Đức bất ngờ gửi tín hiệu chí mạng tới Ukraine

PV (Theo RIA) Thứ hai, ngày 19/08/2024 13:53 PM (GMT+7)
Người đứng đầu Ủy ban Quan hệ Quốc tế Bundestag của Đảng Dân chủ Xã hội Đức Michael Roth gọi việc cắt giảm viện trợ từ Berlin là một tín hiệu nguy hiểm cho Ukraine, theo N-tv trích dẫn.
Bình luận 0
Đức bất ngờ gửi tín hiệu chí mạng tới Ukraine - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz kiểm tra vũ khí của quân đội. Ảnh Spielgel

Ông nói: “Nếu ngân sách liên bang trong tương lai không có kế hoạch cấp thêm kinh phí cho sự hỗ trợ quân sự mới (cho Kiev), thì đây sẽ là một tín hiệu nguy hiểm đối với Ukraine từ chính phủ liên bang”.

Tuần trước Đức buộc phải giảm viện trợ quân sự cho Ukraine. Theo kế hoạch ngân sách hiện tại của chính phủ Đức, hiện tại không có nguồn vốn mới nào được phân bổ cho các mục đích này.

Theo thông tin liên lạc giữa Bộ Tài chính và quân đội Đức được tờ báo Bild trích dẫn vào Chủ Nhật, khả năng duy trì "nguồn cung cấp vũ khí liên tục" cho Kiev của Berlin đang "bị đe dọa".

Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner đã liên lạc với Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius và Bộ trưởng Ngoại giao Annalena Baerbock để nhấn mạnh rằng ngân sách của Đức không thể đáp ứng được nhu cầu tài trợ thêm cho Kiev – và nói với họ rằng không có gói viện trợ quân sự mới nào chưa được chấp thuận có thể được chuyển đến Ukraine, tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung đưa tin vào đầu tuần này.

Tuy nhiên, Lindner sẽ xem xét "cung cấp tiền trong thời gian ngắn" cho Kiev, miễn là các yêu cầu được "báo cáo cụ thể và dễ hiểu", Bộ này nói với tờ Bild. Nhưng vì không có "thông báo cụ thể về nhu cầu" nào được truyền đạt, nên "không thể đưa ra bất kỳ cuộc kiểm tra hoặc quyết định nào". 

Để đáp lại, Bộ Quốc phòng được cho là đã cáo buộc Lindner "thay đổi luật chơi sau khi trò chơi đã bắt đầu", điều này "gây nguy hiểm cho việc cung cấp liên tục tất cả các hệ thống vũ khí được chuyển giao cho Ukraine", tờ Bild viết. Theo một nguồn tin được tờ báo trích dẫn, do những yêu cầu của Lindner, hiện có "hơn 30 biện pháp ưu tiên cao" hỗ trợ cho Kiev mà "không thể tiếp tục theo đuổi".

Bộ Quốc phòng ban đầu đã trình bày một đề xuất về "chi tiêu không theo kế hoạch" là 3,87 tỷ euro (4,27 tỷ đô la) cho Ukraine vào tháng 5, tờ Bild tuyên bố. Gói này được cho là bao gồm phụ tùng thay thế, đạn pháo, máy bay không người lái và xe bọc thép. Tuy nhiên, ba tháng sau, một phần đáng kể trong số vật liệu đó đã được bán ở nơi khác, nghĩa là ngay cả khi được chấp thuận, ngành công nghiệp này cũng không có gì để gửi đến Ukraine ngay lập tức, Bild đưa tin.

Berlin là nhà tài trợ chiến tranh lớn thứ hai của Ukraine, đã phân bổ hoặc cam kết ít nhất 28 tỷ euro cho Kiev kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu vào năm 2022. Chính quyền của Thủ tướng Olaf Scholz được cho là đã gây sức ép buộc Lindner đình chỉ "phanh nợ" của Đức trong bối cảnh nước này đang phải vật lộn với khoản thâm hụt ngân sách khổng lồ lên tới 60 tỷ euro.

Lindner hy vọng sẽ đáp ứng nhu cầu của Ukraine bằng cách sử dụng lợi nhuận bất ngờ từ 300 tỷ đô la tài sản của Nga bị các quốc gia G7 đóng băng. Vào tháng 5, Brussels đã phê duyệt một kế hoạch sử dụng lãi suất tạo ra từ các quỹ bất động sản để hỗ trợ Kiev.

Nga tin rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine cản trở việc giải quyết, trực tiếp lôi kéo các nước NATO vào cuộc xung đột và đang "đùa với lửa". Ngoại trưởng Sergei Lavrov lưu ý rằng bất kỳ hàng hóa nào chứa vũ khí cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem