Đường sách TP.HCM bán gần 42.000 quyển sách trong dịp Tết

Mỹ Quỳnh Thứ sáu, ngày 27/01/2023 15:21 PM (GMT+7)
Từ ngày 19/1 đến ngày 26/1/2023, lễ hội Đường Sách Tết Quý Mão thu hút gần 600.000 người đến tham quan, mua sách. Trong đó, có hơn 2.800 tựa sách đã bán tương đương 41.285 quyển.
Bình luận 0

Ngày 27/1, thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết, từ ngày 19/1 đến ngày 26/1/2023, lễ hội Đường Sách Tết Quý Mão được tổ chức rộn ràng, thu hút đông đảo người dân và khách tham quan.

Năm nay, lễ hội Đường sách được mở rộng trên đường Lê Lợi -  tuyến đường vừa được trả lại mặt bằng sau 8 năm rào chắn thi công tuyến metro số 1, với không gian rộng thoáng hơn nhiều, tạo điều kiện cho những người yêu sách, du khách tới thưởng ngoạn, đọc sách và mua sách.

Đường sách TP.HCM bán gần 42.000 quyển sách trong dịp Tết - Ảnh 1.

Lễ hội Đường Sách Tết Quý Mão thu hút gần 600.000 lượt tham quan, mua sách. Ảnh: ĐSCC

Theo ban tổ chức, tính đến hết ngày 26/1, lễ hội thu hút sự tham quan và mua sách của trên 585.000 người. Số lượng sách đã bán là hơn 2.800 tựa sách tương đương 41.285 quyển. Tổng doanh thu đạt hơn 5,7 tỷ đồng.

Các ấn phẩm bán chạy nhất lễ hội là Đắc nhân tâm, Cây cam ngọt của tôi, Võ Văn Kiệt trăm năm một chữ dân, Muôn kiếp nhân sinh… Đơn vị tham gia có xuất bản phẩm bán chạy nhất gồm Công ty Cổ phần Phát hành Sách TP.HCM - FAHASA, Phương Nam Book và Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM. 

Đường sách TP.HCM bán gần 42.000 quyển sách trong dịp Tết - Ảnh 2.

Gần 42.000 đầu sách được bán ra trong lễ hội. Ảnh: ĐSCC

Tại lễ hội Đường Sách Tết Quý Mão, những chương trình nhận được sự quan tâm của của du khách là chương trình tạo giấy hoa cương, giới thiệu và trình diễn kỹ thuật in tranh trên bề mặt nước; thực hành tạo giấy thủy ấn với sự hướng dẫn của nghệ nhân từ Thư viện Huệ Quang; chương trình giao lưu với tác giả Trần Đặng Đăng Khoa, kịch rối Mascot Cô bé Quàng khăn đỏ, hoạt động trải nghiệm in tranh khắc gỗ dân gian dành cho thiếu nhi, giao lưu với dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng với chủ đề "Làm gì để nhà văn Việt Nam trở thành nhà văn thế giới?".

Ngoài ra, các chương trình quét mã tặng sách, lì xì sách đầu năm, chương trình tương tác, trải nghiệm cùng sách dành cho các bé thiếu nhi khi đến tham quan tại lễ hội Đường Sách Tết… cũng thu hút hơn 50.000 lượt khách tham gia mỗi ngày.

Đường sách TP.HCM bán gần 42.000 quyển sách trong dịp Tết - Ảnh 3.

Trong suốt thời gian lễ hội, có 60 chương trình biểu diễn, giao lưu, tương tác, trải nghiệm dành cho thiếu nhi, bạn đọc và du khách. Ảnh: ĐSCC

Các khu vực đọc, trao đổi sách được các đơn vị nhà xuất bản, phát hành sách đầu tư với 38 gian hàng cung cấp khoảng 50.000 tựa sách, gần 100.000 bản sách và nhiều hoạt động tương tác với mong muốn du khách và bạn đọc được trải nghiệm cái Tết thật ý nghĩa, vừa đậm chất truyền thống nhưng vẫn hiện đại, sáng tạo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem