến tăng trưởng khoảng 8% nhưng theo ước tính dự toán năm nay thu thuế thu nhập cá nhân sẽ tăng khoảng 20,5% so với dự toán. Điều đó cũng thể hiện rằng mức đóng của cá nhân hiện nay khá cao.

Do đó, trong nhiều phiên họp trước đây thì các đại biểu Quốc hội đều đề nghị phải xem xét nhanh vấn đề mức giảm trừ gia cảnh. Tại cái phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 17.10 đã thông qua nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh.
Trong đó điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng. Mức giảm trừ cho người phụ thuộc tăng từ 4,4 triệu đồng lên 6,2 triệu đồng/tháng, áp dụng từ tháng 1.2026.
Dù vậy, đại biểu Trần Hoàng Ngân cho biết, các đại biểu Quốc hội và cơ quan thẩm tra cũng đề nghị xem xét cân nhắc tăng lên 17,3 triệu đồng cho người nộp thuế và 6,9 triệu đồng cho người phụ thuộc.
Bày tỏ ủng hộ với đề xuất này, đại biểu cho biết việc nuôi dưỡng nguồn thu, tăng thêm tổng cầu hiện nay vì chi phí sinh hoạt của người lao động ở tại các cái khu đô thị đang rất cao.
Đại biểu cũng đề nghị chúng ta cần xem xét mở rộng cơ sở thuế, người nộp thuế, nghiên cứu điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, giảm số bậc thuế, miễn giảm thuế thu nhập cá nhân cho phù hợp yêu cầu.
Đại biểu Hà Phước Thắng (Đoàn TPHCM) cho rằng: Do tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/người/tháng nên hiện nay Bộ Tài chính dự kiến trình là mức là 17,3 triệu đồng cho người nộp thuế và 6,9 triệu cho người phụ thuộc.
Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ cũng đang dự kiến tăng mức lương tối thiểu và được dự kiến áp dụng trong năm 2026, mức lương tối thiểu là 3,45 triệu đồng. Như vậy, đại biểu đề nghị mức này cũng nên xem xét lại cho nó phù hợp với dự kiến mức lương tối thiểu mà chúng ta định điều chỉnh.
“Tại vì luật này dự kiến có hiệu lực từ 1.7.2026, mà mức lương tối thiểu chúng ta cũng dự kiến nâng lên trong 2026 là cũng bắt đầu từ 1.7.2026 là 3,45 triệu đồng”, đại biểu nói.
Cũng liên quan đến Thuế Thu nhập cá nhân, Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng) cho biết, ông đồng tình với sự cần thiết phải sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) như Tờ trình của Chính phủ đã nêu.
Tuy nhiên, ông cho rằng dự thảo hiện nay vẫn chưa tiếp cận đúng tinh thần, mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đặt ra - đó là phải chuyển từ tư duy "điều tiết thu nhập, thu hẹp bất bình đẳng, gắn nghĩa vụ với khả năng đóng góp" sang tư duy "thu công bằng, bền vững và khuyến khích phát triển".

"Nếu không bám sát quan điểm này, các quy định của luật sẽ thiếu tính khả thi, làm mất đi sự bình đẳng giữa thu nhập của doanh nghiệp và thu nhập của cá nhân", ông Sơn nhấn mạnh.
Theo ông này, dự thảo đã giao Chính phủ quy định mức giảm trừ gia cảnh, nhưng cần có nguyên tắc rõ ràng để điều chỉnh linh hoạt theo biến động kinh tế - xã hội.
"Thực tế chứng minh chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động rất nhiều, nếu không có các nguyên tắc, cơ chế cập nhật kịp thời thì sẽ dẫn đến tình trạng "trượt thuế", khiến hàng triệu người bị coi như giàu lên giả tạo", ông Sơn đề cập.
Vị này cho hay, trong 5 bậc của thuế TNCN, mức cao nhất hiện nay là 35%, thuộc nhóm cao trong khu vực ASEAN, có thể làm giảm sức hấp dẫn của nguồn nhân lực chất lượng cao và gây cảm giác thiếu công bằng giữa người làm công ăn lương và người có thu nhập từ đầu tư.
Ông Sơn đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại phạm vi thu nhập chịu thuế để bao quát hơn các nguồn thu mới như từ thương mại điện tử, kinh tế số, tài sản số, nền tảng xuyên biên giới, livestream...
"Trong khi đó, thu nhập từ bất động sản, chứng khoán, lãi tiền gửi lại bị phân biệt và đang áp dụng mức thuế khác biệt. Sự phân biệt này tạo bất bình đẳng giữa các loại thu nhập. Tôi cho rằng cần nghiên cứu kỹ và thiết kế theo nguyên tắc: Đánh thuế theo bản chất thu nhập, không theo hình thức pháp lý, để tránh tình trạng chuyển dịch thu nhập giả tạo", Đại biểu Sơn nói.
Tòa án Đức tuyên bố Vingroup/VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thắng một phần kiện trong vụ phỉ báng liên quan đến Lê Trung Khoa, người từng vu khống tập đoàn “đưa hối lộ” và gọi là “mafia.” Phán quyết buộc bị đơn gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật và đối mặt mức phạt 250.000 euro cho mỗi lần tái phạm.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 13 (bão Kalmaegi), các hãng hàng không điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay tại nhiều sân bay trong ngày 6 và 7/11.
Đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân 0,1% với chuyển nhượng vàng miếng đang làm nóng nghị trường, khi nhiều ĐBQH cảnh báo chính sách phải phân biệt rõ người tích trữ tài sản và giới đầu cơ để tránh “bắn nhầm.” Trong bối cảnh giá vàng tăng gần 80% chỉ sau 8 tháng, áp thuế được xem như công cụ ổn định thị trường – nhưng cần tinh chỉnh để không chạm vào túi tiền người dân.
Nguyễn Quốc Vũ - chồng Đoàn Di Băng cùng 2 người khác bị bắt với cáo buộc sản xuất 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.
Tin bão mới nhất, theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 13 - KALMAEGI là một cơn bão đặc biệt nguy hiểm với cường độ rất lớn, rất mạnh trên khu vực biển Đông, tác động đến đất liền trong khoảng thời gian từ tối đêm ngày mai, 6/11, với trọng tâm là các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi.
Tử vi ngày mai nhấn mạnh, càng về già, vận may của họ càng tăng, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài âm thầm đến và lợi nhuận đến một cách dễ dàng hơn.
Theo bài viết có tựa đề "Liệu điều gì có thể ngăn đà tăng trưởng như vũ bão của Việt Nam" của hãng tin Mỹ Bloomberg, nền kinh tế gắn bó sâu sắc với thương mại Mỹ khiến Việt Nam dễ tổn thương trước thuế quan thời Trump, nhưng đã trụ vững tốt hơn dự báo.
Nước dâng cao do mưa lớn và triều cường đã biến nhiều tuyến đường ở TP.HCM thành 'sông', đặc biệt là tại Khu đô thị Mizuki Flora, khiến phụ huynh phải bì bõm lội nước, cõng con tan học trong cảnh xe chết máy hàng loạt.
Chiều 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Ba, (SN 1960, ngụ phường Tân Lộc, TP.Cần Thơ), Giám đốc Công ty TNHH MTV Ba Phố để điều tra về hành vi trốn thuế.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, dự thảo nghị quyết của Chính phủ gồm có 8 nội dung, trong đó đề xuất nhiều cơ chế, chính sách mới nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2024.
Trước 19h30 đêm nay, chính quyền, lực lược chức năng phải làm xong việc quan trọng này, ứng phó bão số 13 (Kalmaegi). UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương đang triển khai di dời khoảng 100.000 hộ với gần 400.000 người ở các vùng nguy cơ cao, đảm bảo hoàn tất trước 19h30 tối 5-11...
Chiều 5/11, một phiên tòa giả định đã được tổ chức tại Đà Nẵng, trong buổi sinh hoạt đầu tuần cho hơn 300 học sinh, vận động viên.
Tiền đạo Hoàng Vũ Samson hiện đang là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử V.League với 215 bàn thắng.
Quán bún chả Hà Nội, bán 50.000 đồng/suất, ngày bán hàng trăm suất, khách Tây nức nở khen ngon, xuống sân bay kéo cả vali đến ăn rồi mới nhận phòng khách sạn.
Mới đây, Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung đăng tải đoạn video trò chuyện tình cảm giữa anh và bạn gái Ý Lan.
Philippines cảnh báo một siêu bão mới có thể đổ bộ chỉ vài ngày tới, khi cả nước vẫn đang chật vật ứng phó với hậu quả thảm khốc của bão Kalmaegi – cơn bão mạnh nhất trong năm qua khiến hơn 116 người thiệt mạng tại quốc gia Đông Nam Á này.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) đang tiến gần đất liền, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng yêu cầu cho toàn bộ trẻ mầm non, học sinh, học viên trên địa bàn thành phố nghỉ học chiều 6/11 để đảm bảo an toàn.
Thông tin từ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines Francisco P. Tiu Laurel Jr. cho biết, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã chấp thuận gia hạn lệnh cấm nhập khẩu gạo cho đến cuối năm để giúp ổn định giá lúa tại ruộng ở nước này. Philippines kéo dài lệnh cấm nhập khẩu gạo đến cuối 2025, tác động lớn đến xuất khẩu gạo Việt Nam, buộc ngành cần đa dạng hóa thị trường...
Trung ương đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV (cả tái cử và tham gia lần đầu).
Sông Đồng Nai là con sông nội địa dài nhất Việt Nam, lớn thứ nhì Nam Bộ về lưu vực, chỉ sau sông Cửu Long. Sông Đồng Nai chảy qua các tỉnh Lâm Đồng, Đăk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh với chiều dài 586 km và lưu vực 38.600 km².
Ngày 5/11, Công an tỉnh An Giang nhận được công hàm của Đại sứ quán Ucraina tại Việt Nam, bày tỏ lời cảm ơn chân thành trước hành động nhân văn, kịp thời cứu nạn và hỗ trợ công dân Ucraina trở về quê hương an toàn.
Từng “vẽ” nên giấc mơ sinh lời 7 - 8%/tháng với hàng loạt dự án gắn mác “đất vàng”, bất động sản Nhật Nam huy động gần 9.000 tỷ đồng từ hàng chục nghìn nhà đầu tư để rồi lộ rõ chỉ là chuỗi dự án “bánh vẽ”.
“Phát biểu ‘Vingroup là mafia’ không phải là nhận xét mang tính cảm xúc hay quan điểm chủ quan. Đây là một phát biểu khẳng định bản chất, mang tính ‘tố cáo’ rằng doanh nghiệp này hoạt động theo mô hình tội phạm có tổ chức”.
Đèn tín hiệu giao thông sử dụng nguồn điện pin năng lượng mặt trời bộc lộ nhiều hạn chế, tiềm ẩn tai nạn giao thông khiến nhân dân bức xúc. Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Trị đã chi tiền để đổi nguồn điện.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa cho biết ông đã đến thăm binh sĩ tại khu vực gần thành phố Pokrovsk – nơi đang diễn ra những trận chiến ác liệt khi quân đội Ukraine nỗ lực đẩy lùi các đợt tấn công liên tiếp của Nga nhằm chiếm giữ trung tâm hậu cần chiến lược ở miền Đông.
Triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường và nhà dân khu vực bờ kè Thanh Đa (phường Bình Quới, TP.HCM) bị ngập. Dù lực lượng chức năng và dân quân tự vệ đã khẩn trương gia cố bờ kè, vận chuyển bao cát chặn nước, song triều cường lên quá nhanh khiến nhiều hộ dân khổ sở.
Hội nghị Trung ương 14 thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự một số chức danh như Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chánh án TAND Tối cao, để bầu theo quy định.
Trung ương thống nhất bầu ông Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.
Tin bão mới nhất, bão KALMAEGI (cơn bão số 13) còn cách Quy Nhơn 880km, vẫn mạnh cấp 14, giật cấp 17. Dự báo rạng sáng 7/11, bão sẽ đổ bộ đất liền ven biển Quảng Ngãi - Gia Lai, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12.
Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị đã được Trung ương cho thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, để tập trung cho nhiệm vụ mới.
Ông Phùng Xuân Dương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.