Du lịch phượt với kinh nghiệm săn mây Y Tý

Huy Hoàng (tổng hợp) Thứ tư, ngày 10/03/2021 09:28 AM (GMT+7)
Với những bạn thích xê dịch, ưa khám phá, trải nghiệm sẽ rất thích thú cho những chuyến du lịch phượt đến Y Tý để săn mây và có những bức ảnh độc, đẹp đến mê mẩn. Dưới đây là những kinh nghiệm, cung đường, để có những bức ảnh độc nhất vô nhị cho chuyến săn mây Y Tý của bạn.
Bình luận 0

Săn mây Y Tý bạn sẽ được ngắm hoàng hôn, với "biển" mây bồng bềnh huyền ảo

Du lịch phượt với kinh nghiệm săn mây Y Tý - Ảnh 1.

Săn mây Y Tý khiến bạn như lạc vào cảnh tiên. Ảnh: Longchen1102

Y Tý nằm ở độ cao trên 2.000m, lưng tựa vào dãy núi Nhìu Cồ San mà đỉnh của nó cao tới 2.660m, gần như quanh năm mây phủ. Mặt trời chốn ấy có lẽ ít có ngày nào được tỏa sáng cả 12 tiếng, đường lên Y Tý là những con đường mòn vạch ngoằn ngoèo rồi chỉm nghỉm trong đám lá rừng, những ngôi nhà thấp thoáng trong mây.

Thời điểm săn mây ở Y Tý đẹp vào khoảng tháng 9 đến tháng 4 hàng năm, bạn sẽ vô cùng thích thú khi được đứng trước một biển mây bồng bềnh huyền ảo. Bạn nên khám phá Y Tý vào tầm chiều để ngắm hoàng hôn trên biển mây hoặc vào sáng sớm khi mây còn phủ kín núi rừng tạo nên một khung cảnh cực kỳ tuyệt diệu.

1. Phương tiện di chuyển

Từ Hà Nội đi Lào Cai các bạn có 2 phương án để lựa chọn, đi bằng tàu hỏa hoặc đi bằng xe khách giường nằm. Thời gian từ Hà Nội lên Lào Cai vào khoảng 8 tiếng với tàu hỏa và khoảng 5 tiếng với ô tô.

Ngoài ra bạn có thể đi du lịch phượt bằng xe máy từ Hà Nội. Nếu đi xe ô tô, khi đến Lào Cai bạn phải thuê xe máy để đi tiếp. Bạn nên chọn những xe máy khỏe, phanh tốt và mang theo một bộ đồ sửa để đối phó kịp thời với những tình huống bất ngờ xảy ra trên đường.

Bạn có thể đi theo hai đường:

- Đường từ Ngả Lào Cai đi Trịnh Tường lên Lũng Pô, vòng qua A Mú Sung rồi đến Y Tý. Đường đi này xuyên trong những cánh rừng già, đầy thử thách nên dành cho những xế vững tay lái.

- Ngả Lào Cai - Sapa đến Mường Hum, Dền Thàng, Dền Sáng, A Lù đến Y Tý, đường này đẹp và dễ đi hơn. Tuy nhiên, bạn cũng nên cẩn thận với những khúc cua tay áo và trơn trượt đầy thử thách.

2. Nhà nghỉ

Dịch vụ nhà nghỉ ở Y Tý vẫn chưa phát triển, hầu hết đều là nhà sàn của dân mở ra phục vụ khách du lịch. Trước khi đi bạn nên liên hệ với chủ nhà trước để có chỗ ngủ. Có 2 nhà nghỉ cho bạn tham khảo là nhà cô Si: 01274.546.667 và nhà cô Mỷ: 0203.501.320.

3. Săn mây Y Tý với những cảnh đẹp khó cưỡng cho người thích đi du lịch trải nghiệm

Du lịch phượt với kinh nghiệm săn mây Y Tý - Ảnh 2.

Ruộng bậc thang lúa chín vàng tạo nên bức tranh kỳ vỹ. Ảnh: Mèo Già

Y Tý là một vùng đất cao hơn 2000 mét, với bốn bề là núi,thuộc huyện Bát Xát, cách thành phố Lào Cai tầm 80km. Nơi đây được mệnh danh là "vùng đất sương mù", là nơi các bạn trẻ thường hay tổ chức đi chơi để chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp cùng với biển mây.

Bạn nên đi Y Tý vào cuối tuần để tham dự Phiên chợ Y Tý ngày thứ Bảy với những sắc màu sặc sỡ bởi váy, khăn đội đầu của những người dân tộc Hà Nhì, Mông, Dao. Các sản vật được mang xuống chợ là những nông sản của nhà trồng được cùng với những mảnh thổ cấm được làm bằng tay.

Du lịch phượt với kinh nghiệm săn mây Y Tý - Ảnh 3.

Giết trâu trong Lễ hội Khô già già

Bên cạnh đó bạn có thể tham dự các lễ hội của người Hà Nhì, đặc biệt là lễ hội Khô già già. Đây là lễ hội của đồng bào Hà Nhì Y Tý được tổ chức trong 3 ngày, bắt đầu vào ngày Thìn đầu tiên của tháng 6 âm lịch hàng năm. 

Lễ hội thể hiện đặc trưng tín ngưỡng thờ thần nông nghiệp, thờ thần rừng, thần nước, thần đất của cộng đồng người Hà Nhì, cầu mong cho mùa màng bội thu, chăn nuôi phát triển, con người khỏe mạnh, cuộc sống ấm no. Lễ hội Khô già già được coi là lễ hội cầu mùa lâu đời nhất và lớn nhất của dân tộc Hà Nhì đen huyện Bát Xát.

Sau nghi thức này, thịt trâu sẽ được chia đều cho các gia đình trong làng mang về làm lễ cúng tổ tiên, cầu mong tổ tiên bảo vệ gia đình, bảo vệ con cháu trong suốt một năm. Tiếp đó, chủ các gia đình bày đặt lễ vật lên mâm, rồi đội rước mâm lễ từ nhà đến rừng, tổ chức lễ cúng chung của làng.

Du lịch phượt với kinh nghiệm săn mây Y Tý - Ảnh 4.

Những ngôi nhà trình tường độc đáo của người Hà Nhì. Ảnh: cungphuot.info

Đặc biệt hơn, hãy đến để khám phá những ngôi nhà trình tường tuyệt đẹp được xem là đẹp nhất Lào Cai của thôn Lao Chải.

Lao Chải là thôn có số người dân tộc Hà Nhì sinh sống đông nhất Ý Tý với 76 hộ dân và cũng là điểm đến hấp dẫn nhất ở chốn quanh năm mây phủ này. Tự thân cái tên "Lao Chải" đã mang nghĩa Hán là "thôn gốc", "thôn cũ", bởi đây là thôn đầu tiên với 100% là người Hà Nhì đen.

Kiến trúc nhà của người Hà Nhì khá độc đáo và đặc biệt, bởi các ngôi nhà trong thôn đều giống nhau từ hình thức, kết cấu, kiến trúc, không gian sử dụng và cả cách bài trí ngôi nhà. Tất cả đều được làm theo kiểu trình tường, bằng đất với hai vòng trong và ngoài. Nhà thường đắp tường dày từ 40 – 45cm, trong lõi có xếp đá bằng nắm tay, cao khoảng 4,5 – 5m.

Diện tích trung bình mỗi ngôi nhà dao động từ 65-80m2, có mái dốc ngắn (4 mái). Ngôi nhà có duy nhất một cửa ra vào ở chính giữa và thêm một hai cửa thông gió ở bên trái, hoặc bên phải lối ra vào, nhìn xa như lỗ con tò vò. Bên trong có lần cửa thứ hai cũng dày như tường ngoài, có tác dụng phòng thủ. Sau lần cửa này là bếp và giường ngủ của người làm chủ gia đình. Đây được coi là mẫu nhà chung cho các gia đình sống trong một khu vực cư trú, không có sự phân biệt sang hèn trong kiến trúc nhà ở.

4. Ẩm thực

Chú ý là trước khi đến Y Tý các bạn nên gọi điện cho quán ăn từ hôm trước để sáng hôm sau họ còn đi chợ và chuẩn bị đồ ăn. Cũng như các vùng cao Tây Bắc khác, đến Y Tý các bạn có thể thưởng thức món lợn cắp nách, gà chạy bộ, rau cải mèo … đây là những món ngon và dễ ăn cho mọi người.

Ngoài ra vào phiên chợ ngày thứ Bảy bạn nên thưởng thức món thắng cố được làm từ thịt ngựa. Còn một món cũng rất đặc biệt mà bạn cần thử khi đến đây, đó là món Nhộng ong và Chè san tuyết (Suối Giàng).

Y Tý còn có đặc sản là rượu Sim San- loại rượu mà những ai đã từng uống chắc khó có thể quên được.

Du lịch phượt với kinh nghiệm săn mây Y Tý - Ảnh 5.

Hoàng hôn ở Hồng Ngài (Ảnh – Đỗ Tân)

5. Những lưu ý khi đi du lịch phượt săn mây Y Tý

- Việc đầu tiên khi đến Y Tý là bạn phải khai báo tạm trú với công an và biên phòng vì đây là xã sát biên giới. Sau khi hoàn tất những thủ tục này, bạn có thể yên tâm với cuộc hành trình săn mây của mình.

Thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết trước chuyến đi. Vào mùa mưa đường đi trên vùng cao Tây Bắc nói chung và Y Tý nói riêng rất hay bị sạt lở, các bạn cần biết trước để chọn hướng đi cho an toàn.

Hãy chuẩn bị 1 đôi ủng hoặc đôi dép lê, rất nhiều đoạn phải đi qua các đập tràn và nếu bạn không muốn ướt giày thì hãy mang 1 trong 2 thứ trên để thay đổi khi cần.

- Thời tiết ở đây ban đêm rất lạnh nên bạn cần mang theo khăn, mũ len, gang tay, áo khoác ấm và chăn mỏng.

- Đường vào Y Tý khá xấu có nhiều chỗ cua và nhiều đoạn đường trơn trượt nên khi đi bạn nên mang theo gang tay và bọc gối để tránh bị lạnh và bị trầy xước khi bị ngã.

Khi thuê xe ở Sa Pa bên dịch vụ thường yêu cầu bạn để lại CMND, nếu bạn có 1 bản pho to công chứng hoặc hộ chiếu thì nên mang đi đặt ở đó còn CMND nên giữ trong người để vào còn trình báo với biên phòng.

Một vài vị trí đẹp để chụp ảnh : Từ Y Tý chạy ngược về phía Ngải Thầu chừng 4km có đường chạy lên bản cao trên núi. Từ đây trở đi ngắm mây rất đẹp. Khi lên hết dốc thì để xe leo tiếp lên đồi gần đó, sẽ thấy biển mây mặt bên kia của núi.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem