Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Mới đây, Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Ninh Bình, Hiệp hội Du lịch Ninh Bình, Câu lạc bộ Du lịch Thủ đô và đại diện các xã có điểm du lịch trong tour trên địa bàn huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) đi khảo sát tuyến, tour du lịch mới.
Qua đó, huyện Gia Viễn là mảnh đất được thiên nhiên ưu đãi có nhiều khu du lịch tự nhiên với các hang động, khu sinh thái thuận lợi để phát triển kinh tế du lịch.
Ngoài ra, đây cũng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, được coi là vùng đất "sinh vương, sinh thánh", nơi đã sinh ra vua Đinh Tiên Hoàng, thánh Nguyễn Minh Không và nhiều danh nhân tiêu biểu khác.
Đặc biệt, trên địa bàn huyện Gia Viễn có 2 điểm du lịch trọng điểm là Khu du lịch tâm linh chùa Bái Đính ở xã Gia Sinh và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long ở xã Gia Vân.
Đồng thời, huyện còn có nhiều khu du lịch nổi tiếng, hiện đang được đầu tư nâng cấp như: Suối khoáng Kênh Gà, đền Thánh Nguyễn, chùa Địch Lộng…
Từ những thế mạnh trên, hàng năm huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) thu hút rất đông khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan tại các khu du lịch, di tích trên địa bàn, từ đó góp phần không nhỏ vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Cụ thể, huyện Gia Viễn có tổng 46 cơ sở lưu trú với hơn 750 phòng, các cơ sở lưu trú đều đảm bảo tiêu chuẩn đón khách du lịch. Năm 2022, toàn huyện Gia Viễn ước đón khoảng 1.394.600 lượt khách, doanh thu du lịch ước khoảng 5.280 triệu đồng.
Bên cạnh đó, du lịch huyện Gia Viễn trong những năm qua vẫn chưa khai thác, phát huy hết thế mạnh sẵn có. Việc liên kết, tổ chức khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử ở các khu, điểm du lịch còn rời rạc.
Chính điều đó, hoạt động khảo sát, xây dựng và hoàn thiện tuyến, tour "Tìm về cội nguồn" có ý nghĩa quan trọng, góp phần khai thác tốt hơn tiềm năng của ngành công nghiệp "không khói" trên địa bàn huyện Gia Viễn.
Qua đó, tour "Tìm về cội nguồn" Kết nối 7 điểm di tích lịch sử gồm: đền Đức Thánh Nguyễn, đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, lăng phát tích vua Đinh Tiên Hoàng, động Hoa Lư, nhà thờ Nguyễn Bặc, lăng mộ Nguyễn Bặc, đền Quan Thái Bảo, đền Thung Lá. Đối tượng chính là các em học sinh, dự kiến tour sẽ ra mắt ngày mùng 10 tháng Giêng năm Quý Mão trong Lễ hội Thung Lau- Thung Lá.
Tour "Tìm về cội nguồn" được đánh giá là một trong những sản phẩm du lịch mới mang tính giáo dục cao; góp phần khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của vùng và tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các điểm di tích trên địa bàn huyện.