Đưa vịt Triết Giang về Bạc Liêu

Thứ năm, ngày 29/08/2013 06:42 AM (GMT+7)
Năm 2013, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Bạc Liêu đã triển khai mô hình nuôi giống vịt đẻ Triết Giang (Trung Quốc), quy mô 500 con tại hộ ông Nguyễn Văn Hạnh ở ấp Nam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi.
Bình luận 0
Chủ hộ được hỗ trợ 100% giống, 30% thức ăn và thuốc thú y, vaccin với tổng giá trị là 15 triệu đồng. Đây là mô hình nuôi thử nghiệm giống vịt đẻ Triết Giang của Trung Quốc đầu tiên tại Bạc Liêu. Sau 118 ngày, vịt bắt đầu cho trứng, trọng lượng 1,3 – 1,4 kg/con... Sau khi trừ mọi chi phí, lãi từ 9 – 10 triệu đồng/tháng.
Ngọc Oanh (Ngọc Oanh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem