Đồng Nai tập trung bồi thường, hỗ trợ tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Trần Khánh Chủ nhật, ngày 27/10/2024 19:01 PM (GMT+7)
Vì tính chất khẩn trương của dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa yêu cầu TP.Biên Hòa và huyện Long Thành sớm phê duyệt xong phương án bồi thường phần diện tích đất còn lại trong tháng 10 để nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.
Bình luận 0

Chậm bàn giao mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 có chiều dài gần 54km.

Đoạn qua Đồng Nai dài hơn 34km. Trong đó, dự án thành phần 1 dài 16km, bao gồm đoạn qua TP.Biên Hòa dài 6,2km; đoạn qua huyện Long Thành dài khoảng 10km. Dự án thành phần 2 đi qua địa bàn huyện Long Thành dài 18km.

Để thực hiện đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, tỉnh Đồng Nai phải thu hồi tổng diện tích đất gần 290ha ở cả 2 địa phương, với hơn 3.400 hộ dân bị ảnh hưởng; hơn 2.400 hộ dân thuộc diện phải bố trí tái định cư.

Đồng Nai tập trung bồi thường, hỗ trợ tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 có chiều dài gần 54km; trong đó đoạn qua Đồng Nai dài hơn 34km. Ảnh: Trần Khánh

Tại huyện Long Thành, các hộ dân đủ điều kiện bố trí tái định cư tại khu tái định cư Long Đức đã bắt đầu xây dựng nhà cửa.

Khu tái định cư Long Phước (huyện Long Thành) hiện đang thi công. Các hộ dân được bố trí vào khu tái định cư này đã được huyện Long Thành giải quyết chính sách tạm cư.

Đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu qua địa bàn xã Long Đức (huyện Long Thành) có chiều dài 3,3km; diện tích thu hồi gần 27,6ha với khoảng 384 thửa đất.

Ông Trần Ngọc Khải - Chủ tịch UBND xã Long Đức cho biết, chính quyền xã đang nỗ lực vận động các hộ gia đình chấp hành quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu trên địa bàn xã.

Theo UBND huyện Long Thành, những vướng mắc đang gặp phải chủ yếu liên quan đến việc xác nhận nguồn gốc đất, thẩm định giá bồi thường, hỗ trợ, xét duyệt tái định cư, thời gian niêm yết công khai phương án bồi thường.

Những yếu tố này dẫn đến việc thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công bị chậm tiến độ so với kế hoạch.

Ông Huỳnh Minh Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Long Thành đã đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất huyện phối hợp với các xã, thị trấn khẩn trương xử lý các trường hợp còn vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đồng Nai tập trung bồi thường, hỗ trợ tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND xã Long Đức (huyện Long Thành) gặp gỡ, vận động các hộ dân có đất bị thu hồi trong dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: Hồng Phước

Ban Quản lý dự án huyện cần đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện các hạng mục hạ tầng 2 khu tái định cư Long Phước và Long Đức, để các hộ dân đã được bốc thăm tái định cư; nhanh chóng xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.

Đồng thời, Huyện ủy Long Thành đề nghị ngành công an làm rõ những trường hợp phân lô bán nền trái phép trước đây, hiện đang nằm trong phạm vi dự án. Các xã, thị trấn tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp và hộ dân còn lại sớm bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để kịp tiến độ.

Khẩn trương giao mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong tháng 10

Đến thời điểm này, UBND huyện Long Thành đã phê duyệt phương án bồi thường cho 2.520 trường hợp; xét cấp tái định cư cho 1.706 trường hợp.

Huyện Long Thành cũng đã bàn giao mặt bằng dự án thành phần 1 cho chủ đầu tư được hơn 52ha đạt 66,6%; dự án thành phần 2 được 127,5ha, đạt 84,15%. Tổng cộng 2 dự án thành phần đạt hơn 179,5ha.

Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 đoạn qua TP.Biên Hòa dài 6,2km. Để thực hiện dự án, TP.Biên Hòa cần thu hồi đất hơn 59ha, tương đương 1.125 thửa đất với hơn 1.500 hộ dân bị ảnh hưởng.

Đồng Nai tập trung bồi thường, hỗ trợ tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - Ảnh 3.

Thi công Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn xã An Phước, huyện Long Thành. Ảnh: Trần Khánh

Hiện các hộ dân trong khu vực dự án ở phường Tam Phước (TP.Biên Hòa) đang được xem xét bố trí vào 2 khu tái định cư trên địa bàn huyện Long Thành (khu tái định cư Long Đức và An Thuận).

Với các hộ dân trên địa bàn phường Phước Tân, do có nguyện vọng được tái định cư tại chỗ nên UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu Sở Tài chính hướng dẫn TP.Biên Hòa thực hiện chính sách tạm cư cho người dân trong thời gian chờ xây dựng khu tái định cư tại phường Phước Tân.

Đồng Nai tập trung bồi thường, hỗ trợ tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - Ảnh 4.

Dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn TP.Biên Hòa và huyện Long Thành vẫn chưa được bàn giao mặt bằng đầy đủ. Ảnh: Trần Khánh

Phó Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Vũ Quốc Thái cho biết, địa phương đang nỗ lực nâng tổng số hồ sơ được phê duyệt đạt khoảng 84%.

Với các trường hợp còn lại, TP.Biên Hòa đang thực hiện niêm yết công khai để hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân trong tháng 10.

Các cơ quan chức năng của TP.Biên Hòa đang tập trung thực hiện dứt điểm công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và xét duyệt tái định cư cho các trường hợp còn lại.

"Đây là 2 công việc cần thực hiện ngay để sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng cho dự án", ông Thái cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem