Du lịch Nhật Bản “rộng cửa” hơn, Trung Quốc được dự đoán “tạo tiền đề mở cửa trở lại”

Thứ năm, ngày 16/06/2022 06:46 AM (GMT+7)
Các doanh nghiệp Nhật Bản đang kỳ vọng vào sự phục hồi du lịch, khi nước này lần đầu tiên mở cửa biên giới trở lại sau gần 2 năm áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới do Covid-19. Trong khi đó, Trung Quốc được cho là bước đầu nới lỏng yêu cầu nhập cảnh với người nước ngoài.
Bình luận 0

Nhật Bản thông báo mở cửa trở lại biên giới kể từ ngày 10/6. (Video: Aljjazeera)

Du lịch Nhật Bản chào đón trở lại du khách quốc tế từ "vùng Xanh"

Nhật Bản đang tiếp tục chính sách từng bước nới lỏng những biện pháp kiểm soát biên giới và bình thường hóa các hoạt động kinh tế - xã hội. Từ ngày 1/6 Nhật Bản tăng gấp đôi số khách đến lên 20.000 người mỗi ngày, đồng thời miễn test Covid-19 và cách ly với hầu hết du khách.

Tiếp đó Nhật Bản thông báo mở cửa trở lại biên giới kể từ ngày 10/6, chào đón khách du lịch quốc tế đến từ 98 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc "vùng Xanh" (được coi là có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 thấp) bao gồm: Anh, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan… Khách quốc tế đến Nhật Bản dịp này cần đáp ứng đủ tiêu chuẩn nhập cảnh bao gồm cả visa, đồng thời cần đăng ký đi theo các tour trọn gói có hướng dẫn viên.

Du lịch Nhật Bản “rộng cửa” hơn. Trung Quốc được dự đoán “tạo tiền đề mở cửa trở lại” - Ảnh 2.

Nhật Bản là một trong những quốc gia dẫn đầu danh sách các điểm đến được nhiều du khách mong muốn du lịch trở lại thời hậu Covid-19. (Ảnh: Getty)

Thời trước Covid-19 Nhật Bản đã cung cấp dịch vụ miễn thị thực (visa) cho du khách đến từ 68 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm cả Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia… Nhưng với các biện pháp kiểm soát biên giới phòng Covid-19, hiện tại "mọi người đều cần có visa" (theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản).

Do thủ tục xin visa cần ít nhất 5 ngày (làm việc) để được chấp thuận, giới chuyên môn dự đoán các nhóm khách du lịch quốc tế đầu tiên đi theo tour trọn gói tới Nhật Bản sớm nhất có thể là từ nửa cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7.

Nhật Bản vẫn chưa cấp visa du lịch cho các quốc gia thuộc "vùng Vàng" trong đó có Việt Nam, nên Khách Việt Nam hiện tại chưa thể du lịch Nhật Bản.

Du lịch Nhật Bản “rộng cửa” hơn. Trung Quốc được dự đoán “tạo tiền đề mở cửa trở lại” - Ảnh 3.

Các hãng du lịch Nhật Bản hiện đang triển khai những tour trọn gói, đảm bảo yêu cầu khách du lịch đeo khẩu trang và có bảo hiểm để trang trải chi phí phòng trường hợp mắc Covid-19. (Ảnh: Bloomberg)

Dù tác động kinh tế của việc nới lỏng các hạn chế biên giới có thể không quá lớn do số lượng khách quốc tế nhập cảnh còn hạn chế, nhưng các chuyên gia dự đoán rằng sự suy yếu gần đây của đồng Yen Nhật Bản có thể khích lệ khách du lịch chi tiêu nhiều hơn.

"Tác động sẽ nhỏ hơn nhiều so với khi Nhật Bản đón hơn 31 triệu người (mức kỷ lục 31.88 triệu khách quốc tế đến Nhật Bản năm 2019). Nhưng việc chấp nhận đón khách quốc tế theo từng giai đoạn là bước đầu tiên để nới lỏng hơn nữa các hạn chế biên giới, cùng là một bước phát triển quan trọng với nền kinh tế" – nhà kinh tế cấp cao Keiji Kanda của Viện Nghiên cứu Daiwa nêu rõ.

Du lịch Nhật Bản “rộng cửa” hơn. Trung Quốc được dự đoán “tạo tiền đề mở cửa trở lại” - Ảnh 4.

Du khách tham quan khu vực Asakusa ở Tokyo ngày 6/5. (Ảnh: Kyodo)

Ông Keiji Kanda nhấn mạnh "tác động kinh tế không thể đánh giá thấp" từ việc khách quốc tế thường có mức chi tiêu trung bình khoảng 150.000 Yen (1.120 USD) trong thời gian lưu trú tại Nhật Bản thời trước Covid-19. Ông cũng lưu ý thêm rằng tốc độ phục hồi du lịch của Nhật Bản có thể sẽ chậm hơn mong muốn, do vẫn thiếu vắng một trong những nguồn khách "chi tiêu lớn" đến từ Trung Quốc.

Sự phục hồi du lịch mạnh mẽ hơn, theo ông Atsushi Takeda - nhà kinh tế trưởng tại Viện nghiên cứu Itochu - có lẽ cần đợi tới sau cuộc bầu cử Thượng Viện dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới.

Trung Quốc dần giảm nhẹ yêu cầu nhập cảnh với khách quốc tế

Trong khi đó tại Trung Quốc, báo The Star ngày 15/6 dẫn nguồn từ các báo Straits Times và Asia News Network cho biết: Một loạt biện pháp được áp dụng gần đây cho thấy Trung Quốc đang dần giảm nhẹ các yêu cầu nhập cảnh nhất định với người nước ngoài. Điều này làm dấy lên suy đoán Trung Quốc "đang tạo tiền đề để mở cửa trở lại".

Động thái mới nhất gây chú ý là tuần trước nhà chức trách Trung Quốc thông báo: Những người xin visa làm việc hoặc (đoàn tụ) gia đình không còn cần phải có "PU Letters" - thư mời do cơ quan chức năng Trung Quốc cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh.

Du lịch Nhật Bản “rộng cửa” hơn. Trung Quốc được dự đoán “tạo tiền đề mở cửa trở lại” - Ảnh 5.

Cư dân nước ngoài đi xe đạp trên phố ở Thượng Hải ngày 12/4. (Ảnh: Sixth Tone)

Du lịch Nhật Bản “rộng cửa” hơn. Trung Quốc được dự đoán “tạo tiền đề mở cửa trở lại” - Ảnh 6.

Quang cảnh sân bay quốc tế Pudong, Thượng Hải ngày 29/4. (Ảnh: IC)

Thông tin trên ban đầu được đăng trên website của Đại sứ quán Trung Quốc ở một số quốc gia bao gồm cả Mỹ, Hàn Quốc và Indonesia. Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó xác nhận với các nhóm doanh nghiệp rằng chính sách đó sẽ áp dụng với tất cả các quốc gia.

Trong tháng 6 này, một số sinh viên quốc tế đã có thể trở lại trường họ đang theo học tại Trung Quốc. Các giới chức nước này cũng cho biết sẽ có nhiều chuyến bay quốc tế đến Trung Quốc trong những tháng tới. Một số thành phố như Bắc Kinh và Hạ Môn đang thử nghiệm thời gian cách ly từ 7-10 ngày, ngắn hơn đáng kể so với thời hạn có thể lên tới 21 ngày trước đây.

Linh Quyên (Kyodo, The Star/ Straits Times…)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem