Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hội hoa Xuân - trưng bày sinh vật cảnh Xuân Giáp Thìn 2024 của TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục được tổ chức tại Quảng Trường 30/10. Năm nay, Hội hoa Xuân diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 31/1 - 9/2 (tức từ ngày 21 tháng Chạp đến ngày 30 tháng Chạp năm Qúy Mão), nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm các loại hoa, sinh vật cảnh của người dân và khách du lịch dịp Tết Nguyên đán 2024.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt vào ngày 6/2 (tức 27 tháng Chạp), không khí tại Hội hoa Xuân - trưng bày sinh vật cảnh Xuân Giáp Thìn 2024 tại TP.Hạ Long khá nhộn nhịp. Hơn 200 điểm kinh doanh các hoa, cây cảnh chưng Tết đủ kích cỡ, màu sắc, được trang trí đẹp mắt.
Bên cạnh các loại hoa, cây cảnh chơi Tết truyền thống như hoa đào, hoa mai, quất cảnh, Hội hoa Xuân - trưng bày sinh vật cảnh Xuân Giáp Thìn 2024 còn xuất hiện nhiều giống hoa, cây cảnh nghệ thuật, độc lạ như đào thất thốn, lộc bình mai vàng...
Sản phẩm đa dạng là vậy, nhưng thực tế lại khá ế ẩm, khiến tiểu thương cảm thấy lo lắng không yên. Theo các nhà vườn, giá bán hoa, cây cảnh Tết năm nay chỉ tương đương hoặc thấp hơn so với năm 2023, tuy nhiên việc tiêu thụ vẫn không khả quan.
Anh Nguyễn Trọng Khách - chủ vườn đào Trọng Khách cho biết: "Tôi bán đào cành Nhật Tân cho bà con chơi Tết Nguyên đán, phần lớn mua về để cắm bàn thờ gia tiên, bàn thờ thần tài... Bà con vẫn mua hoa đều đều, tuy nhiên mức thu nhập năm nay có vẻ kém nên bà con không sẵn sàng chi trả ở mức cao cho các sản phẩm tiêu dùng Tết. Đến nay, tôi đã bán được 2/3 số đào, dù bán được nhiều nhưng giá không được như những năm trước".
Chốc chốc lại ngó xem có ai ghé hỏi mua không, anh Tô Quang An cho biết, nhà vườn của anh mang gần 500 cây hoa mai từ Bình Định ra Chợ hoa Xuân Hạ Long từ ngày 18 tháng Chạp. Tuy nhiên sức mua của người dân rất kém, năm nay lại là một cái Tết trên đường.
"Tình hình không mấy khả quan. Nhiều người ghé vào để ngắm các chậu mai, nhưng ít người xuống tiền mua. Tôi mới bán được chưa tới 100 gốc mai, chưa đủ tiền xe, tiền mặt bằng. Hy vọng những ngày tới tình hình khá hơn" - anh Tô Quang An nói.
Không chỉ có người buôn đào, quất, mà những tiểu thương buôn bán các loại hoa, cây cảnh chơi Tết khác như hoa mai, hoa lan... cũng đang đứng ngồi không yên vì số lượng tiêu thụ không đáng kể.
Anh Hoàng Minh Tuấn (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cho hay, điểm kinh doanh của anh bán lan và nhất chi mai. Hoa lan được bán với từ 4 - 20 triệu đồng/chậu, tùy theo kích thước chậu, giống lan... Nhất chi mai thì cũng có nhiều giá, rẻ nhất là 2,5 triệu đồng/chậu, 5 triệu đồng/chậu, cũng có những chậu nhất chi mai phủ rêu phong, được tạo dáng độc đáo có giá 10-12 triệu đồng/chậu.
"Tuy nhiên năm nay bán rất kém và chậm. Tôi lấy hàng từ từ Sa Pa xuống Hạ Long từ ngày 16 tháng Chạp, nhưng đến giờ vẫn còn một nửa, mới chỉ đủ vốn thôi. Nếu mai không bán được nữa thì khả năng lỗ vốn" - anh Tuấn cho hay.
Ngồi buồn hiu bên hàng chục chậu quất bonsai chưa bán được, chú Nguyễn Mạnh Hùng (TX.Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) cho hay: "Tôi lấy 70 cây quất bonsai từ Hưng Yên về đây bán, đến nay mới bán được 50 cây. Năm nay lượng tiêu thụ kém lắm, bán hàng lại không được giá. Vào đầu mùa, tôi bán khoảng 1,5 triệu đồng/chậu quất bonsai, nhưng bây giờ chỉ bán được nửa giá. Nếu không hạ giá mà vứt đi cũng rất phí, đành bán để gỡ được ít nào hay ít đấy. Phải bán hết số quất bonsai còn lại mới đủ hòa vốn, trả tiền công thợ, chi phí thuê mặt bằng, vệ sinh...".