Du lịch Quảng Ngãi đặt mục tiêu thu nhiều ngàn tỷ

Thảo Nguyên Thứ sáu, ngày 11/03/2022 12:45 PM (GMT+7)
Cùng với đầu tư mạnh nhằm hoàn thiện hơn cơ sở hạ tầng, nâng chất lượng phục vụ để thu hút du khách, trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã đề ra mục tiêu đến năm 2025, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 2.780 tỷ đồng (tương đương 120 triệu USD).
Bình luận 0

Sáng 11/3, Sở VT-TT&DL Quảng Ngãi xác nhận với PV Dân Việt, cấp thẩm quyền tỉnh này đã ký quyết định phê duyệt Đề án Phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Quảng Ngãi: Đặt mục tiêu thu nhiều ngàn tỷ từ du lịch  - Ảnh 1.

Du khách đến tham quan tại khu du lịch Suối Chí và Thác Trắng của Quảng Ngãi. Ảnh: Thảo Nguyên.

Cùng với nhiều nội dung khác, tỉnh này xác định đến năm 2025, du lịch Quảng Ngãi cơ bản trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phấn đấu đưa Quảng Ngãi trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ...

Theo đó Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ đón được 1.360.000 lượt khách, gồm 160.000 lượt khách quốc tế, 1.200.000 lượt khách nội địa.

Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 2.780 tỷ đồng (tương đương 120 triệu USD); trong đó từ khách quốc tế hơn 800 tỷ đồng (tương đương khoảng 35 triệu USD); đóng góp của du lịch vào GRDP đạt khoảng 1,7%.

Tổng số buồng lưu trú đạt khoảng 5.200 buồng, trong đó có khoảng 1.500 buồng lưu trú đạt chuẩn 3 - 5 sao; công suất sử dụng buồng trung bình đạt khoảng 55%/năm; thời gian lưu trú bình quân của khách du lịch đạt 3 ngày.

Ngành du lịch Quảng Ngãi sẽ tạo việc làm cho khoảng 21.900 lao động, trong đó có khoảng 7.300 lao động trực tiếp, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt khoảng 20,3%/năm.

Đến năm 2030, Quảng Ngãi phấn đấu đón được 2.550.000 lượt khách, trong đó, 250.000 lượt khách quốc tế, 2,3 triệu lượt khách nội địa.

Quảng Ngãi: Đặt mục tiêu thu nhiều ngàn tỷ từ du lịch  - Ảnh 3.

Khu du lịch và lưu trú suối nước nóng Nghĩa Thuận. Ảnh: Thảo Nguyên.

Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 13.825 tỷ đồng (tương đương 600 triệu USD); trong đó thu từ khách quốc tế khoảng 1.900 tỷ đồng (tương đương khoảng 82,5 triệu USD); đóng góp của du lịch vào GRDP đạt khoảng 5,7%.

Tổng số buồng lưu trú đạt khoảng 11.000 buồng, trong đó có khoảng 3.000 buồng lưu trú đạt chuẩn 3 - 5 sao; công suất sử dụng buồng trung bình đạt khoảng 60%/năm.

Tạo việc làm cho khoảng 49.500 lao động, trong đó có khoảng 16.500 lao động trực tiếp; tăng trưởng bình quân khoảng 17,7%/năm.

Quảng Ngãi: Đặt mục tiêu thu nhiều ngàn tỷ từ du lịch  - Ảnh 5.

Lý Sơn, một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Ngãi. Ảnh: Thảo Nguyên.

Vào sáng cùng ngày, trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ, để đạt mục tiêu phấn đấu nêu trên, dĩ nhiên sở và cấp thẩm quyền của tỉnh đã đề ra các phương án để thực hiện, như đầu tư hoàn thiện hơn về cơ sở hạ tầng; nâng cao chất lượng phục vụ để thu hút du khách đến với tỉnh nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem