FIFA bất ngờ "bỏ rơi" Quang Hải trước thềm U23 châu Á 2020

Thứ tư, ngày 08/01/2020 17:10 PM (GMT+7)
Trong bài viết giới thiệu về những cầu thủ đáng xem nhất giải U23 châu Á 2020 tổ chức ở Thái Lan, FIFA nhắc tới tiền đạo Supachai nhưng không hề đề cập tới cái tên Nguyễn Quang Hải.
Bình luận 0

Trước ngày khai mạc VCK U23 châu Á 2020 tổ chức ở Thái Lan, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã có bài viết với tiêu đề “Three Tokyo 2020 tickets up for grabs in Asia”.

FIFA đã giới thiệu về giải U23 châu Á 2020 với sự tham dự của 16 đội bóng và 368 cầu thủ trẻ xuất sắc sẽ tranh tài từ ngày 8/1 đến 26/1 trên bốn SVĐ của nước chủ nhà Thái Lan.

img

FIFA "bỏ quên" Quang Hải trong danh sách những cầu thủ đáng xem nhất VCK U23 châu Á 2020.

3 đội tuyển giành được kết quả cao nhất tại VCK U23 châu Á 2020 sẽ cùng với chủ nhà U23 Nhật Bản giành quyền tham dự Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo 2020.

Ở phần “Cầu thủ đáng xem nhất giải”, FIFA đã đề cập đến một loạt cái tên. Mở đầu là chân sút Supachai Chaided của nước chủ nhà Thái Lan. Tiếp đến là tiền đạo Al Hassan Toure của U23 Australia.

Mohamed Hardan của U23 Bahrain cũng được xướng tên khi vừa giành chức vô địch cúp Tây Á (WAFF Championship) và Arabian Gulf Cup. Bên cạnh đó là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất J.League Ao Tanaka của U23 Nhật Bản và cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Arabian Gulf League Ali Saleh của U23 UAE.

Ngoài những cầu thủ ở vị trí trên hàng công, FIFA còn xướng tên những người làm nhiệm vụ ở hàng thủ gồm có hậu vệ Khojiakbar Alijonov từng cùng U23 Uzbekistan vô địch năm 2018 và thủ môn đã giành HCV ASIAD 2018 cùng đội Olympic Hàn Quốc là Song Bumkeun.

Người cuối cùng được FIFA nhắc đến trong danh sách cầu thủ đáng xem nhất giải U23 châu Á 2020 là tiền vệ đội trưởng của U23 Iran Omid Noorakfan, hiện đang thi đấu ở Bỉ cho Sporting Charleroi.

Nhìn vào danh sách, dường như FIFA đã bỏ quên tiền vệ Nguyễn Quang Hải của U23 Việt Nam. Nếu như Alijonov được xướng tên khi từng cùng U23 Uzbekistan vô địch U23 châu Á 2018, thì khá bất công cho Quang Hải khi anh liên tục làm nên những chiến tích lịch sử cùng U23 Việt Nam tại Thường Châu năm đó.

Quang Hải cũng đã chứng minh được tài năng cho cả khu vực và châu lục thấy ở cấp đội ĐTQG khi anh là trụ cột của ĐT Việt Nam giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi và lọt vào tới tứ kết AFC Asian Cup 2019.

Dù không có tên trong bài viết của FIFA nhưng điều đó không có nghĩa Quang Hải bị đánh giá thấp ở giải U23 châu Á 2020. Anh vẫn là niềm hi vọng số một của U23 Việt Nam trên chặng đường tái lập kỳ tích hai năm trước và chắc chắn sẽ luôn là mối nguy hiểm đáng sợ mà hàng thủ các đội bóng dự giải phải dè chừng.

Thanh Phong (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem