Duy Mạnh "khát bóng", mong ước "điều giản dị" trong năm mới 2021

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 11/02/2021 09:10 AM (GMT+7)
Không mơ ước xa xôi, trung vệ Đỗ Duy Mạnh chỉ muốn được thi đấu thật nhiều để sớm tìm lại phong độ tốt nhất trong năm Tân Sửu 2021.
Bình luận 0

Duy Mạnh kiên nhẫn chờ ngày "bùng nổ"

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, Hà Nội FC của Duy Mạnh đã thi đấu 2 trận đầu tiên ở V.League 2021 với kết quả toàn thua (thua Nam Định 0-3, thua B.Bình Dương 1-2).

Điều đáng nói là Duy Mạnh mới chỉ được đăng ký dự bị và ra sân khoảng 10 phút cuối trận tiếp B.Bình Dương (thay Văn Kiên).

Duy Mạnh "khát bóng", mong ước "điều giản dị" trong năm mới - Ảnh 1.

Tiến Linh trò chuyện với Duy Mạnh sau trận đấu vòng 2 V.League 2021 giữa Hà Nội FC - B.Bình Dương.

Rõ ràng ban huấn luyện Hà Nội FC đang rất thận trọng với Duy Mạnh, tăng dần số phút, cường độ thi đấu.

Và chỉ khi anh thật sự sẵn sàng, đạt thể trạng tốt thì mới để Duy Mạnh đá đủ 90 phút, ra sân nhiều hơn để sớm tìm lại cảm giác thi đấu tốt nhất.

Bản thân Duy Mạnh cũng khẳng định anh cũng rất kiên nhẫn chứ không nóng vội: "Ngay sau khi mổ cho tôi, bác sĩ người Singapore đã căn dặn đầy ẩn ý. Ông bảo một cái cây theo đúng lịch tám tới chín tháng sẽ cho ra quả.

Nếu cố thúc ép thì đừng mong quả ngon. Tôi hiểu và tôi sẽ kiên nhẫn. Tôi sẽ lại chiến đấu cạnh đồng đội, nhưng chỉ khi tôi thực sự sẵn sàng", Duy Mạnh nhớ lại những ngày mới phẫu thuật thành công chấn thương đứt dây chằng chéo trước gối phải và trở về nước tập phục hồi thời điểm giữa tháng 3/2020.

Duy Mạnh "khát bóng", mong ước "điều giản dị" trong năm mới - Ảnh 2.

Duy Mạnh gặp chấn thương trong trận Hà Nội FC vượt qua TP.HCM 2-1 để đoạt Siêu Cúp QG 2019.

Tiếp xúc với Duy Mạnh giữa tháng 12/2021, tại Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu V.League 2021, người viết cũng đã cảm nhận được sự tự tin, lạc quan trên hành trình trở lại sân cỏ của Duy Mạnh.

Anh khẳng định mình đã bình phục hoàn toàn chấn thương, trở lại tập luyện chờ ngày trở lại sân cỏ.

Thực tế, Duy Mạnh cũng đã được đưa ra sân thi đấu tại giải giao hữu Tứ hùng chuẩn bị cho V.League 2021 nhưng chưa đạt phong độ tốt.

Khoảng 10 phút cuối trận thua B.Bình Dương 1-2 ở vòng 2 V.League 2021, Duy Mạnh cũng chưa thể hiện được gì nhiều.

Điều đó không có gì lạ với 1 cầu thủ đã trải qua 9 tháng điều trị, phục hồi chấn thương và không thi đấu.

"Trong năm mới, tôi chỉ mong muốn mình khỏe mạnh, không gặp chấn thương, được thi đấu thật nhiều để sớm tìm lại phong độ tốt nhất.

Tôi cũng chúc cho mọi người bình an, nhiều may mắn, luôn hạnh phúc", Duy Mạnh chia sẻ.

"Chia sẻ việc nhà với vợ nhiều hơn"

Trở lại thời điểm đầu tháng 3/2020, Duy Mạnh đã dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước gối phải sau pha va chạm với ngoại binh TP.HCM ở trận tranh Siêu Cúp QG 2019.

Ngay sau đó, anh đã được Hà Nội FC đưa sang Singapore phẫu thuật và phải mất 9 tháng mới có thể tập luyện trở lại.

Những ngày tháng ấy thực sự khó khăn với Duy Mạnh và chính gia đình là điểm tựa vững chắc giúp anh nỗ lực, tập trung hồi phục chấn thương.

Tháng 9/2020, Duy Mạnh được tiếp thêm động lực khi chào đón con trai đầu lòng. Và dịp nghỉ Tết Nguyên Đán năm nay cũng là dịp để Duy Mạnh "hết mình" vì gia đình, trước khi trở lại tập luyện cùng Hà Nội FC hướng tới nhiều nhiệm vụ quan trọng trong năm mới 2021:

"Xưa chưa có gia đình thì Tết đến chỉ chuẩn bị cho cá nhân và bố mẹ mình là chính.

Nhưng giờ tôi đã có hạnh phúc được làm cha. Tết năm nay đặc biệt hơn khi có con trai, mình sẽ chuẩn bị nhiều hơn, giúp đỡ, chia sẻ việc hai bên nội-ngoại cùng vợ", Duy Mạnh nói.

Cụ thể hơn, Duy Mạnh "liệt kê"chi tiết một số việc từ dọn dẹp nhà cửa đến đi chợ, sắm cành đào, cây quất chuẩn bị đón một cái Tết đầm ấm bên gia đình.

Duy Mạnh "khát bóng", mong ước "điều giản dị" trong năm mới - Ảnh 4.

Duy Mạnh mong một năm mới nhiều sức khỏe, được thi đấu nhiều để sớm tìm lại phong độ tốt nhất.

Vui Tết nhưng Duy Mạnh cũng không quên tự nhắc nhở mình cũng như anh em cầu thủ:

"Dịp Tết mọi người thường ăn uống nhiều bữa nên phải chú ý bữa ăn hạn chế chất béo.

Tôi cũng sẽ dành thời gian tập luyện mỗi ngày để duy trì thể lực như đạp xe, chạy…, qua đó có thể sẵn sàng bắt nhịp cường độ tập luyện, chuẩn bị thi đấu".

Khi được hỏi về mục tiêu bảo vệ tấm HCV SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam vào cuối năm nay, Duy Mạnh bày tỏ niềm tin:

"U22 Việt Nam lúc này có nhiều cầu thủ giỏi và tôi tin chúng ta sẽ bảo vệ thành công HCV SEA Games.

Cá nhân tôi nếu được tham dự một kỳ SEA Games nữa thì quá tốt (Duy Mạnh từng cùng U22 Việt Nam thất bại SEA Games 2017. SEA Games 31 anh vẫn có cơ hội góp mặt trong trường hợp các đội dự SEA Games với thành phần U22 + 2 như SEA Games 2019 – PV)".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem