Đứng 2 tiếng buổi sáng tại ga Cát Linh - Hà Đông, tài xế xe ôm kiếm đủ tiền ăn cả ngày

Thứ tư, ngày 20/07/2022 14:05 PM (GMT+7)
Trong khung giờ cao điểm, tài xế xe ôm đổ xô đến ga Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) đón khách. Theo chia sẻ của nhiều tài xế, chỉ cần đứng ở đây bắt khách 2 tiếng từ 7h - 9h sáng, mỗi tài xế có thể kiếm được cả trăm nghìn đồng mà không bị chia % cho các ứng dụng xe công nghệ.

Video: Tài xế xe ôm đổ xô đến ga Cát Linh-Hà Đông đón khách.

Đứng 2 tiếng buổi sáng tại ga Cát Linh-Hà Đông, tài xế xe ôm kiếm đủ tiền ăn cả ngày - Ảnh 1.

Thời gian gần đây, lượng hành khách sử dụng tàu điện Cát Linh - Hà Đông để đi lại ngày càng tăng.

Đứng 2 tiếng buổi sáng tại ga Cát Linh-Hà Đông, tài xế xe ôm kiếm đủ tiền ăn cả ngày - Ảnh 2.

Vào giờ cao điểm, cứ 6 phút lại có một đoàn tàu cập ga, với sức chở tối đa 960 người/đoàn.

Đứng 2 tiếng buổi sáng tại ga Cát Linh-Hà Đông, tài xế xe ôm kiếm đủ tiền ăn cả ngày - Ảnh 3.

Ghi nhận lúc sáng ngày 20/7, mỗi khi tàu cập ga, hàng trăm hành khách bắt đầu trở ra, đồng thời lúc này, rất đông tài xế xe ôm cũng đứng chờ sẵn ở bên ngoài khu vực ga Cát Linh.

Đứng 2 tiếng buổi sáng tại ga Cát Linh-Hà Đông, tài xế xe ôm kiếm đủ tiền ăn cả ngày - Ảnh 4.

Theo chia sẻ của nhiều tài xế, chỉ cần đứng ở đây bắt khách 2 tiếng từ 7h - 9h sáng, mỗi tài xế có thể kiếm được cả trăm nghìn đồng mà không bị chia % cho các ứng dụng xe công nghệ.

Đứng 2 tiếng buổi sáng tại ga Cát Linh-Hà Đông, tài xế xe ôm kiếm đủ tiền ăn cả ngày - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Văn Sơn (một tài xế xe ôm) cho biết: "Trong 2 tiếng giờ cao điểm buổi sáng, tôi có thể chở từ 5 - 6 khách, mỗi cuốc chở khách có thể kiếm được từ 20.000 - 30.000 đồng".

Đứng 2 tiếng buổi sáng tại ga Cát Linh-Hà Đông, tài xế xe ôm kiếm đủ tiền ăn cả ngày - Ảnh 6.

Theo quan sát, để kịp quay đầu về ga đón khách, phần lớn tài xế xe ôm chỉ nhận chở khách đi các chặng đường ngắn trong bán kính khoảng 3 km trở lại.

Đứng 2 tiếng buổi sáng tại ga Cát Linh-Hà Đông, tài xế xe ôm kiếm đủ tiền ăn cả ngày - Ảnh 7.

Do số lượng khách rất đông nên hầu như các tài xế xe ôm đều thoải mái chở khách mà không phải tranh giành.

Đứng 2 tiếng buổi sáng tại ga Cát Linh-Hà Đông, tài xế xe ôm kiếm đủ tiền ăn cả ngày - Ảnh 8.

Cũng theo tìm hiểu, chỉ cần đứng ở ga Cát Linh - Hà Đông khoảng 2 tiếng, mỗi tài xế xe ôm có thể thu về hơn 100.000 đồng mà không phải chia % cho ứng dụng xe ôm công nghệ.

Đứng 2 tiếng buổi sáng tại ga Cát Linh-Hà Đông, tài xế xe ôm kiếm đủ tiền ăn cả ngày - Ảnh 9.

"Gần đây, các ứng dụng xe ôm công nghệ tăng giá cước và tỷ lệ khấu trừ quá cao nên tôi phải tắt ứng dụng và chạy ngoài. Ví dụ, 1 cuốc xe 80.000 đồng thì thực tế tôi thu về chỉ được hơn 40.000 đồng. Còn nếu đứng ở ga Cát Linh-Hà Đông vào 2 tiếng giờ cao điểm buổi sáng, tôi có thể kiếm đủ tiền ăn cả ngày mà không lo thiếu khách hay tranh giành, chia % với ai", anh Trần Xuân Công (một tài xế xe ôm) chia sẻ.

Đứng 2 tiếng buổi sáng tại ga Cát Linh-Hà Đông, tài xế xe ôm kiếm đủ tiền ăn cả ngày - Ảnh 10.

Có thể thấy, lượng hành khách sử dụng tàu điện Cát Linh-Hà Đông di chuyển ngày càng tăng. Để thuận tiện di chuyển, nhiều người vẫn lựa chọn xe ôm thay vì xe buýt sau khi sử dụng tàu điện Cát Linh - Hà Đông.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem